Cặp đôi ưa “liên hoàn trộm”!

Thời gian gần đây, trên địa bàn các phường thuộc Q. Sơn Trà, Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ đạo chích đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, nhất là máy tính xách tay và ĐTDĐ. Đặc biệt, có gia đình chỉ trong mấy ngày đã bị bọn trộm ghé “thăm” đến 2 lần khiến dư luận hết sức bức xúc. Khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng lực lượng CA các phường, CQĐT CAQ Sơn Trà đã làm rõ thủ phạm thực hiện “liên hoàn trộm” là cặp đôi Lê Hồng Phước (1990, trú tổ 31, P. An Hải Tây, Sơn Trà) và Nguyễn Văn Tâm (1995, trú tổ 35, P. Phước Mỹ, Sơn Trà).

Tại CQĐT, cặp đôi này đã “tua” lại cuốn băng “tác nghiệp” khiến nhiều người phải “nể” vì mật độ “làm ăn” khá dày: 21 giờ ngày 6-9, Phước cùng Tâm đi bộ đến khu vực đường Dương Đình Nghệ, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, phát hiện cửa sổ phòng anh Nguyễn Thanh Sang (1985, trú tổ 59, P. An Hải Bắc) không chốt trong Phước đứng ngoài cảnh giới để Tâm đột nhập lấy 1 máy tính xách tay trị giá 12,5 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi trót lọt, Tâm và Phước rao bán chiếc máy tính này trên Internet và được một thanh niên mua với giá 4 triệu đồng. Sau vụ này, Phước - Tâm chia tiền và chia tay, ai về nhà nấy để hôm sau tính thực hiện “phi vụ” khác.

Tuy nhiên, trên đường về, Tâm gặp Nguyễn Quang Mỹ (1985, trú tổ 23, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) nên rủ Mỹ “đi chơi”. Khi đến khu vực tổ 35, P. Phước Mỹ phát hiện cửa sổ phòng anh Huỳnh Hữu Đạt (1978, trú tổ 35, P. Phước Mỹ) không khóa, Tâm đã đứng cảnh giới, còn Mỹ dùng cây gỗ khoèo lấy 1 máy vi tính xách tay trị giá khoảng 9 triệu đồng. Chiếc máy tính này sau đó Mỹ mang đến bán cho một người đàn ông không quen biết được 1,7 triệu đồng rồi chia nhau.

Cặp đôi ưa “liên hoàn trộm”! - 1

Tâm --- Phước

Khoảng 22 giờ ngày 26-9, Phước - Tâm đến khu vực đường Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, phát hiện cửa sổ phòng trọ chị Đoàn Thị Anh Thư (1992, quê Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) không khóa, cả hai bàn cách đột nhập. Lần này Tâm nhận nhiệm vụ cảnh giới để Phước đột nhập lấy 1 máy vi tính xách tay hiệu Acer, trị giá 14 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. Cũng như lần trước, sau khi có được “chiến lợi phẩm”, cả hai lên Internet rao bán được 2,1 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 27-10, Phước - Tâm lại đột nhập nhà chị Cù Thị Hồng Nhung (1985, trú tổ 35, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) lấy 1 bộ CPU, 1 máy ảnh Nikon, 1 D-com 3G.

2 ngày sau, cặp đôi này đột nhập nhà anh Phan Phú Trường (1992, trú tổ 35, P. Phước Mỹ) trộm máy tính xách tay trị giá 14 triệu đồng. Cũng với phương thức và thủ đoạn trên, Phước - Tâm đã thực hiện 2 vụ trộm tại nhà anh Huỳnh Ngọc Lê Hậu (1993, trú tổ 36, P. Phước Mỹ). Cụ thể, hôm 10-11, cả hai đột nhập lấy 1 dàn máy vi tính đem đi bán, đến ngày 15 lại tiếp tục ghé “thăm” nhà anh Hậu để “mượn” thêm máy tính xách tay trị giá 14 triệu đồng. 22 giờ ngày 28-11, Phước - Tâm đi bộ đến khu vực P. An Hải Tây, phát hiện nhà anh Đinh Công Duy (1986, trú tổ 31, P. An Hải Tây) treo lồng chim ở ngoài nên “chấm”. Phước đứng ngoài cảnh giới để Tâm đột nhập bắt 2 con chim chích chòe và 1 con chim chào mào. Phước đưa lồng chim về nhà cất thì bị CQĐT CAQ Sơn Trà bắt quả tang.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, đề nghị những ai là bị hại, liên hệ CAQ Sơn Trà để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác điều tra cũng như thu hồi tang vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN