Ấn Độ dọa chặn nguồn nước từ 3 con sông sang quốc gia láng giềng

Ấn Độ cảnh báo sẽ xây đập để cắt nguồn nước chia sẻ với quốc gia láng giềng nếu tình trạng bạo lực biên giới chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ấn Độ dọa chặn nguồn nước từ 3 con sông sang quốc gia láng giềng - 1

Ấn Độ muốn kiểm soát dòng chảy của 3 con sông hướng sang lãnh thổ Pakistan.

Theo RT, vụ đánh bom bang Jammu và Kashmir do nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed tiến hành đã khiến Ấn độ tức giận. Đây là nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan.

Vụ đánh bom hôm 14.2 đã khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Đây được coi là vụ đánh bom đẫm máu nhất nhằm vào binh sĩ Ấn Độ kể từ khi làn sóng phiến quân trỗi dậy năm 1989.

Ấn Độ nhiều lần cáo buộc quốc gia láng giềng Pakistan làm ngơ trước nạn khủng bố hoạt động giáp biên giới. Pakistan luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Những lời chỉ trích dường như không tác dụng nên Bộ trưởng Tài nguyên Nước Ấn Độ Nitin Gadkari thông báo về kế hoạch chặn dòng chảy của nước qua Kashmir để phục vụ cho người dân Ấn Độ.

Đáp trả tuyên bố này, Bộ trưởng Tài nguyên Nước Pakistan Faisal Vawda liên tục đưa ra cảnh báo, nhắc đến sức mạnh quân đội Pakistan.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi tỏ ra thận trọng. “Đó sẽ là hành động chiến tranh và thể hiện sự thiếu trách nhiệm của giới lãnh đạo Ấn Độ. Tôi đã gửi thư lên Liên Hợp Quốc bày tỏ sự quan ngại về lời đe dọa từ Ấn Độ”.

Để chặn dòng chảy của 3 con sông Chenab, Indus and Jhelum, Ấn Độ có kế hoạch xây dựng một con đập. Một khi đập được xây xong, Ấn Độ sẽ toàn quyền kiểm soát dòng chảy sang lãnh thổ Pakistan.

Hai quốc gia láng giềng tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục đối phó TQ

Nhật Bản và Ấn Độ tăng mạnh chi tiêu cho an ninh quốc phòng trong năm 2017, trước những lo ngại về quốc gia láng giềng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN