Gian nan xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè

TP Đà Nẵng đã bắt đầu áp dụng việc xử phạt thí điểm vi phạm giao thông đường bộ theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, hiện tình trạng vi phạm TTATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số tuyến đường ở trung tâm thành phố còn rất phổ biến. Đơn cử như tại khu vực trước và sau Bệnh viện Đà Nẵng (đường Hải Phòng và Quang Trung, thuộc P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên đoạn đường Hải Phòng (khu vực đối diện cổng trước Bệnh viện Đà Nẵng) hiện có 4 điểm giữ xe và khoảng 8 xe bán hàng ăn uống và nhiều điểm bán hàng tạp hóa thường xuyên lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông và ảnh hưởng lớn đến trật tự đô thị. Còn phía đường Quang Trung (đối diện cổng sau Bệnh viện Đà Nẵng) cũng lộn xộn không kém với hàng loạt quán ăn, giải khát, bán bánh kẹo... bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Gian nan xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè - 1

Tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng Trường THCS Nguyễn Huệ (trên đường Quang Trung) thường xảy ra vào giờ tan trường.

Về thực trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán vi phạm trật tự đô thị tại hai khu vực trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Thạch Thang Nguyễn Mạnh Hưng, được biết: “Do đặc thù hai khu vực trên đối diện bệnh viện lớn nên tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán đã làm nơi đây trở thành điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị.

Cụ thể, đoạn đường từ kiệt 81 đến kiệt 93- Hải Phòng (thuộc tổ dân phố 41, P. Thạch Thang) còn khoảng 8 hộ dân vi phạm việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Phía đường Quang Trung (thuộc các tổ dân phố 33 và 35, P. Thạch Thang) còn 5 hộ buôn bán hàng ăn uống thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, mặc dù đã xử lý lập biên bản, nhắc nhở nhiều lần nhưng các hộ này vẫn cố tình vi phạm”. Ngoài ra ông Hương còn cho biết, do những hộ buôn bán tại đây phần lớn là dân nghèo, dân lao động nên chỉ trông chờ vào xe cháo, xe bánh mỳ để nuôi sống gia đình, con cái nên cố tình vi phạm và sẵn sàng chống đối, xô xát khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Không chỉ các hộ buôn bán nhỏ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà phía đường Quang Trung còn phải luôn đối diện với tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ tan học của Trường THCS Nguyễn Huệ. Theo ông Hưng, do thời điểm học sinh tan trường, các bậc phụ huynh đến đón con em hay đậu đỗ xe máy, ô-tô dưới lòng đường nên thường dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông. Ông Hưng cho hay, do quy định chức năng của lực lượng quy tắc đô thị phường chỉ nhắc nhở những trường hợp đậu đỗ xe máy dưới lòng đường, còn đối với ô-tô đậu đỗ hai bên đường lại thuộc trách nhiệm của lực lượng CSGT CAQ Hải Châu xử lý.

Gian nan xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè - 2

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực cổng trước và sau Bệnh viện Đà Nẵng.

Về việc xử lý các hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực cổng trước và sau Bệnh viện Đà Nẵng, ông Lê Dân- Tổ trưởng Tổ quy tắc đô thị P. Thạch Thang, cho biết: “Do lực lượng quy tắc đô thị của phường quá mỏng, chỉ có 8 người phải thay phiên trực từ 6- 21 giờ hằng ngày và làm cả thứ 7, Chủ nhật để giữ ATGT trên 20 tuyến đường.

Hiện còn 3 điểm nóng về vi phạm TTATGT đang tập trung xử lý nằm trên đường Quang Trung, đường Hải Phòng và chợ tạm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Về tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đoạn đường Hải Phòng và Quang Trung như phản ánh ở trên, ông Dân cho biết, lực lượng quy tắc đô thị P. Thạch Thang nhiều lần lập biên bản vi phạm, xử lý, tịch thu bàn ghế nhưng luôn bị họ chống đối quyết liệt, kể cả hành hung lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nhờ đến CAP giải quyết.

Qua thực tế tìm hiểu được, thiết nghĩ bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, UBND P. Thạch Thang cần phối hợp với lực lượng CAP, tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở, giáo dục những hộ này chấp hành nghiêm Luật GTĐB. Mặt khác để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Quang Trung, vào giờ cao điểm nên bố trí lực lượng quy tắc đô thị phối hợp với CSGT Q. Hải Châu để lập lại trật tự và đảm bảo TTATGT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN