17 phút nhóm tay súng đoạt mạng hơn 130 người trong vụ khủng bố ở Nga

Ủy ban Điều tra Nga cho biết nhóm tay súng ập vào Crocus City Hall lúc 19h54 ngày 22/3, nã đạn vào khán giả, phóng hỏa hội trường rồi rời đi vào lúc 20h11.

Phát biểu trong cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì hôm 25/3, lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga - Alexander Bastrykin cho biết: "Có tới 160 cuộc khám nghiệm pháp y và xét nghiệm di truyền đã và đang được tiến hành để xác định danh tính các thi thể và nguyên nhân tử vong. Chúng tôi đã phỏng vấn 131 người bị thương và hơn 500 nhân chứng".

Theo ông Bastrykin, bằng chứng cho thấy vụ cháy trong hội trường ở Crocus City Hall là do những kẻ tấn công đổ xăng lên ghế ngồi và tường rồi châm lửa.

Bên trong hội trường nơi các tay súng nã đạn về phía khán giả rồi châm lửa phóng hỏa. Ảnh: Reuters

Bên trong hội trường nơi các tay súng nã đạn về phía khán giả rồi châm lửa phóng hỏa. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc các nghi phạm nổ súng về phía khán giả. Nguồn: Telegram

Ông nói thêm rằng Ủy ban Điều tra Nga đã dựng lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ tấn công. Cụ thể, nhóm bốn tay súng đến Crocus City Hall bằng một chiếc xe hơi Renault lúc 19h54 ngày 22/3 (giờ Mátxcơva). Lúc 19h58, nhóm này bắt đầu nổ súng về phía người dân bên ngoài tòa nhà. Sau đó, các tay súng tiến vào hội trường, nã đạn vào những người ở gần đó, bất kể giới tính hay tuổi tác.

"Họ dùng xăng đựng trong chai nhựa mang theo người để phóng hỏa hội trường và rời khỏi tòa nhà lúc 20h11. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ tấn công đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Toàn bộ quá trình kéo dài 17 phút".

Khi rời khỏi bãi đậu xe, chiếc xe hơi của nhóm tay súng di chuyển với tốc độ cao và tông vào một gia đình có hai con nhỏ. Các bé bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, vụ tấn công đã khiến ít nhất 139 người đã thiệt mạng và 182 người bị thương.

Người Nga đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Người Nga đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Tổng cộng 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó bốn nghi phạm tham gia trực tiếp vụ khủng bố bị bắt khi đang bỏ chạy về phía Ukraine.

Những vật dụng liên quan đến việc chuẩn bị cho vụ tấn công đã được tìm thấy tại căn hộ của các nghi phạm. “Hơn 200 cuộc kiểm tra, khám xét đã được thực hiện, trong đó hơn 1.000 tang vật quan trọng đã được thu giữ. Các điều tra viên đã tìm thấy một khẩu súng lục Makarov không có hộp đạn và một băng đạn dành cho súng trường tấn công Kalashnikov với 30 viên đạn trong xe của các tay súng".

17 phút nhóm tay súng đoạt mạng hơn 130 người trong vụ khủng bố ở Nga - 3

17 phút nhóm tay súng đoạt mạng hơn 130 người trong vụ khủng bố ở Nga - 4

17 phút nhóm tay súng đoạt mạng hơn 130 người trong vụ khủng bố ở Nga - 5

Bốn nghi phạm xuất hiện trước tòa hôm 24/3. Ảnh: Reuters

Bốn nghi phạm xuất hiện trước tòa hôm 24/3. Ảnh: Reuters

Phó Thị trưởng Mátxcơva - Anastasia Rakova cho biết người dân thành phố này đã hiến hơn hai tấn máu vào cuối tuần qua cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall.

"Mặc dù ở thủ đô có đủ nguồn cung cấp máu để cứu chữa cho các nạn nhân, nhưng tất cả các điểm hiến máu đều hoạt động đến tận tối muộn. Chỉ trong vài ngày, hơn 7.000 người muốn hiến máu đã tìm đến các cơ sở y tế. Người dân Mátxcơva đã hiến tổng cộng hai tấn máu. Chúng tôi rất biết ơn", bà Rakova nói.

Các tình nguyện viên đã hỗ trợ tất cả những người đến hiến máu tại các địa điểm của Trung tâm Huyết học O.K. Gavrilov và chín khoa huyết học của các bệnh viện trong thành phố. Họ phân phát trà nóng, nước và thức ăn, thông báo trước cho những người đang xếp hàng chờ về những chống chỉ định khi hiến máu, đồng thời tặng kẹo và trà cho những người hiến máu.

Nguồn: [Link nguồn]

4 nghi phạm trực tiếp xả súng trong vụ khủng bố nhà hát Nga đã ra trình diện tại tòa ở Moscow ngày 24/3. Số phận của các nghi phạm này cùng những kẻ chủ mưu đứng sau đang thu hút sự quan tâm của dư luận Nga và quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Tass ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN