7 ngày liên tiếp Ấn Độ đón nhận tín hiệu tích cực về số ca nhiễm Covid-19

Ấn Độ ngày 3.6 ghi nhận 134.154 ca nhiễm Covid-19 mới và 2.887 ca tử vong, đánh dấu 7 ngày liên tiếp quốc gia Nam Á có số ca nhiễm Covid-19 mới giảm dưới mức 200.000.

Ấn Độ liên tiếp đón nhận các thông tin tích cực sau một thời gian dài đối phó đợt lây nhiễm Covid-19 lần hai.

Ấn Độ liên tiếp đón nhận các thông tin tích cực sau một thời gian dài đối phó đợt lây nhiễm Covid-19 lần hai.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 3.6 thông báo số ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ là 134.154 và số ca tử vong là 2.887. Trong 7 ngày qua, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới giảm dưới mức 200.000, theo tờ Hindustian Times.

Đây cũng là ngày đánh dấu số ca tử vong vì Covid-19 mới ở Ấn Độ giảm dưới mức 3.000 sau nhiều tuần.

Số ca nhiễm đang được điều trị ở Ấn Độ cũng tiếp tục giảm, với 1.793.645 ca theo số liệu mới nhất, giảm 101.875 ca so với ngày hôm trước.

Số ca nhiễm đang được điều trị chỉ còn chiếm 6,34% tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tính đến nay.

“Tình trạng lây nhiễm Covid-19 đã ổn định. Nhiều địa phương từng ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt, nay đã giảm đáng kể. Đây là xu hướng rất tích cực”, một quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên, nói.

Bên cạnh đó, trong 21 ngày liên tiếp, số người khỏi bệnh được ra viện ở Ấn Độ liên tục vượt số ca nhiễm mới. Theo số liệu ngày 3.6, có thêm 231.456 bệnh nhân được xuất viện.

Với 26.179.085 người đã khỏi bệnh kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, Ấn Độ có tỉ lệ người hồi phục là 92.48% và tỉ lệ này vẫn còn tăng.

Ấn Độ cũng tăng đáng kể năng lực xét nghiệm Covid-19 trong ngày, với 2 triệu mẫu xét nghiệm được sàng lọc trong 24 giờ qua. “Một mặt, năng lực xét nghiệm được mở rộng trên toàn quốc. Mặt khác, tỉ lệ có mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19 đang ngày càng giảm”, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Lô vắc-xin Sputnik V ”khủng” hạ cánh xuống Ấn Độ, ”bốc hơi” nhanh kỷ lục

Ba triệu liều vắc-xin Sputnik V của Nga vừa hạ cánh ở TP Hyderabad - Ấn Độ vào sáng 1-6 (giờ địa phương) và nhanh chóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN