1 lần “giúp” bạn, 1 năm ngồi tù

Dù không quen biết cũng không thù oán gì với anh Nguyễn Văn Trực (1986, trú tổ 5, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhưng khi nghe Nguyễn Viết Hoàng (1993, trú tổ 29, P. Khuê Mỹ) nói có mâu thuẫn muốn nhờ đánh trả thù giúp, Lê Công Vũ (1989, trú tổ 28, P. Mỹ An) và đồng bọn nhận lời ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Vậy nhưng, khi tìm anh Trực để đánh không được, cả nhóm đã trút giận bằng cách phá hư hỏng tài sản của nhiều người. Hậu quả là sáng 21-8, Lê Công Vũ đã bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tuyên phạt 12 tháng tù và buộc phải bồi thường cho bị hại 8,1 triệu đồng...

Do có mâu thuẫn với anh Trực nên 19 giờ ngày 3-2, Hoàng điện thoại nhờ Phan Hồ Văn Thuận (1994, trú tổ 15, P. Khuê Mỹ), Dương Văn Bảo Quảng (1993, trú tổ 17, P. Hòa Hải), Nguyễn Đào Thanh Vũ (1994, trú tổ 27, P. Hòa Quý), Phan Văn Rin (1994, trú tổ 39, P. Mỹ An), Trương Hoài Nhớ (1993, trú tổ 11, P. Khuê Mỹ), Nguyễn Quang Vinh (1993, trú tổ 18, P. Hòa Hải), Lê Xuân Vũ (1992, trú tổ 29, P. Khuê Mỹ), một đối tượng tên Tý và 3 người bạn của Tý (chưa rõ lai lịch) cùng Lê Công Vũ tìm anh Trực đánh trả thù giúp mình.

Nhận lời, các đối tượng tập hợp về khu vực bờ hồ thuộc tổ 29 (P. Khuê Mỹ) để bàn kế hoạch và nhận hung khí. Khi đến nơi, dù biết Hoàng bận chở mẹ đi lễ chùa, không thể trực tiếp chỉ đạo, nhưng cả nhóm vẫn thực hiện kế hoạch trả thù giúp bạn. Sau khi thống nhất các phương án, Tý lấy trong bụi rậm gần đó một bao đựng 5 cây tuýp sắt dài khoảng 80cm, 1 cây rựa dài 60cm ra rồi phân phát cho cả nhóm. Cầm hung khí, cả nhóm điều khiển 6 xe máy các loại chạy đến đường K20 (thuộc tổ 5, P. Khuê Mỹ) tìm anh Trực để trả thù giúp bạn. Đến nơi không gặp anh Trực, nhưng thấy anh Trần Phước Pháp (1991, trú tổ 11, P. Khuê Mỹ) đang đi dạo ngoài đường nên Thuận và Công Vũ đuổi đánh anh Pháp cho bõ tức.

Thấy các đối tượng quá hung hăng và đang cầm hung khí trên tay nên anh Pháp đành chạy trốn vào nhà anh Nguyễn Văn Công (1991, trú tổ 5, P. Khuê Mỹ). Không đánh được anh Pháp, Thuận vung tuýp sắt đập vào cửa nhà anh Công, còn Rin lấy tuýp sắt đập vào đầu xe máy Sirius BKS 43H1-00.330 của anh Đinh Thành (1958, trú tổ 5, P. Khuê Mỹ) đang dựng sát quán tạp hóa làm hỏng mặt nạ xe, đèn chiếu sáng và đồng hồ bị bể, thiệt hại 800.000 đồng... Khi đã “hạ nhiệt”, các đối tượng lên xe chạy đến quán cà-phê Phương Oanh (tổ 35, P. Hòa Quý) để tìm đánh anh Trực. Đến nơi, Rin, Quảng, Thuận, Tý và bạn của Tý đi vào trong quán cà-phê tìm anh Trực nhưng không thấy nên Tý và bạn vung tuýp sắt đập gãy 2 chiếc bàn và một chiếc ghế gỗ, thiệt hại ước tính 600.000 đồng; Quảng và Thuận đập 2 tủ gương, thiệt hại 1 triệu đồng; Rin đập 2 tấm gương bảo vệ màn hình máy chơi game, thiệt hại 200.000 đồng. Lúc này, Công Vũ đứng ngoài nghe tiếng đồ vật bị bể nên dùng rựa đập vào phần đầu và bình xăng xe máy BKS 43D1-04.646 của anh Trực đang dựng sát cửa chính của quán cà-phê. Hậu quả chiếc xe của anh Trực bị móp méo, gương cản gió bị nứt, hộp đèn trước và đèn xi-nhan trái bị bể, thiệt hại ước tính 8,1 triệu đồng.

Khi đã đập phá nhiều đồ đạc trong quán, gây thiệt hại ước tính hơn 10 triệu đồng, cả nhóm bỏ chạy về hướng cầu Tuyên Sơn, gom hung khí cho Thuận cất giữ. Sau đó, Hoàng, Quảng, Thuận, Rin lần lượt bị cơ quan CA bắt giữ, nhưng xét thấy hành vi của các đối tương chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính... Ngoài ra, đối tượng Tý và 3 người bạn của Tý (chưa rõ lai lịch), CQĐT tiếp tục xác minh làm rõ xử lý. Được biết, năm 2006, Vũ bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN