Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World

Ai sẽ là người đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss World lần thứ 71?

Miss World lần thứ 71 gọi tên Krystyna Pyszková - Đại diện Cộng hòa Séc. 

Diễn biến
00:30
ĐẠI DIỆN CỘNG HÒA SÉC ĐĂNG QUANG MISS WORLD 2024

Á hậu 1 thuộc về Đại diện Lebanon. 

Miss World lần thứ 71 gọi tên Krystyna Pyszková - Đại diện Cộng hòa Séc. 

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 1

Miss World lần thứ 71 gọi tên Krystyna Pyszková - Đại diện Cộng hòa Séc. 

Krystyna Pyszková được mệnh danh là búp bê sống nhờ nhan sắc ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và chiều cao lên đến 1m81. Krystyna Pyszková đã tốt nghiệp ngành Luật tại ĐH Karl, Praha và tiếp tục theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo và làm người mẫu quốc tế, đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Người đẹp sinh năm 1999 thích du lịch, khám phá các nền văn hóa và cưỡi ngựa, đồng thời có tài vẽ tranh, thổi sáo, chơi violin. Tại cuộc thi, cô nàng liên tục ghi điểm với những phần thi ấn tượng, gu thời trang bắt mắt. 

00:00
TOP 4 LỘ DIỆN

Top 4 Miss World năm nay gọi tên đại diện các nước:

- Trinidad & Tobago

- Botswana

- Czech Republic

- Lebanon

Tiếp theo chương trình, Top 4 thí sinh trình bày các dự án cá nhân, đồng thời đưa ra lý do vì sao họ xứng đáng đăng quang ngôi vị Miss World. 

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 2

Người đẹp Trinidad & Tobago nói về câu chuyện bản thân, gia đình và đưa ra nhận định, về việc thế giới bắt nguồn từ những gia đình thế nên hãy chăm sóc chính gia đình của bạn.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 3

Người đẹp Botswana mong muốn mỗi người hãy là một ngọn nến để thắp lên ánh sáng cho cuộc đời mình.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 4

Czech Republic nói về ước mơ của những đứa trẻ, về tầm quan trọng của giáo dục. Nếu trở thành Miss World, cô không chỉ quan tâm việc đưa kiến thức đến các đứa trẻ mà còn dạy cách chăm sóc chính sức khỏe tinh thần mình.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 5

Đại diện Lebanon gửi lời cảm ơn đến đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên. Người đẹp muốn lan tỏa tình yêu gia đình, quê hương và niềm đam mê của bản thân làm cảm hứng nếu được trở thành Miss World.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 6

Miss World Karolina sải những bước final walk của mình, cô diện chiếc váy xanh lá tôn vẻ đẹp gợi cảm. Những chia sẻ về hành trình đã đi qua của người đẹp khiến nhiều khán giả cảm động.

23:30
PHẦN THI ỨNG XỬ CỦA TOP 8

8 thí sinh sẽ trải qua phần thi ứng xử. 

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 7

Nhận được câu hỏi đâu là trở ngại của phụ nữ, đại diện Brazil nói về sự bất công, cô muốn mỗi người hãy thay đổi để tiến đến ước mơ của mình. Còn đại diện Trinidad & Tobago nêu lên việc tin tưởng bản thân để tạo được thành công.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 8

Nhận được câu hỏi mọi người hãy thuyết phục khán giả làm điều gì đó để bảo vệ môi trường, đại diện Botswana nói về tầm quan trọng của nông nghiệp còn Uganda dùng chính câu chuyện bản thân để kêu gọi việc trồng cây.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 9

Hai thí sinh đến từ châu Âu nhận được câu hỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trên thế giới. Đại diện Czech Republic và England cùng chung suy nghĩ mong muốn phụ nữ được trợ giúp nhiều hơn trong vấn đề thai sản, tự tin vào bản thân.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 10

2 thí sinh đến từ Ấn Độ và Lebanon trả lời câu hỏi về việc gợi ý giúp phụ nữ có tiếng nói hơn trên mạng xã hội. Đại diện Ấn Độ tự lấy bản thân làm ngọn đèn sáng để mang câu chuyện bản thân ra thế giới, người đẹp Lebanon mong muốn mọi người phụ nữ hãy tự yêu chính mình và dùng vẻ đẹp cá nhân để tạo ra tiếng nói riêng.

23:11
TOP 8 LỘ DIỆN

Top 8 Miss World gọi tên đại diện các nước:

- Brazil

- Trinidad & Tobago

- Botswana

- Uganda

- Czech Republic

- England

- Ấn Độ 

- Lebanon

23:00
CÔNG BỐ TOP 12

Top 12 Miss World chính thức lộ diện, bao gồm đại diện các nước:

- Brazil

- Trinidad & Tobago

- Botswana

- Martinique

- Uganda

- Cộng Hòa Séc

- Czech Republic

- Anh

- Tây Ban Nha

- Úc

- Ấn Độ

- Lebanon

22:00
CÔNG BỐ CÁC GIẢI THƯỞNG PHỤ

 Sau phần thi trang phục dạ hội, các giải phụ của cuộc thi cũng như top 40 được công bố, gồm:

- Đại diện thắng Top Model là Martinique.

- Đại diện thắng Người đẹp Thể thao là Croatia.

- Đại diện Vietnam đã ghi tên mình vào top 40 khi chiến thắng giải Người đẹp Truyền thông.

- Đại diện Botswana, England, Lebanon, Nigeria và Zimbabwe đồng chiến thắng phần thi Thử thách đối đầu.

- 4 hoa hậu Brazil, Ukraine, Uganda, Nepal đồng chiến thắng phần thi Nhân ái. 

- Đại diện Tunisia chiến thắng phần thi Tài Năng. Ngay sau đó, cô được vinh hạnh thể hiện phần trình diễn của mình ngay trên sân khấu.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 11

13 cô gái đầu tiên trong Top 40 đã trình diễn trang phục truyền thống Ấn Độ cùng loạt diễn viên nổi tiếng của đất nước này.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 12

Mai Phương xuất hiện lộng lẫy khi lọt Top 40 chung cuộc.

27 Đại diện các nước tiếp theo lọt Top 40 chung cuộc gồm:

- Belize

- Canada

- Cộng hòa Dominican

- Republic

- Peru

- Puerto

- Rico

- Trinidad & Tobago

- Cameroon Kenya

- Madagascar Mauritius

- Somalia

- Nam Phi

- Nam Sudan

- Tanzania

- Bỉ

- Cộng Hòa Séc

- Pháp

- Gibraltar

- Ý

- Tây Ban Nha

- Wales

- Úc

- Ấn Độ

- Indonesia

- Malaysia

- New Zealand

- Turkey

21:15
PHẦN THI TRANG PHỤC DẠ HỘI

Tiếp theo chương trình, 112 thí sinh thực hiện phần thi trang phục dạ hội. Năm nay các thí sinh được chia theo từng khu vực, đầu tiên là Châu Mỹ. Các người đẹp lần lượt khoe sắc trong những trang phục dạ hội lộng lẫy, bắt mắt. Đại diện chủ nhà Ấn Độ khoe dáng trong chiếc váy bạc lấp lánh tôn vòng 1 gợi cảm, cô là một trong những mỹ nhân rất mạnh của cuộc thi năm nay.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 13

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 14

Các thí sinh khoe sắc trong những trang phục dạ hội ấn tượng.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 15

 Người đẹp Togo gặp sự cố vấp chân khi trình diễn. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tiếp tục phần trình diễn.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 16

Nhiều thí sinh mặc gợi cảm.

Đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương khoe sắc trong sáng tạo đuôi cá của NTK Phạm Đặng Anh Thư, bộ cánh tôn được sắc vóc, đường cong của người đẹp. Cô cũng đảm nhận vị trí kết màn phần thi Trang phục dạ hội của Miss World năm nay.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 17

Huỳnh Nguyễn Mai Phương. 

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 18

Người đẹp Brazil - Letecia Frota chiến thắng hạng mục Beauty with the Purpose (Người đẹp nhân ái). Cô được vào thẳng top 40.

21:00
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

Mở đầu đêm chung kết, 112 người đẹp xuất hiện trong trang phục đặc trưng của dân tộc. Mai Phương diện trang phục đậm văn hóa Việt, hòa trộn không khí vui tươi với nhiều màu sắc, mang hơi hướm thổ cẩm, do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 19

Megan Young - Miss World 2013 là người chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 20

Sân khấu chung kết Miss World.

20:10
CƠ HỘI NÀO CHO ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI CHUNG KẾT MISS WORLD

Người hâm mộ kỳ vọng Mai Phương sẽ có phần thể hiện tốt, tiến sâu ở chung kết Miss World 2024. 

Tuy may mắn vẫn chưa mỉm cười với người đẹp sinh năm 1999, khi cô liên tục không có tên trong danh sách thí sinh lọt top các phần thi phụ. Song, đông đảo fans sắc đẹp vẫn dành lời khen ngợi cho Mai Phương, với hình ảnh tự tin, tràn đầy năng lượng và luôn nỗ lực hết mình mà cô mang tới đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc tế năm nay.

Người đẹp sinh năm 1999 có kỹ năng thuyết trình ấn tượng, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt với IELTS 8.0. Bên cạnh đó, Mai Phương còn ghi điểm nhờ sự tự tin, hòa đồng. Cô nàng còn có nhiều tài lẻ như chơi piano, guitar, ca hát...  Nguồn năng lượng tích cực, vui tươi luôn thể hiện rõ ở Mai Phương dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lịch trình thi dày đặc khiến cô bị ốm. 

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 21

Hoa hậu Mai Phương - Đại diện Việt Nam sẽ tranh tài với hơn 100 người đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 hiện đang diễn ra tại Ấn Độ.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với chúng tôi về kỳ vọng tại Miss World năm nay người đẹp 25 tuổi cho hay: "Đây sẽ chắc là một trong số ít lần mà tôi nói trước máy quay rằng tôi chỉ mong muốn Mai Phương sẽ thật sự tận hưởng cuộc thi. Tận hưởng theo kiểu mình cống hiến hết sức mình cho cuộc thi và có được kỷ niệm tuyệt vời nhất với các bạn ở đó. Đó là điều tôi mong muốn mình sẽ thực hiện được ở Miss World năm nay. Mình không đoán trước được mọi thứ nên tránh việc tự đặt áp lực lên bản thân.

Khi tâm trí thoải mái, thể chất khỏe mạnh thì những điều mình làm sẽ trong trạng thái tốt nhất. Khi đó, người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng - đây là điều quan trọng nhất".

20:00
CHUNG KẾT MISS WORLD THAY ĐỔI FORMAT

Tối nay, lúc 21:00 (theo giờ Việt Nam) chung kết Miss World lần thứ 71 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Mumbai (Ấn Độ). Sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông, người hâm mộ sắc đẹp tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 22

Format chung kết Miss World lần thứ 71.

Năm nay, chương trình thay đổi format cuộc thi. Theo đó, từ Top 40 thí sinh, BTC sẽ chọn ra Top 12, từ đó chọn ra Top 8 và Top 4. Top 12 và Top 8 được lựa chọn có ít nhất 2 thí sinh đến từ mỗi khu vực. Cuối cùng, chương trình công bố Top 2 bao gồm thí sinh giành vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 và Á hậu 1. Như vậy, cuộc thi năm nay sẽ chỉ có Hoa hậu và một Á hậu.

Hiện tại, đã có 13 thí sinh lọt Top 40 thông qua thành tích từ các phần thi phụ, bao gồm: Botswana, Anh, Li Băng, Nigeria và Zimbabwe đồng chiến thắng phần thi Thử thách đối đầu, Croatia chiến thắng phần thi Người đẹp thể thao, Tunisia chiến thắng phần thi Người đẹp Tài năng, Martinique chiến thắng phần thi Siêu mẫu. Bốn hoa hậu Brazil, Ukraine, Uganda, Nepal đồng chiến thắng phần thi Nhân ái. Hôm nay, đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương vừa vào thẳng Top 40 khi chiến thắng giải thưởng Thử thách đa phương tiện (Multimedia Challenge).

Người đẹp Séc cao 1m81, được ví như búp bê sống đăng quang Miss World - 22

Một số thí sinh tiềm năng tại Miss World năm nay.

Trước đó, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đưa ra dự đoán bảng xếp hạng các người đẹp, độc lập với kết quả của ban giám khảo, gồm những gương mặt nổi bật như: Đại diện Cộng hòa Czech Krystyna Pyszková - cô là ứng cử viên tiềm năng của ngôi vị Hoa hậu thế giới lần thứ 71; tiếp theo là mỹ nhân người Martinique - Axelle Rene; người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ - Nursena Say; người đẹp Trinidad & Tobago - Aché Abrahams; người đẹp Botswana - Lesego Chombo; người đẹp Lebanon - Yasmina Zaytoun; thí sinh nước chủ nhà Ấn Độ - Sini Shetty; người đẹp Brazil - Letecia Frota;  người đẹp Philippines - Gwendolyne Fourniol; cuối cùng là người đẹp Ukraine - Sofia Shamia. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều dự đoán về chủ nhân ngôi vị cao nhất của Miss World 2024 được đưa ra, gây chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Miss World Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN