Thành phố Đài Nam (Đài Loan) rực rỡ dưới ánh sáng của Lễ hội đèn lồng 2024

Ngày 24/2/2024 vừa qua, hàng ngàn du khách quốc tế và trong nước đã tập trung tại thành phố Đài Nam (Đài Loan) để thưởng lãm Lễ hội đèn lồng thú vị nhất thế giới do kênh Discovery bình chọn vào năm 2008.

Lễ hội đèn lồng là một yếu tố quan trọng của văn hóa Đài Loan. Đèn lồng mang ý nghĩa văn hóa to lớn trong văn hóa người Đài Loan. Việc thắp đèn lồng bắt nguồn từ truyền thống Phật giáo hơn 20 thế kỷ trước. Người Đài Loan vẫn tuân thủ những tập tục này cho đến ngày nay và tôn vinh truyền thống của tổ tiên họ. Lễ hội đèn lồng là một lễ kỷ niệm hàng năm đánh dấu sự kết thúc của lễ đón năm mới trên khắp Đài Loan. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng giêng âm lịch. Lễ hội này là một điểm nóng du lịch lớn và được tổ chức bởi Bộ Du lịch Đài Loan. Lễ hội kéo dài hàng tuần nhằm gắn kết những người theo Đạo giáo và Phật giáo lại với nhau khi họ thắp đèn lồng với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Lễ hội đèn lồng Đài Loan 2024 được tổ chức tại thành phố Đài Nam - Ảnh: Nick M

Lễ hội đèn lồng Đài Loan 2024 được tổ chức tại thành phố Đài Nam - Ảnh: Nick M

Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm nay rơi vào ngày 24/02, sẽ được tổ chức tại Đài Nam sau 16 năm gián đoạn. Sự kiện lớn này trùng với lễ kỷ niệm 400 năm thành lập Đài Nam đã trở thành sự kiện du lịch hoành tráng cấp quốc tế đầu tiên nhằm tôn vinh cột mốc lịch sử này. Trong năm con Rồng 2024, lễ hội lấy chủ đề "Glorious Tainan” (Đài Nam huy hoàng) và có hai khu trưng bày chính: "Khu trưng bày Anping" và "Khu trưng bày đường sắt cao tốc". Bằng cách kết hợp nghệ thuật đèn lồng truyền thống với công nghệ hiện đại và kết hợp các buổi biểu diễn, lễ hội nêu bật sức mạnh văn hóa phong phú của Đài Nam – thủ đô văn hóa của Đài Loan.

Tại "Khu trưng bày đường sắt cao tốc” chiếc đèn lồng chính năm nay được lấy Cảm hứng sáng tạo từ thần thái và hình tượng rồng bay trên cột đá đặt tại phía trước Cung Thiên Hậu ở Đài Nam. Phần thân chính của tạo hình con rồng cao 18m, tính thêm cả phần đế là cao 22m, là một tạo hình đèn lồng quy mô lớn kết hợp giữa cụ thể và trừu tượng, được chiếu sáng từ bên trong và vô cùng uy nghiêm, đồ sộ.

Chiếc đèn lồng chính cao 22 mét mang tên “Dragon comes to Taiwan” (Rồng đến Đài Loan) khi được thắp sáng sẽ là hình ảnh nổi bật nhất trong khu vực này. Ảnh: Nick M

Chiếc đèn lồng chính cao 22 mét mang tên “Dragon comes to Taiwan” (Rồng đến Đài Loan) khi được thắp sáng sẽ là hình ảnh nổi bật nhất trong khu vực này. Ảnh: Nick M

Ngoài đèn chính, tại đây còn trưng bày 300 tác phẩm đèn lồng quy mô lớn, nổi bật nhất là tác phẩm “Hàng rào ánh sáng trở về quá khứ”, sử dụng chất liệu gỗ xếp lại thành một hàng rào hình bầu dục, bước vào bên trong nhìn lên bầu trời như đôi mắt được trở về quá khứ của Đài Nam, vùng đất nông nghiệp một thời, theo nhóm thiết kế chia sẻ, tác phẩm này là để tỏ lòng biết ơn những người nông dân đã làm nên ngành nông nghiệp vững mạnh cho Đài Loan. Ngoài ra còn có tác phẩm đèn lồng tàu lửa núi Alishan, những nhân vật truyền thuyết ấn tượng hơn 40 chủ đề khác nhau. Riêng 7 chủ đề chính của lễ hội năm nay là: Hòn đảo tươi đẹp; Lịch sử Đài Loan, thần Mã tổ (2 vị phúc thần là Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ, theo truyền thuyết là 2 người bảo vệ người dân Đài Loan khỏi tai họa, đem lại may mắn, bình an); suối khoáng nóng (lợi thế thiên nhiên của hòn đảo); nguồn nước cho nông nghiệp; vươn cao và cuối cùng là nghệ thuật 3D… Triển lãm dự đoán sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm cực kỳ hoành tráng.

Một vài chủ đề trưng bày trong lễ hội - Ảnh: Nick M

Một vài chủ đề trưng bày trong lễ hội - Ảnh: Nick M

Bên cạnh hoạt động lễ hội đèn lồng, Đài Nam cũng tổ chức thêm các hoạt động khác để quảng bá thành phố Đài Nam nói riêng và Đài Loan nói chung đến đông đảo các du khách quốc tế ví dụ như Lễ hội đèn lồng Yuejin và Lễ hội ánh sáng Longci…

Lễ hội đèn lồng được Đài Loan tổ chức lần đầu vào năm 1990. Năm 2008, chương trình truyền hình Discovery đã công nhận đây là một trong những lễ hội thú vị nhất thế giới. Lễ hội sẽ được kéo dài cho đến ngày 10/3 năm nay và là sự kiện có quy mô rất lớn, rất đặc sắc, được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng lớn du khách quốc tế đến Đài Loan.

Taiwan Tourism Bureau HCM Office

336 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10 TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/taiwantourismvn?mibextid=PtKPJ9

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN