Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt – Anh: Mô hình đào tạo mới của giáo dục VN
“Bạn có thể làm việc tốt trong nhóm, có thể ra quyết định và giải quyết vấn đề?” Theo tạp chí Forbes, đây là những kỹ năng mà các nhà quản trị doanh nghiệp mong muốn nhất khi đưa ra quyết định tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp trong năm 2015.
Kỹ năng quan trọng tiếp theo là khả năng truyền thông với mọi người ở bên trong và ngoài tổ chức. Trong khi đó, hãng tuyển dụng Roberts Walters cho rằng nhân sự cao cấp ở Việt Nam thiếu cả trình độ chuyên môn và kỹ năng đặc biệt về lãnh đạo và ra quyết định. Ngoài ra, hầu hết các nhà tuyển dụng ở Việt Nam đều đánh giá lao động Việt Nam thiếu kỹ năng ngoại ngữ và làm việc nhóm.
Chương trình tiên tiến nhất
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng (Viện) được thành lập theo hiệp định giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh. Viện phát triển theo định hướng nghiên cứu và giảng dạy dựa trên mô hình của các trường đại học Vương quốc Anh; thực hiện các chương trình đào tạo và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và có khả năng cạnh tranh quốc tế; làm cơ sở cho việc xây dựng Trường Đại học Việt - Anh, một trường đại học mô hình mới có tác dụng thúc đẩy; tạo động lực cho quá trình đổi mới hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Mục tiêu này đã được tái khẳng định gần đây qua Tuyên bố chung giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng David Cameron vào cuối tháng 7 vừa qua.
Qua quá trình nghiên cứu nhu cầu thực tế và trao đổi với đối tác Vương quốc Anh, Viện đề xuất mở hai ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy cho năm học 2015-2016: (i) Khoa học và Kỹ thuật máy tính (KHKTMT), (ii) Quản trị và Kinh doanh quốc tế (QTKDQT).
Hai chương trình đào tạo này được xây dựng theo chương trình của các trường đại học tiên tiến nhất của Vương quốc Anh với sự tư vấn và thẩm định của các chuyên gia Đại học Aston (xếp top 20 trong các trường đào tạo về Kinh doanh tại châu Âu, theo QS 2015 và luôn ở trong top đầu của các trường đại học Anh quốc về tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp). Khi xây dựng chương trình này, các nhà quản lý và giảng viên nhiều kinh nghiệm của Viện đã nghiên cứu những điểm còn tồn tại của giáo dục đại học Việt Nam, trước thực trạng sinh viên ra trường không có việc làm, trong khi nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài lại thiếu nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, sự quy chuẩn về tên gọi và phân nhánh của các ngành nói trên cũng tạo thuận lợi cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên, chuyển tiếp sang học các năm sau bậc đại học hoặc theo học các bậc học cao hơn tại các trường đối tác Vương quốc Anh và các trường uy tín khác trên thế giới.
Theo thiết kế, chương trình giảng dạy kết hợp với các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học của Viện sẽ giúp sinh viên có đủ năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động Việt Nam, khu vực ASEAN và trên toàn cầu. Chương trình đào tạo hướng đến việc đào tạo đội ngũ sinh viên với bốn điểm trọng tâm: khả năng tiếng Anh lưu loát, kỹ năng lãnh đạo và làm việc tập thể, kỹ năng thực hành được tích lũy trong suốt quá trình học và tư duy toàn cầu.
Học nhiều kỹ năng mềm
Để đạt được điều này, sinh viên được học nhiều môn học liên quan đến kỹ năng mềm, được học tập thông qua thực hành với các chuyên gia, nhà quản lý từ doanh nghiệp. Trong ba năm học 2, 3 và 4, sinh viên học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với giảng viên ưu tú, tốt nghiệp tiến sĩ ở các nước tiên tiến và 25% tổng số tín chỉ sinh viên được học với giảng viên nước ngoài. Ngoài ra, trong kì thực tập, sinh viên sẽ tham gia thực hiện dự án thực tế cho doanh nghiệp và làm việc như những chuyên viên của doanh nghiệp. Điều này giúp sinh viên nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Những sinh viên có tiếng Anh đầu vào đạt IELTS 7.0 trở lên sẽ có nhiều cơ hội tham gia làm trợ giảng cho các giờ học tiếng Anh và các môn chuyên ngành.
Việc tuyển sinh của Viện triển khai theo quy trình của các trường đại học Anh quốc, kết hợp kết quả học tập các năm ở trường THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia, trình độ tiếng Anh, ý thức và thái độ thông qua phỏng vấn và kỹ năng xã hội thông qua các thành tích hoạt động ngoại khóa. Cách thức tuyển sinh này sẽ giúp xác định được những ứng viên có hoài bão, có ý chí quyết tâm học tập và đủ tiêu chuẩn tham gia thị trường lao động toàn cầu mà không bỏ qua những người không may mắn trong kì thi tốt nghiệp THPT hiện nay.
Năm học 2015-2016, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy của Viện là 200 sinh viên, trong đó 120 chỉ tiêu cho ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế và 80 chỉ tiêu cho ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Chương trình đào tạo cho các ngành nói trên là 4 năm với năm đầu tập trung vào nâng cao trình độ tiếng Anh và các kiến thức cơ sở để học tốt ở một trường đại học quốc tế dạy bằng tiếng Anh. Bằng tốt nghiệp tại Viện sẽ do Đại học Đà Nẵng cấp. Trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thành tích tốt sẽ có điều kiện chuyển tiếp đi học ở Vương quốc Anh để lấy bằng ở các trường đại học Anh quốc.
Đây có thể xem là một mô hình đào tạo mới của giáo dục đại học Việt Nam, tạo thêm cơ hội cho sinh viên có khả năng và quyết tâm cao theo học các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.