Bắt nóng các đối tượng trộm xe máy

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn bọn tội phạm trộm cắp xe máy, từ đầu năm 2012, CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng CA 11 xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các địa bàn khu dân cư, phát tờ rơi thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để người dân cảnh giác quản lý tài sản; nhất là những nơi tập trung đông người.

6 giờ ngày 5-12, nhận tin báo quần chúng về việc có các đối tượng lạ mặt chạy xe máy Nouvo LX màu trắng BKS 43F1-080.14 và xe máy Trung Quốc màu đỏ BKS 43X4-4406 lảng vảng trên tuyến QL1A có biểu hiện nghi vấn, CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang) phân công lực lượng bám sát theo dõi. Khi các đối tượng dừng xe trao đổi trước quán sửa xe máy ở khu vực thôn Giáng Nam 2, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận và kịp quan sát ổ khóa xe Nouvo LX thấy có dấu vết cạy phá nên tiến hành kiểm tra hành chính. Bị phát hiện, các đối tượng hốt hoảng vứt xe băng đồng bỏ trốn.

Sau hơn 1 giờ truy đuổi cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng CA Nam Hòa Vang, CAX Hòa Phước mới bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nhật (1990, trú xã Nam Cường, H. Nam Đàn, Nghệ An) đang trốn dưới mương ruộng, còn Trần Văn Trường (1997, trú xã Kỳ Anh, H. Tân Kỳ, Nghệ An) ẩn nấp trong tấm bạt che đậy gạch. Kiểm tra người các đối tượng, lực lượng CA thu giữ vam phá khóa xe máy tự tạo. Không giải thích được nguồn gốc và mục đích sử dụng những công cụ này, các đối tượng phải thú nhận hành vi trộm cắp xe máy của mình. Ngoài giấy tờ tùy thân, Nhật còn cất giấu trong ví 1 giấy đăng ký xe máy BKS 43H2-2976 mang tên Lê Thị Hồng Tuyết (trú P. Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Bắt nóng các đối tượng trộm xe máy - 1

Nguyễn Văn Nhật, Trần Văn Trường cùng tang vật

Tại CQĐT, Nhật khai nhận vừa chấp hành xong án phạt 9 tháng tù do TAND H. Nam Đàn xét xử về tội trộm cắp tài sản. Song, chỉ sau 2 tháng về quê, do không thích nghi với cuộc sống quê nghèo, Nhật lang bạt vào Đà Nẵng kết bạn với Trường rồi bàn nhau thực hiện các phi vụ trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc kế hoạch, 0 giờ 30 ngày 5-12, Nhật, Trường rảo bộ xung quanh khu vực đang thuê trọ ở P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) thấy xe máy “cà tàng” của anh Phan Minh Hùng (trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) dựng hớ hênh nên lấy trộm, làm phương tiện tiếp tục rà soát tìm mục tiêu mới. Trên đường qua Cửa hàng xăng dầu số 2, thấy xe máy Nouvo LX của anh Trần Văn Lành (trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) dựng phía trước nhưng vắng người, Nhật phân công Trường dừng xe cảnh giới, còn bản thân tiếp cận dùng vam phá khóa dắt xe. Sau đó, cả hai điều khiển xe trộm được vào Hòa Phước với mục đích thay ổ khóa trước khi tiêu thụ thì bị phát hiện. Ngoài ra, Nhật còn khai nhận, đêm 30-11, trộm 1 xe máy không rõ BKS trên địa bàn P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) mang lên xã Hòa Bắc bán...

Sau khi làm rõ, trong sáng 5-12, Nhật, Trường và tang vật được bàn giao cho CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc truy bắt các đối tượng trộm cắp nói trên nhằm động viên, khích lệ tinh thần cảnh giác, dũng cảm vây bắt tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Hậu (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN