Cảnh báo nạn bài bạc trong sinh viên

Cờ bạc đang trở nên phổ biến trong giới trẻ, trong đó không ít SV trở thành những “con mồi” của tệ nạn này.

Trước cổng Trường ĐH Duy Tân (đường Phan Thanh, Đà Nẵng), hàng quán khá nhiều trong đó có tới 4, 5 quán cà phê, nhiều nhóm SV ngồi quanh chơi bài, cãi cọ ồn ào. Không chỉ có các nam SV tham gia trò này, nhiều nữ sinh cũng góp mặt “lập sòng” trong quán cà phê.

Tại các quán cà phê Tường Vy, Hồng Ân… gần khu vực vòng xoay ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Độ - Nguyễn Tri Phương (P. Chính Gián, Thanh Khê) hàng chục nhóm bạn trẻ vừa ngồi uống nước vừa chơi bài công khai. Ban đầu, chỉ chơi cho vui nhưng sau đó, vì mê bài bạc nhiều bạn trẻ đã quên cả chuyện học hành, chạy theo trò đỏ đen.

Trên vỉa hè đường Trần Cao Vân, một góc nhỏ cạnh chợ Tam Thuận có 1 người phụ nữ kê bàn bán vé số. Thế nhưng, thỉnh thoảng vài người chạy xe đến ghi số đề vội vàng đưa tiền rồi đi ngay, trong đó có cả những SV. Lê Văn Vinh (SV năm cuối Trường CĐ Nghề) tâm sự thật lòng: “Xóm em ở trọ có mấy đứa chơi lô đề, nó rủ em chơi nhưng em đâu có tiền. Bọn nó nói không cần phải ra ngoài mua làm gì cho phức tạp, thích số nào, đánh bao nhiêu có nói cho nó biết, nó nhắn tin qua điện thoại là được. Nếu trúng, sẽ mang tiền về trả không thiếu 1 đồng”. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (60 tuổi, trú K184-Điện Biên Phủ) chủ nhà trọ, cho hay: “Cách đây mấy tháng, tôi có cho 4 SV nam thuê phòng. Ở được 3 tháng mà không thấy trả tiền, hỏi ra mới biết ngày nào mấy đứa cũng đi chơi lô đề nên không còn tiền trả. Khuyên can không được, nên tôi đuổi đi vì gây mất ANTT”.

Cảnh báo nạn bài bạc trong sinh viên - 1

Sinh viên đánh bạc ngay tại quán nước vỉa hè (Ảnh minh họa)

Mê cờ bạc nên bao nhiêu tiền cha mẹ gửi từ quê lên để chi phí cho việc học hành đều bị “nướng” hết. Không ít SV từ đó phải vay nặng lãi, cắm xe, máy vi tính, thậm chí cầm cố cả giấy tờ tùy thân… Những hệ lụy từ việc đỏ - đen khiến nhiều bạn trẻ lâm vào bước đường cùng. Trong thời điểm năm học mới, nhiều SV từ quê trở lại thành phố mang theo tiền bạc, tài sản vừa để đóng học phí, vừa trang trải cuộc sống thì vấn đề này cần được nhà trường và xã hội nghiêm khắc kỷ luật nếu phát hiện các trường hợp SV mê trò đỏ đen.

Một chiến sĩ CA phụ trách địa bàn tại Q. Hải Châu chia sẻ: “Để khắc phục tình trạng này chúng tôi phải thường xuyên vận động quần chúng nhân dân, tố giác chủ quán kinh doanh cà phê tổ chức đánh bài đồng thời phối hợp với nhà trường có biện pháp răn đe, hạn chế SV tham gia các hoạt động thiếu lành mạnh trên”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN