Nổ súng bắt trùm ma túy

Bị truy đuổi gắt gao, đối tượng quay đầu xe lao thẳng vào lực lượng truy bắt. Xe ngã, đối tượng vừa bỏ chạy vừa vứt ma túy hòng phi tang. Trước sự manh động ấy, lực lượng truy bắt phải nổ nhiều phát súng để bắt giữ đối tượng...

Trùm ma túy vùng giáp ranh

Cuối năm 2012, đầu năm 2013, qua nắm tình hình, quản lý địa bàn, nguồn tin từ người dân, thông tin do BĐBP, Đội CSĐTTPVMT CA các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn cung cấp, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng xác định tại địa bàn giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và H. Điện Bàn (Quảng Nam) đang hình thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Để đấu tranh triệt phá đường dây này, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT đã báo cáo và được Giám đốc CATP chỉ đạo lập án đấu tranh. Ngày 16/4/2013, Chuyên án 104H được xác lập...

Qua theo dõi, nắm tình hình, TS nhận thấy, đối tượng hoạt động khá gian manh khi lợi dụng địa bàn là những khu đất trống, ít người qua lại tại khu vực giáp ranh giữa KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) với các phường của Q. Ngũ Hành Sơn để dễ bề quan sát và tẩu thoát nhanh nếu bị phát hiện hoặc nghi ngờ có người theo dõi. Hơn nữa, sử dụng chiêu thức “mua đứt bán đoạn” cho các đầu mối quen biết từ trước chứ không phải trực tiếp bán cho các con nghiện, vì vậy, khi giao “hàng” và nhận tiền xong, đối tượng lập tức “chuồn” thẳng vào địa bàn Quảng Nam. Cùng với tìm biện pháp đấu tranh, hàng chục TS có nhiều kinh nghiệm được BCA tung đến khắp các địa bàn để nắm tình hình, theo dõi quy luật hoạt động của đối tượng.

Nổ súng bắt trùm ma túy - 1

Tang vật vụ án

Nổ súng

Từ thông tin nghiệp vụ cho biết, đối tượng sẽ tiến hành giao “hàng” trong ngày 17/5, một cuộc họp chớp nhoáng diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP. BCA phân công các tổ công tác thuộc Phòng CSĐTTPVMT phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Hải chốt chặn tại nhiều địa điểm nhằm khép kín vòng vây. 18 giờ 10 cùng ngày, khi đối tượng xuất hiện tại khu vực P. Hòa Hải liền bị các tổ công tác bí mật bám sát.

Trong lúc đối tượng đang di chuyển tìm địa điểm thích hợp để giao “hàng” thì cũng là lúc một chiếc ô-tô bất ngờ từ phía sau vượt lên chặn đường. Đối tượng chưa kịp định thần thì tiếp đó 2 chiếc xe máy nhanh chóng “kẹp” chặt hai bên. Bất ngờ, y quay đầu xe về phía sau bỏ chạy. Phát hiện có một tổ công tác “bọc hậu” ập tới, đối tượng tăng ga, bốc đầu xe lao thẳng vào. Kịp thời tránh cú tông trực diện, các TS cũng nhanh chóng hất xe đối tượng ngã xuống đường. Những tưởng đối tượng sẽ chịu khuất phục, nhưng y vẫn ngoan cố bỏ chạy hòng thoát thân. Vừa chạy đối tượng vừa lấy ma túy trong người ném đi nhằm phi tang nhưng các TS đã kịp thời áp sát, đồng thời rút súng bắn chỉ thiên nhiều phát để cảnh cáo. Nghe tiếng súng nổ, tinh thần bấn loạn, cuối cùng đối tượng phải thúc thủ.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên là Trần Duy Ánh (1978, trú Điện Ngọc, H. Điện Bàn), từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2012. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 gói MTTH, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy, 15 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh, CQĐT phát hiện thu giữ thêm 1 gói MTTH và một số dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nổ súng bắt trùm ma túy - 2

Các đối tượng Ánh, Hiếu, Nhì, Tâm (từ trái qua phải) bị bắt trong chuyên án

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác thuộc Phòng CSĐTTPVMT CATP được phân công phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ Sơn Trà, CAP Mân Thái tiến hành bắt quả tang Đặng Ngọc Hiếu (1990, trú tổ 34, P. Mân Thái) khi y đang đi giao “hàng” trên đường Ngô Quyền, thu giữ khoảng 4g MTTH, 1 xe máy, 1 cân điện tử, 14 triệu đồng. Khai thác nhanh để mở rộng điều tra, 2 giờ ngày 18/5, lực lượng Phòng CSĐTTPVMT phối hợp với CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu) và CAP Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng thứ 3 trong chuyên án là Phan Thanh Tâm (Tâm điên, 1982, trú tổ 1, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), thu giữ khoảng 6g MTTH. Đến 9 giờ ngày 18/5, CQĐT tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Huỳnh Văn Nhì (1991, trú tổ 1, P. Phước Mỹ) và Ngô Hữu Nghĩa (1994, trú tổ 100, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Qua đấu tranh, CQĐT phát hiện, tạm giữ thêm 6 đối tượng là con nghiện có liên quan để xác minh, làm rõ.

Chuyên án 104H đã chặt đứt nguồn cung ma túy từ địa bàn giáp ranh vào thành phố, góp phần ổn định tình hình ANTT, đặc biệt là tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Doãn Hùng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN