Ấn Độ: Đi dự đám cưới, thiếu niên bị đạn lạc chết tại chỗ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Một thiếu niên 14 tuổi đã bị giết bởi đạn bắn trong lễ mừng đám cưới ở Ấn Độ, chú rể bị cáo buộc là người phải chịu trách nhiệm.

Ấn Độ: Đi dự đám cưới, thiếu niên bị đạn lạc chết tại chỗ - 1

Người Ấn Độ thường nổ súng lên trời mừng đám cưới.

Theo Daily Mail, Gaurav, 14 tuổi, chết ngay tại chỗ do đạn bắn bởi một thành viên bên nhà chú rể trong tiệc cưới, cảnh sát cho biết.

Cha của thiếu niên này, Jagdish đã báo cho cảnh sát, cáo buộc 4 người trong đó có chú rể liên quan đến cái chết của con mình. Đám cưới diễn ra ở Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Sỹ quan cảnh sát Ramsen Singh nói: “Chúng tôi đã nhận được tin báo và đang thu thập video làm bằng chứng”.

Cùng ngày, một phụ nữ Ấn Độ bị trúng đạn khi đang đứng xem đám cưới từ ban công nhà.  Nạn nhân được xác định đã chết trước khi kịp đến bệnh viện.

Ấn Độ: Đi dự đám cưới, thiếu niên bị đạn lạc chết tại chỗ - 2

Vụ tai nạn mới nhất khiến một thiếu niên chết tại chỗ.

“Cô ấy bị đạn bắn trúng vào mặt. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện”, sỹ quan cảnh sát Ấn Độ nói.

Bất chấp việc có những rủi ro, việc sử dụng vũ khí, súng trường để ăn mừng trong đám cưới là một tập tục diễn ra thường xuyên ở quốc gia Nam Á.

Có trường hợp cô dâu hoặc chính chú rể đã tử nạn vì đạn lạc. Cảnh sát Ấn Độ hiện vẫn đang điều tra vụ việc.

Đám cưới 100 triệu USD xa hoa bậc nhất của hai gia tộc tỷ phú Ấn Độ

Hôn lễ của con gái ông trùm dầu mỏ Ấn Độ Mukesh Ambani và con trai của tỷ phú Ajay Piramal được coi là đám cưới xa hoa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN