Vùng rau La Hường: Không an toàn với “sa tặc”

Nhiều người dân khu vực tổ 40 (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh tình trạng có rất nhiều ghe, sà lan khai thác cát trái phép ven sông Cẩm Lệ (đoạn từ chân cầu Cẩm Lệ đến cầu Đỏ), gây sạt lở đất vùng rau an toàn La Hường.

Rạng sáng 30/6, phóng viên có mặt tại hiện trường, ghi nhận 1 ghe đang thả neo, hút cát sát vùng rau La Hường. Thấy phóng viên ghi hình, 2 thanh niên trên ghe chẳng e ngại, sục vòi rồng vào tận bờ hút cát đầy khoang mới nhổ neo bỏ đi. Cùng thời điểm này, có một ghe khác cập vào bãi hút cát, thấy chúng tôi đang ghi hình nên vội quay đầu...

Theo cán bộ Môi trường P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) Trần Nam Khanh, từ đầu năm 2012 đến nay, tình trạng khai thác cát trái phép dọc tuyến sông Cẩm Lệ diễn biến phức tạp, gây sạt lở rất nghiêm trọng tại vùng rau an toàn – bãi La Hường. Mỗi ngày có khoảng 7 ghe, sà lan công suất lớn hoạt động từ 2 giờ sáng đến tận 10 giờ trưa, khiến đất và hoa màu của dân sạt lở, trôi xuống sông. Mới nhất là 10 giờ ngày 28-6, tổ công tác UBND P. Hòa Thọ Đông phát hiện 2 sà lan loại trên 100m3 mang số hiệu LD 1029 và LD0059 và 3 ghe loại từ 20m3 đến 30m3 không có BKS đang sục vòi rồng hút cát cách bãi rau La Hường chừng 20m. Các hộ dân có đất canh tác tại bãi rau La Hường cho hay, mỗi ngày có từ 3 đến 5 sà lan và 7 ghe khai thác cát, nếu tình trạng này kéo dài 5 đến 10 năm nữa thì bãi rau La Hường sẽ... thành lòng sông.

Vùng rau La Hường: Không an toàn với “sa tặc” - 1

Ghe, sà lan khai thác cát trái phép sát mép vùng rau an toàn La Hường sáng 28-6

Chủ nhiệm HTX vùng rau an toàn La Hường Trần Văn Hoàng cho biết, toàn bộ vùng rau có tổng diện tích 7,5ha, chạy dọc theo ven sông Cẩm Lệ, thu hút 40 hộ dân canh tác. Mỗi ngày, vùng rau này xuất ra thị trường khoảng 1 tấn rau an toàn, phân phối cho người tiêu dùng tại các chợ Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Thanh Khê, đảm bảo mức thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng/hộ sản xuất. HTX rau an toàn La Hường thành lập vào năm 2009, đến nay đã được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ về công nghệ, quy trình sản xuất và nhà sơ chế sau khi thu hoạch. Theo dự kiến, thời gian tới, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 8 tỷ đồng để xây dựng rau La Hường thành thương hiệu rau an toàn. Về thực trạng vùng rau bị sa tặc uy hiếp, HTX đã có văn bản báo cáo UBND P. Hòa Thọ Đông và các cấp liên quan. Trong các cuộc tiếp xúc HĐND TP, cử tri nhiều lần  phản ánh thực trạng đáng lo trên nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vùng rau La Hường: Không an toàn với “sa tặc” - 2

Khai thác cát trái phép khu vực ven sông Cẩm Lệ gây sạt lở đất vùng rau La Hường

Vùng rau La Hường: Không an toàn với “sa tặc” - 3

Vùng  rau an toàn La Hường có nguy cơ bị xóa sổ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN