Võ Cảnh: "Tôi thi Siêu mẫu để cầu danh!"

Võ Cảnh chia sẻ việc anh tham gia cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam" bởi danh tiếng và uy tín cuộc thi đã tạo dựng được.

Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 đã bước tới những chặng cuối. 27 thí sinh xuất sắc đang dành toàn bộ thời gian với công việc luyện tập cho đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20/10/2013 tới đây. Sự đồng đều về chất lượng thí sinh trong cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị trong đêm thi cuối cùng.

Có thể điểm qua những cái tên sáng giá và hứa hẹn “làm nên chuyện” trong đêm chung kết và trao giải như: siêu mẫu triển vọng Lan Khuê, siêu mẫu phong cách Minh Tú, top 10 siêu mẫu Châu á Hà Phương, người mẫu Tô Uyên Khánh Ngọc…Đó là ứng cử viên nặng ký của bảng danh sách nữ. Bảng danh sách nam là sự xuất hiện của những cái tên khá mới như: Nguyễn Thế Anh, Trần Quốc Huy, Võ Cảnh… Trong đó ứng viên Võ Cảnh là cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thời trang, bởi anh là một gương mặt từng xuất hiện tại một số chương trình thời trang uy tín trong nước.

Trước khi đến với Siêu mẫu Việt Nam 2013, Võ Cảnh từng tham Vietnam’s Next Top Model 2013. Do không phù hợp với những tiêu chí của chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu trẻ, Võ Cảnh đã bị loại từ những vòng đầu. Đây cũng là áp lực lớn đối với anh khi tiếp tục đăng ký tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2013. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Võ Cảnh để hiễu rõ phần nào câu chuyện tìm kiếm danh hiệu tại các cuộc thi của những gương mặt trẻ khi bước chân vào làng người mẫu thời trang Việt Nam

- Điều gì thu hút bạn ở các cuộc thi tìm kiếm người mẫu tài năng trẻ?

Không chỉ riêng tôi mà các bạn đồng nghiệp đồng trang lứa đều hào hứng với các cuộc thi người mẫu được tổ chức trong nước. Mỗi cuộc thi đều là một sân chơi lớn giúp chúng tôi có cơ hội cọ xát, thể hiện khả năng của bản thân và tìm kiếm những cơ hội khẳng định bước tiến mới của mình trong quá trình theo đuổi nghề người mẫu.

Với mỗi danh hiệu đạt được nó giúp những người mẫu trẻ như tôi mở ra những cánh cửa lớn và giúp con đường sự nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Trên thực tế cho thấy, hầu hết các anh chị người mẫu thành danh hiện thời đều là những gương mặt có được những thành công tại các cuộc thi uy tín như: giải vàng siêu mẫu Hoàng Yến, giải vàng siêu mẫu Trần Thu Hằng, giải đồng siêu mẫu Minh Triệu, giải đồng siêu mẫu Kim Cương, giải thí sinh có hình thể đẹp Trương Nam Thành…

Từ những danh hiệu đạt được, thế hệ đàn anh – đàn chị đi trước đã được đông đảo khán giả yêu thời trang và những người hoạt động trong nghề công nhận về tài năng. Nhiều nhân vật đã biết tận dụng thành công này để tạo đà phát triển và tỏa sáng. Tôi cũng mong muốn có được kết quả tốt như các anh chị vừa kể tên.

Võ Cảnh: "Tôi thi Siêu mẫu để cầu danh!" - 1

Võ Cảnh - ứng viên Siêu mẫu Việt Nam 2013 (Ảnh: Bobby Nguyễn)

- Phải chăng vì “khát” danh hiệu nên vừa bị loại tại một cuộc thi người mẫu, bạn tiếp tục đăng ký tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2013?

“Danh hiệu khẳng định thương hiệu” đó là câu nói mà tôi đã nghe được khi đề cập đến vấn đề danh hiệu và bước đường thành công của người mẫu, người đẹp trong làng giải trí Việt. Điều đó đúng hay sai thì đã được thể hiện một cách rõ nét trong sự phát triển sôi động của showbiz Việt. Khi đã bước chân vào nghề mẫu, tôi cũng không thể nào tách mình ra khỏi guồng quay với những công thức quen thuộc của làng người mẫu thời trang trong nước.

Như đã chia sẻ, danh hiệu chính là sự công nhận, đánh giá về chuyên môn cho sự nỗ lực và cố gắng của từng cá nhân, từ đó giúp người mẫu trẻ như tôi có bước tiến mạnh mẽ hơn. Tôi đến với Siêu mẫu Việt Nam 2013 bởi đây là một trong những cuộc thi người mẫu danh tiếng và có uy tín. Cuộc thi đã góp phần tìm kiếm nhiều gương mặt mới cho làng thời trang Việt. Đặc biệt, với danh hiệu siêu mẫu cao quý, nhiều người mẫu trẻ đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình.

- Yêu thích cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam đến vậy, tại sao bạn còn quyết định tham gia Vietnam’s Next Top Model 2013?

Những khán giả quan tâm đến các hoạt động của làng người mẫu thời trang Việt Nam chắc hẳn đều biết tôi là người mẫu trẻ được đào tạo bởi công ty quản lý người mẫu Venus. Mọi hoạt động của tôi đều dựa trên những định hướng và kế hoạch phát triển của công ty. Là một người mẫu độc quyền, tôi luôn tuân thủ những quy định cũng như mọi bước đi đều được công ty xây dựng cho mình.

Một người trẻ tuổi như tôi luôn hào hứng với những sân chơi lớn, tôi không đặt so bì cuộc thi nào “hot” hơn mà chỉ háo hức được thể hiện mình, được so tài và tìm kiếm vận may mới. Khi theo dõi Vietnam’s Next Top Model, tôi cảm nhận được chương trình hấp dẫn bởi những thử thách và quá trình rèn luyện thí sinh. Nhưng tôi không nghĩ bản thân mỗi thí sinh cần có năng khiếu của một diễn viên, họ không chỉ cần người mẫu có hình thể đẹp, có khả năng catwalk mà còn cần những con người cá tính để mang đến màu sắc cũng như sự thu hút cho các xung đột tâm lý sẽ diễn ra suốt cuộc thi. Tôi đã vượt qua các vòng thi catwalk, vòng thi hình thể và chỉ khi bước vào phần thi ứng xử, xử lý tình huống do ban tổ chức đưa ra tôi mới nhận thấy sân chơi này không phù hợp với mình, tôi đã chủ động giảm bớt cá tính và gần như không có bất cứ phản ứng gì trước những yêu cầu và đòi hỏi của ban giám khảo để bị loại khỏi cuộc thi.

Nhiều bài viết đã đưa tin tôi bị loại vì quá hiền, vì thiếu cá tính là không sai. Và sai lầm lớn nhất của tôi và phía quản lý công ty là không nắm được những đòi hỏi về cá tính và diễn xuất từ phía BGK, BTC.

Võ Cảnh: "Tôi thi Siêu mẫu để cầu danh!" - 2

Võ Cảnh thừa nhận việc tham dự Vietnam's Next Top Model là bước đi sai của anh và công ty quản lý vì chưa hiểu rõ yêu cầu và tính chất của cuộc thi

- Vậy lợi thế lớn nhất của anh là gì và anh phát huy nó ra sao tại Siêu mẫu Việt Nam?

Khi tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2013, áp lực lớn nhất của tôi là vừa bị loại tại một chương trình truyền hình thực tế. Song nhờ sự cổ vũ của bạn bè, các anh chị đồng nghiệp đi trước tôi vững tin hơn. Hơn nữa những tiêu chí của Siêu mẫu Việt Nam phù hợp với tôi. Tại cuộc thi này các thí sinh sẽ cùng tham gia thể hiện khả năng của mình với các nội dung trình diễn trang phục bikini, trang phục dạ hội, trang phục dạo phố, thể hiện khả năng diễn xuất trước ống kính tại các buổi photo shoot và các phần thi phụ khai thác năng khiếu của từng người như: diễn kịch, ứng xử, dance sport…

Là người mẫu đã từng được tham gia nhiều chương trình thời trang úy tín trong nước, từ kinh nghiệm thực tế cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia qua các buổi tập luyện tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ chính sự tự tin là lợi thế lớn nhất của mình.

- Anh suy nghĩ thế nào về đánh giá Siêu mẫu Việt Nam năm nay khá mờ nhạt và không mấy thu hút sự quan tâm của dư luận?

Bản thân là một thí sinh tôi nhận thấy cuộc thi năm nay tổ chức chuyên nghiệp và luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng. Điểm đặc biệt là các thí sinh được tập luyện và hướng dẫn khá kỹ càng cùng các chuyên gia nổi tiếng trước khi bước vào mỗi phần thi. Chính sự tạo điều kiện của ban tổ chức đã giúp chúng tôi không còn quá bỡ ngỡ bởi đã được chuẩn bị chu đáo mọi mặt trước các phần trình diễn. Tất cả các vòng thi vẫn được tổ chức đúng theo format của Siêu mẫu Việt Nam, tuy nhiên phần quảng bá về cuộc thi quả thật không được rầm rộ như những năm trước, theo tôi nghĩ có lẽ ban tổ chức muốn đầu tư vào chất lượng chuyên môn hơn là việc “chơi chiêu” để thu hút dư luận. Bởi điều cốt yếu cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam là nơi tìm kiếm những gương mặt xứng đáng với danh hiệu siêu mẫu và là nơi tôn vinh những gương mặt trẻ tài năng tạo cơ hội cho họ phát triển, thực chất Siêu mẫu Việt Nam không phải đơn thuần là một chương trình giải trí phục vụ cho nhu cầu thư giãn của khán giả.

Võ Cảnh: "Tôi thi Siêu mẫu để cầu danh!" - 3

Võ Cảnh đến với Siêu mẫu Việt Nam vì uy tín và danh tiếng mà cuộc thi đã tạo dựng được

- Dường như anh sử dụng khá nhiều từ “mát tai” dành cho BTC Siêu mẫu Việt Nam 2013?

Với câu hỏi trên nếu dành cho 1 trong 27 thí sinh lọt vào vòng chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013, tôi tin chắc các bạn thí sinh đều có chung quan điểm như tôi. Chính chúng tôi là người trong cuộc vì thế hơn ai hết chúng tôi cảm nhận rõ được cuộc thi được tổ chức ra sao, đơn vị thực hiện thế nào. Tôi cũng nghĩ rằng trong cuộc sống nếu dành cho nhau những lời “mát tai” thực lòng là điều vô cùng đáng quý, những lời động viên tích cực đều giúp mỗi người lạc quan và sống tốt hơn.

- Anh vừa nhắc đến hai từ lạc quan, anh có nghĩ mình sẽ xuất hiện trong top 10 của cuộc thi Siêu mẫu năm nay?

Câu trả lời sẽ có vào ngày 20/10/2013 – đó thời gian diễn ra đêm chung kết của cuộc thi, còn hiện tại tôi cùng các thí sinh đang nỗ lực rèn luyện thể lực và hoàn thành thật tốt các phần thi phụ, ngay sau đó chúng tôi sẽ tham gia tập luyện cho đêm chung kết. Công việc bây giờ là cố gắng thật nhiều chứ tôi không dám suy đoán hay đặt ra những mục tiêu quá cao, tôi chỉ hy vọng mình sẽ gặp thật nhiều may mắn và hoàn thành tốt tất cả các màn trình diễn tại đêm chung kết.

- Cám ơn anh đã chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyên Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN