Đại học Hoa Sen khẳng định giữ nguyên học phí 4 năm đại học niên khóa 2021-2025

Trường Đại học Hoa Sen vừa công bố chính sách học phí cùng nhiều chương trình hỗ trợ cho tân sinh viên khóa 2021 trong mùa dịch Covid-19. 

Giữ nguyên mức học phí niên khóa mới

Theo ThS. Tô Ngọc Hoàng Nguyên, trưởng phòng Tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen (HSU) cho biết sau khi công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức xét tuyển của trường, bộ phận tư vấn của nhà trường liên tục nhận nhiều câu hỏi thắc mắc của các bạn thí sinh về học phí như mùa dịch này nhà trường có tăng học phí không, có chính sách hỗ trợ học phí mùa dịch không… Ngoài ra, nhiều thí sinh chia sẻ mặc dù đã chọn được ngành học yêu thích nhưng vẫn băn khoăn về học phí nên chưa sẵn sàng đăng ký nhập học.

Trước diễn biến dịch covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, trong đó là gánh nặng học phí nhập học của nhiều thí sinh. Thấu hiểu những khó khăn đó, Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Sen quyết định áp dụng chính sách giữ nguyên mức học phí, cụ thể mức học phí chính quy dành cho tân sinh viên niên khóa 2021 - 2025 sẽ không thay đổi trong suốt khóa học chính khóa. Sinh viên đăng ký học lại, đăng ký các môn học sau khi hết thời gian chính khóa sẽ đóng các khoản học phí, phí và lệ phí được công bố tại năm hiện hành.

Các học sinh đến trải nghiệm và tìm hiểu ngành học mới- Khoa Luật trường ĐH Hoa Sen (Hoạt động trước khi dịch Covid-19 trở lại).

Các học sinh đến trải nghiệm và tìm hiểu ngành học mới- Khoa Luật trường ĐH Hoa Sen (Hoạt động trước khi dịch Covid-19 trở lại).

Năm học 2021-2022, mức học phí cho 35 chương trình đại học đơn ngành của trường Đại học Hoa Sen theo lộ trình mẫu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 dao động từ 26.776.000VNĐ - 39.780.000 VNĐ tùy theo từng ngành học. Đối với học phí chương trình song bằng dao động từ 23.630.000 VNĐ -  36.252.000 VNĐ. Học phí được quy định cho toàn bộ khóa học, được quy định rõ ràng vào mỗi đầu khóa. Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học phí từng học kỳ sẽ không giống nhau, phụ thuộc vào việc lựa chọn đăng ký môn học, lộ trình học của sinh viên.

Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều chính sách khác như hỗ trợ giãn thời gian đóng học phí nhập học trong trường hợp thí sinh không đủ khả năng đóng một lần. Thí sinh có thể chia học phí thành 2 lần đóng. Tại thời điểm làm hồ sơ nhập học, thí sinh đóng 50% học phí Học kỳ 1 và các khoản phí, lệ phí khác và 50% học phí còn lại đóng trước ngày 30/11/2021. 

Đối với những phụ huynh khó khăn khi chưa chuẩn bị đủ tài chính, nhà trường còn áp dụng chính sách hỗ trợ phụ huynh vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng để đóng học phí cho con theo học tại trường. 

Nhà trường mong rằng những giải pháp này sẽ hỗ trợ kịp thời để các bạn học sinh không từ bỏ ước mơ của mình sau 12 năm nỗ lực đèn sách, đồng thời san sẻ phần nào khó khăn với phụ huynh khi dịch bệnh vẫn còn kéo dài và ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế mỗi gia đình. Nếu các bạn tân sinh viên đã trúng tuyển, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận tư vấn của trường để được hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến học phí.

Đa dạng hình thức hỗ trợ cho sinh viên đang học

Bên cạnh việc không tăng học phí dành cho tân sinh viên, trường ĐH Hoa Sen còn công bố nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên đang theo học do dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức khác nhau. 

ĐH Hoa Sen cũng có nhiều chính sách học bổng hỗ trợ cho sinh viên đang học.

ĐH Hoa Sen cũng có nhiều chính sách học bổng hỗ trợ cho sinh viên đang học.

Đối với chính sách học phí cho cả năm học 2021-2022, nhà trường áp dụng mức học phí chính quy năm học 2021-2022 bằng với học phí của năm học 2020-2021 và không đổi cho các năm còn lại khi học lần đầu cho đến khi kết thúc khóa học; giảm 5% học phí chính quy Học kỳ 1 năm học 2021-2022. Nhà trường cũng có gói hỗ trợ cho phụ huynh vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng để đóng học phí cho sinh viên năm học 2021-2022

Đối với chính sách học phí, thu phí cho Học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên được đóng học phí chính quy Học kỳ 1 năm học 2021-2022 tối đa 2 lần. Theo đó, sinh viên đóng 50% học phí và các khoản phí, lệ phí (nếu có) từ ngày 24/8 – 30/8/2021; 50% học phí còn lại đóng trước ngày 30/11/2021. Chính sách này áp dụng cho tất cả các khóa từ khóa 2020 trở về trước. 

Với khẩu hiệu năm 2021 là “Beyond Boundaries” (Vượt qua giới hạn), nhà trường định hướng rõ mục tiêu trở thành trường ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt, chú trọng đến trải nghiệm của sinh viên trong quá trình học. Nhà trường xây dựng một không gian học thuật tiên tiến với khuôn viên mới rộng lớn để tập hợp mọi hoạt động của nhà trường và tạo môi trường sinh hoạt ngoài lớp học lành mạnh cho sinh viên. 

Nhà trường luôn khuyến khích sinh viên Hoa Sen tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nhà trường luôn khuyến khích sinh viên Hoa Sen tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Việc xây dựng môi trường học tập vừa đạt chất lượng quốc tế, vừa có những trải nghiệm sống động bậc nhất là một trong những điều mà nhà trường hướng đến. Sinh viên được tạo cơ hội học bằng trải nghiệm ngay trên ghế nhà trường, từ những đề án môn học, các cuộc thi, đến các chương trình trao đổi sinh viên, 2 kỳ thực tập tại doanh nghiệp cùng nhiều hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN