“Thổi xế” tại các quán nhậu

Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra vụ án và phá thành công một đường dây chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận nội thành Đà Nẵng, sau đó đem gửi vào các bệnh viện chờ tìm mối tiêu thụ.

Qua đó, đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Viết Lợi (1989), Võ Thành Âu (1994), Nguyễn Duy Khánh (1989), Võ Tấn Luận (1987, cùng trú Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam), Võ Tấn Tâm (1987), Võ Thanh Quảng (1989, cùng trú Tiên Ngọc, Tiên Phước) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, do cùng quê và có mối quan hệ gắn bó thân thiết (trong đó Lợi, Khánh và Tâm đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản) nên mỗi khi thiếu tiền tiêu xài, cả nhóm bàn nhau đi trộm cắp xe máy rồi đem bán. Thủ đoạn chính là đến các quán nhậu, giả vờ vào ngồi nhậu để quan sát chọn xe máy, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ quán và chủ xe, dùng đoản phá khóa thực hiện hành vi trộm cắp. Chúng cho một người trực tiếp dùng đoản phá khóa để lấy trộm xe, những người còn lại cảnh giới, canh chừng và chuẩn bị sẵn xe máy để nếu bị phát hiện thì chở nhau bỏ chạy. Sau khi trộm được xe, chúng sẽ đưa vào các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi rồi chờ có mối tiêu thụ sẽ đem bán. Với thủ đoạn như vậy, chỉ tính trong tháng 5-2012, nhóm này đã thực hiện thành công 8 vụ trộm cắp xe máy. Đặc biệt, có đêm nhóm này thực hiện thành công 3 vụ.

Trước đó, đêm 9-5, Nguyễn Viết Lợi, Võ Thành Âu và Võ Tấn Luận rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Luận chuẩn bị sẵn đoản phá khóa hình chữ L rồi cùng nhau đi trên 2 xe máy đến quán nhậu Sỹ Mai (đường Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà) ngồi nhậu. Chừng 20 phút sau, thấy xe máy BKS 74C1-009.24 của anh Hoàng Minh Hạnh (1991, quê Đông Hà, Quảng Trị) không người trông coi nên thống nhất lấy trộm. Lợi, Luận đi lấy xe, phương tiện đã chuẩn bị sẵn và cảnh giới, còn Âu một mình đi bộ đến gần xe của anh Hạnh rồi dùng đoản phá khóa trộm xe, sau đó đưa đến gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (H. Điện Bàn, Quảng Nam).

“Thổi xế” tại các quán nhậu - 1

Từ trái qua: Nguyễn Viết Lợi, Võ Thành Âu, Võ Tấn Tâm, Võ Thanh Quảng và Võ Tấn Luận

Sau khi thực hiện thành công vụ lấy trộm xe máy BKS 74C1-009.24, 20 giờ cùng ngày, Lợi và Quảng phát hiện xe máy BKS 74H1-044.94 của anh Lê Hồng Thanh (1987, trú 63-Đào Tấn, TP Huế) đang dựng sát lề đường Bạch Đằng (P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) không có người trông coi nên dùng đoản phá khóa. Sau khi trộm được xe này, cả hai đưa đến gửi ở bãi giữ xe Bệnh viện Quân y 17 đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng. Sau 2 phi vụ thành công, ngay trong đêm, Lợi, Âu, Luận và Quảng rủ nhau đến quán Dạ Bến Bờ (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) nhậu “rửa hên”.

Tại đây, cả nhóm phát hiện xe máy BKS 92E1-064.09 của chị Nguyễn Thị Châu (1990, trú Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) dựng ở vỉa hè đối diện quán, không người trông coi nên cả nhóm bàn nhau lấy trộm. Âu, Luận, Quảng chuẩn bị xe để canh chừng, còn Lợi đi bộ đến phá khóa xe máy BKS 92E1-064.09 rồi cùng nhau mang vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn, Quảng Nam) gửi. Tiếp đó, trong các đêm 14, 21, 26, 30-5, nhóm này tiếp tục trộm cắp thêm các xe máy BKS 43F1-005.43, 43B1-002.87, 92F1-068.91, 43L1-8963, 76C1-050.76 và đêm 5-8-2012, trong khi Nguyễn Duy Khánh dùng đoản phá khóa trộm xe máy BKS 43C1-137.43 tại quán Tuấn Boy (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) thì bị phát hiện. Trên đường bỏ trốn, Khánh bị người dân, BĐBP phối hợp với lực lượng CA bắt giữ.

“Thổi xế” tại các quán nhậu - 2

Trao trả xe máy cho bị hại

Qua lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thu hồi được các xe máy BKS 92F1-068.91, 43L1-8963, 74H1-044.94, 92E1-064.09, 43C1-137.43 và xe 92R1-1609 với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nói trên, trong đó Nguyễn Viết Lợi, Võ Thành Âu, Nguyễn Duy Khánh đang bị tạm giam chờ ngày đưa ra trước vành móng ngựa, còn Võ Tấn Tâm, Võ Thanh Quảng và Võ Tấn Luận hiện bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Được biết, Nguyễn Viết Lợi từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tháng 2-2008 bị TAND H. Núi Thành (Quảng Nam) tuyên phạt 2 năm tù, vừa mới ra tù thì tháng 9-2010, bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 9 tháng tù. Tháng 12-2008, Nguyễn Duy Khánh bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm tù và được tha trước thời hạn. Võ Tấn Tâm cũng bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 9 tháng tù đều về tội trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN