Càng đấu thầu, vàng miếng càng rẻ?

Kết thúc 3 phiên đấu thầu vàng miếng đầu đầu tiên, giá trúng thầu giảm dần và giá vàng trong nước cũng “từ từ” đi xuống.

Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 28/3 có 21 đơn vị đăng ký tham gia với mức giá khởi điểm 43,81 triệu đồng/lượng. Không đưa ra mức giá trần, mức giá sàn này được hiểu là mức giá khởi điểm để các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Được biết, mức giá sàn này đã cao hơn giá tham chiếu tính giá trị đặt cọc được ấn tính từ chiều hôm trước, ngày 27/3 (43,6 triệu đồng/lượng) tới 210.000 đồng/lượng. Ngoài ra, giá sàn mà NHNN đưa ra trong phiên đầu tiên còn cao hơn giá vàng bán ra vào giờ mở cửa tại SJC tới 330.000 đồng/lượng và 360.000 đồng/lượng ở Doji.

Kết quả phiên đấu thầu nằm ngoài dự đoán của NHNN. Trong tổng số 21 đơn vị đăng ký, chỉ 17 đơn vị chính thức tham gia phiên đấu thầu. 15 trong số này đã bỏ phiếu trắng. ACB và Phú Quý là 2 đơn vị duy nhất đăng ký mua và đều trúng thầu tại giá sàn, mỗi đơn vị 1.000 lượng với mức giá sàn 43,81 triệu đồng/lượng. Phiên đấu thầu đầu tiên kết thúc với nhiều cái lắc đầu của doanh nghiệp vì giá khá “chát”.

Sau phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên ngày 28/3, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho rằng mục tiêu NHNN đấu thầu bán vàng miếng là tăng cung vàng miếng trên thị trường để can thiệp bình ổn thị trường vàng, không nhằm mục tiêu bình ổn giá vàng và đặc biệt không bù lỗ cho bất cứ đối tượng nào trên thị trường.

Kết thúc phiên đấu thầu đầu tiên, giá vàng trong nước liên tục tăng. Trưa cùng ngày, giá vàng miếng SJC leo lên mức mới 43,55 - 43,7 triệu đồng/lượng. So với giá mở cửa, mỗi lượng vàng SJC lần lượt tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và 220.000 đồng ở chiều bán ra. Thậm chí có thời điểm, giá vàng SJC còn leo lên mức 43,63 - 43,8 triệu đồng/lượng, tăng tới 320.000 đồng ở chiều bán ra. Tương tự tại Doji, giá vàng cũng tăng lên 43,6 - 43,7 triệu đồng/lượng, tăng tới 250.0000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 2 được NHNN tổ chức ngày 4/4 diễn ra thuận lợi hơn phiên đầu tiên. Phiên thứ 2 kết thúc với 20 thành viên trúng thầu tổng cộng 25.700 lượng, chỉ còn thừa 300 lượng so với chào bán.

Càng đấu thầu, vàng miếng càng rẻ? - 1

Tuần tới sẽ có thêm 3 phiên đấu thầu vàng miếng, giá vàng trong nước có rẻ hơn? (ảnh minh họa)

Tại phiên này, NHNN tổ chức phiên đấu thầu bán 26.000 lượng vàng miếng với mức giá khởi điểm 43,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn 380.000 đồng/lượng so với mức giá tham chiếu để tính đặt cọc là 43,61 triệu đồng/lượng vào chiều 3/4.

Tổng khối lượng trúng thầu là 25.700 lượng vàng; mức giá trúng thầu cao nhất 43,37 triệu đồng/lượng; giá trúng thầu thấp nhất 43,23 triệu đồng/lượng. Đơn vị trúng thầu nhiều nhất là 3.000 lượng với giá 43,26 triệu đồng/ lượng, đơn vị mua ít nhất là 400 lượng.

Phiên đấu thầu thứ 2 “đắt hàng” hơn phiên đầu do mức giá công bố rẻ hơn thị trường khiến doanh nghiệp mạnh "mua" hơn.

Diễn biến giá vàng trong nước chiều cùng ngày không có biến động mạnh và dao động quanh mức mua vào 43,2 - 43,27 triệu đồng/lượng và bán ra 43,33 - 43,37 triệu đồng/lượng.

Sáng 5/4, đấu thầu vàng miếng phiên thứ 3 diễn ra khá thuận lợi. Cũng giống như phiên đấu thầu thứ 2, phiên đấu thầu vàng miếng thứ 3 của NHNN đã bán hết 25.700 lượng vàng, chỉ dư 300 lượng trong tổng số 26.000 lượng vàng đem ra đấu thầu.

Đồng thời, NHNN đã công bố giá sàn ở mức 43,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên đấu thầu ngày 4/4 là 30.000 đồng/lượng và thấp hơn phiên đầu tiên ngày 28/3 là 81.000 đồng/lượng. So với giá thị trường cùng thời điểm, mức giá sàn đưa ra hôm nay thấp hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Phiên đấu thầu thứ 3 kết thúc, giá vàng trong nước đi xuống với tốc độ “từ từ” và lùi dần về ngưỡng 43 triệu đồng/lượng và đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 3 phiên đấu thầu, NHNN đã bán ra tổng cộng 53.400 lượng vàng miếng cho các thành viên tham gia, đồng nghĩa thị trường sẽ được cung ứng thêm một lượng vàng khá lớn.

Theo dự kiến trong tuần sau, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức 3 phiên đấu thầu bán vàng miếng vào các ngày thứ Ba (09/4/2013), thứ Tư (10/4/2013) và thứ Sáu (12/4/2013).

Ngày 12/3, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của cơ quan này. Trong đó, cả 2 phương án đấu thầu (đấu thầu theo giá hoặc theo khối lượng) và mua bán trực tiếp đều đã được nêu ra và NHNN có thể ưu tiên chọn các phương án trong từng thời điểm.

Theo một lãnh đạo của (NHNN, việc cơ quan này đưa ra 2 phương án mua bán vàng miếng, trong đó có một phương án là đấu thầu nhằm thể hiện sự công khai minh bạch và tránh sự lo ngại từ phía người dân về khả năng có lợi ích nhóm trong hoạt động mua bán vàng miếng.

Trong khi đó, quy trình đấu thầu vàng khá phức tạp, và nhiều doanh nghiệp đang lo ngại sẽ có những rủi ro về giá khi thời gian chốt giá và giao vàng kéo dài. Đồng thời sẽ có những rủi ro về việc doanh nghiệp và ngân hàng đã bán vàng cho khách, thì bỏ thầu nhưng không trúng, hoặc phía NHNN bỏ cuộc đấu thầu do giá thế giới biến động, khi đó các đơn vị phải tìm nguồn khác, giá sẽ cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Trà ([Tên nguồn])
NHNN đấu thầu vàng thế nào? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN