“Buôn tiền” ngày giáp Tết

Thị trường đang “nóng” dần khi người dân bắt đầu tìm nơi đổi tiền mới, ngoại tệ mệnh giá nhỏ cũng vào cuộc với nhiều thông tin rao bán trên mạng. “Hàng độc” được “hét” giá trên trời, loại 2USD (1917) bán 2 triệu đồng/tờ, loại 1USD (seri thần tài) lên đến 3 triệu đồng/tờ. Riêng tại Đà Nẵng, với những seri bình thường, loại 1USD giá 25.000 đồng/tờ, loại 2USD giá 50.000 đồng/tờ.

Sôi động các dịch vụ đổi tiền

Cận Tết, một số “dịch vụ đổi tiền mới” ngoài thị trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Có nhiều mức phí cho các loại mệnh giá, số lượng càng nhiều, giá càng ưu đãi. Tỷ lệ 2% cho nhu cầu đổi hơn 100 triệu đồng loại mệnh giá 1.000 đồng, tỷ lệ này sẽ lên tới 16%, nếu khách hàng đổi vài chục triệu đồng. Đối với mệnh giá 5.000 đồng, tỷ lệ còn 12%, mệnh giá 10.000 đồng, tỷ lệ 10%, mệnh giá 20.000 đồng, tỷ lệ 8%, mệnh giá 50.000 đồng tỷ lệ 5%. Trao đổi với chúng tôi, chị Ph. than thở, năm nay “hàng” hiếm, tiền mệnh giá 500 đồng không có, đắt đỏ hơn mọi năm. Khi hỏi về phí đổi tiền, chị “hô” giá khá cao, loại 10.000 đồng và 20.000 đồng là 10%, loại 1.000, 2.000 và 5.000 đồng là 20%.

“Buôn tiền” ngày giáp Tết - 1

Tiền cotton mệnh giá 10 và 20 ngàn đồng đang rất được giá.

Tiền giấy cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng cũng được thị trường ưa chuộng mặc dù Chính phủ đã quyết định dừng lưu hành kể từ thời điểm ngày 1-1-2013. Theo giới đổi tiền, loại tiền giấy đỏ 10.000 đồng đang được đổi với tỷ lệ 13 “ăn” 10, nếu lấy nhiều sẽ được giảm còn 12,5 - 12 “ăn” 10. Một số điểm thu đổi, tiền này được rao bán với giá 20.000 - 25.000 đồng/tờ, nếu seri đẹp, mức giá có thể đắt hơn 3-5 lần mệnh giá thực. Khách hàng có nhu cầu đổi với số lượng lớn, chỉ cần gọi điện trước 15 phút, sẽ có người mang tiền giao đến tận nhà.

Nhu cầu đổi tiền lẻ mới trong dịp Tết để mừng tuổi, đi chùa là thói quen của người dân. Thế nhưng, sử dụng các loại tiền mệnh giá nhỏ để đi chùa, đền thờ... một cách vô tội vạ trong những năm vừa qua là không đúng với mục đích sử dụng, tạo ra hình ảnh không đẹp về văn hóa, gây lãng phí lớn cho xã hội. NHNN cho biết, Tết Nhâm Thìn (2012), một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội đã thu về 6 tỷ đồng tiền lẻ, chủ yếu là tiền 500 đồng. Số tiền này chỉ sử dụng một lần cho mục đích lễ hội rồi quay lại lưu kho gây ra những chi phí vô ích. Trước thực trạng như vậy, NHNN đang cân nhắc và hạn chế in tiền mệnh giá nhỏ vì tiền 500 đồng (loại đã sư dụng qua 1-2 lần) còn rất nhiều.

Một lý do khác khiến tiền lẻ mới năm nay hiếm là nền kinh tế đang còn nhiều khó khăn. Hiện chi phí in ấn tiền cotton mệnh giá 500 đồng hết khoảng 1.000 đồng/tờ do giấy in, mực đều nhập ngoại. Mức này chỉ thấp hơn chi phí in tờ mệnh giá 5.000 đồng nên in mới loại 500 đồng là một lãng phí lớn, không cần thiết. Vì vậy, năm nay NHNN chủ trương sử dụng lượng tồn kho, gần như không phát hành mới thêm tiền lẻ mệnh giá thấp. Bên cạnh đó, NHNN đang chuẩn bị đầy đủ số lượng, cơ cấu tiền để đáp ứng đủ nhu cầu tiền măt của người dân để thanh toán trong dịp Tết Quý Tỵ.

“Buôn tiền” ngày giáp Tết - 2

Một điểm treo biển “Đổi tiền lì xì 2USD”.


Săn “hàng độc” để lì xì!

Tại các hiệu vàng nữ trang ở Đà Nẵng, khách hàng có thể “vô tư” mua USD lẻ (cũ). Một chủ tiệm cho biết, giá USD để lì xì trong những ngày Tết không đắt hơn so với mọi năm. Bình quân loại 1USD giá 25.000 đồng/tờ, loại 2USD mức 50.000 đồng/tờ. Đối với USD mới tinh nguyên seri, loại 2USD có giá 70.000 đồng/tờ, 1USD giá 27.000 đồng/tờ. Nếu đổi với số lượng lớn, chỉ cần gọi điện trước 15 phút sẽ có người mang tiền giao tận nhà, kể cả ngày 29 Tết. Với các seri “tứ quý - tam hoa”, khách hàng phải bỏ ra khá nhiều tiền mới sở hữu được những “tờ xanh” hiếm. Một tay chuyên “hàng” này rao bán bộ có 3 số cuối là 888-999 giá 1.500.000 đồng/bộ. Bộ “phát lộc, lộc phát” 68 - 86, 66 - 68, “thần tài” 3939 - 3979, 6869 – 6869... có giá tới gần 1 triệu đồng. Loại tiền có số đuôi tương ứng với năm sinh như 6x, 7x, 8x, 9x... đều được đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, một vài điểm mua bán khác, “hàng độc” được “hét” giá trên trời để cung ứng cho các đại gia “chơi trội”, loại 2USD (phát hành năm 1917) giá 2 triệu đồng/ tờ, loại 1USD (seri thần tài) lên đến 3 triệu đồng/tờ.

Một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường là tiền 1USD Quý Tỵ (2013) đã xuất hiện và đang gây “sốt”, loại seri bình thường, rẻ nhất cũng khoảng 400 - 500 nghìn đồng/tờ. Một người chuyên “săn” hàng này cho biết, những tờ 1USD đẹp giá 2-5 triệu đồng/tờ, seri 88887777 giá 5 triệu đồng/tờ, thậm chí có những loại lên đến 10 triệu đồng/tờ nếu số seri trùng với một ước nguyện tâm linh nào đó.

Thật ra, tờ 1USD Quý Tỵ được Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch phát hành 88.888 tờ để kỷ niệm Tết Âm lịch của người Trung Quốc. Tiền này không có giá trị lưu thông, được đặt trong phong bì màu đỏ in hình con rắn, được viết bằng chữ Trung Quốc mạ vàng, đều có seri bắt đầu từ 8888, số mang ý nghĩa may mắn, phát tài theo quan niệm phương Đông. Đây là lần thứ 12, Mỹ phát hành tiền may mắn trong “Bộ sưu tập Tiền may mắn của Bộ Tài chính Mỹ”. Những tờ bạc đầu tiên về tới Việt Nam vào giữa tháng 12-2012 khiến nhiều người tò mò, tìm mua cho bằng được.

Dịch vụ “buôn tiền” đang ăn nên làm ra trong những ngày giáp Tết. Nhu cầu đổi tiền của người dân đang tăng bởi “mừng tuổi ngày Tết” là phong tục, đem đến niềm vui và sự may mắn trong năm mới. Có cung tất có cầu nên trên thị trường đang xuất hiện ngày càng nhiều những “mạng lưới” cung cấp tiền lẻ mới với những chi phí rất đắt đỏ. Nét đẹp văn hóa đang bị “bóp méo” bởi những cuồng tín sinh ra từ phú quý. Chính vì vậy, NHNN với chức năng là cơ quan quản lý tiền tệ nên có những giải pháp hữu hiệu nhằm chấn chỉnh các hành vi buôn bán tiền lẻ mới cũng như ngoại tệ đang được cung ứng ngoài thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Khoa (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN