Tranh cãi về mốt no bra là nguyên nhân khiến phụ nữ bị xâm hại?

Trên mạng xã hội bùng nổ những ý kiến trái chiều về mốt "thả rông" vòng 1 ngày càng bị biến tướng của phụ nữ Việt, cũng là nguyên nhân gây ra các vụ xâm hại tình dục?

Mới đây, trên mạng xã hội bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều về việc phụ nữ Việt ngày càng thích ăn mặc táo bạo. Một trong những xu hướng dễ gây chướng mắt người nhìn nhất là mốt "thả rông" vòng 1 tự do. Cụ thể trong một bài viết có tựa đề: "Không mặc áo ngực - Đồng ý hay không?" có nội dung nguyên văn như sau:

"No Bra - là phong trào nổi bật trong nữ quyền. Mục đích chính của phong trào này giảm bớt nguy cơ ung thư vú cho phụ nữ, không tình dục hóa các bộ phận cơ thế của phụ nữ và giúp phụ nữ tự tin hơn...

Nhưng phong trào "No bra" ở Việt Nam và một số quốc gia châu Á đang bị biến tướng nghiêm trọng, khi nhiều người ủng hộ việc "No bra" khi ra ngoài đường, khi đi làm, khi hoạt động thể thao... Nói thẳng ra là họ không muốn mặc bra, hoặc thích mặc lúc nào thì mặc, không mặc ở nơi công cộng cũng được...

Quan điểm của anh chị về vấn đề này như thế nào? Còn cá nhân em thì em không bao giờ đồng ý cho vợ, con, người thân em "no bra", còn người khác thì em ủng hộ".

Người phụ nữ hot nhất trên mạng xã hội những ngày đầu năm vì "thả rông" vòng 1 tự nhiên đi muôn nơi.

Người phụ nữ hot nhất trên mạng xã hội những ngày đầu năm vì "thả rông" vòng 1 tự nhiên đi muôn nơi.

 Nhiều ý kiến đồng ý với nhận định mốt "thả rông" ngực của phụ nữ VIệt ngày càng bị biến tướng, dễ khiến nhiều người hiểu lầm mục đích của phong trào No bra.

 Nhiều ý kiến đồng ý với nhận định mốt "thả rông" ngực của phụ nữ VIệt ngày càng bị biến tướng, dễ khiến nhiều người hiểu lầm mục đích của phong trào No bra.

Ngay lập tức, bài viết đã nhận về gần 2.000 lượt yêu thích và gần 1.000 lượt comment. Trong đó, khá nhiều người đàn ông khẳng định rằng, vì phái nữ thích mặc hớ hênh ra đường nên nạn xâm hại tình dục ngày càng gia tăng. Bình luận này đã gây lên làn sóng tranh cãi trái chiều. Ngược lại, đa số các chị em đều lên tiếng phản đối gay gắt trước lập luận đầy cảm tính này: "Từ khi nào cái ác cái xấu lại được mặc định là do nạn nhân vậy? Tại sao lại ủng hộ các con thú lốt người vì bản năng các bạn mách bảo nên bênh vực thế?", "Chị em chúng tôi mặc đẹp là không phải là để cho các anh ngắm, chỉ đơn giản là chúng tôi thấy đẹp thôi. Không phải ai mặc váy ngắn cũng là phụ nữ hư hỏng. Làm ơn đừng áp đặt suy nghĩ thiển cận này lên phụ nữ", "Ông đang bình thường hoá nạn hiếp dâm như một điều tất nhiên à?",...

Đa số đều khẳng định, vì chị em thích mặc khêu gợi ra đường nên dễ trở thành nạn nhân của những vụ tấn công tình dục.

Đa số đều khẳng định, vì chị em thích mặc khêu gợi ra đường nên dễ trở thành nạn nhân của những vụ tấn công tình dục.

Dù mặc kín mít, phụ nữ vẫn có khả năng bị xâm hại tình dục

Thực chất, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà quyền phụ nữ và trẻ em được bảo vệ để tránh khỏi những bất công, đặc biệt là tấn công tình dục. Tuy nhiên, trong một xã hội trọng nam khinh nữ, không ít người thường đặt ra những câu hỏi xoáy sâu vào sự đau đớn của các nạn nhân như: "Hôm đó cô có sử dụng chất kích thích không?", "Cô mặc gì vào ngày hôm đó",... giống như một vết cắt cứa vào trái tim của những người bị tổn thương thêm một lần nữa.

Để đòi lại sự công bằng cho phái đẹp, một cuộc triển lãm có tên gọi "Bạn đã mặc gì vào hôm bị xâm hại" được tổ chức tại quận Molenbeek, Brussels, Bỉ, trưng bày 18 bộ quần áo của các nạn nhân, từ những bộ đồ "kiệm vải" đến những bộ trang phục kín mít để người xem có thể đưa ra cái nhìn khách quan hơn cho họ trong các vụ tấn công tình dục.

Tại triển lãm "Bạn mặc gì vào hôm bị xâm hại" được tổ chức ở Bỉ, trưng bày 18 bộ quần áo của các nạn nhân.

Tại triển lãm "Bạn mặc gì vào hôm bị xâm hại" được tổ chức ở Bỉ, trưng bày 18 bộ quần áo của các nạn nhân.

Một thành viên trong ban tổ chức, Liesbeth Kennes chia sẻ: "Khi tới đây, bạn sẽ thấy ngay những thứ này là quần áo bình thường mà phụ nữ mặc hàng ngày. Thậm chí, còn có cả áo phông trẻ em, in những từ ngữ mang tính trẻ em. Đằng sau những con số khủng khiếp về nạn xâm hại tình dục là những con người bằng xương bằng thịt. Họ có thể là phụ nữ, trẻ em và đàn ông. Chúng ta không nên ép nạn nhân phải tường trình chi tiết lại nhiều lần về những gì mà họ đã trải qua".

Sau khi đến xem buổi triển lãm, rất nhiều người đồng tình và phản đối định kiến về nguyên nhân dẫn đến sự tấn công tình dục là do trang phục của người bị hại. Liesbeth Kennes cho biết: "Thay vì cáo buộc các nạn nhân ăn mặc hở hang, đong đưa hoặc đi đêm về hôm một mình - hãy lên án và trừng phạt những kẻ đã gây ra đau khổ cho họ".

Dù mặc váy kín đáo, phụ nữ vẫn có khả năng bị xâm hại tình dục.

Dù mặc váy kín đáo, phụ nữ vẫn có khả năng bị xâm hại tình dục.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp đường phố chiếm trọn spotlight vì chiếc áo ”tàng hình”, mặc như không

Diện một chiếc quần hot pants xanh nõn chuối vô cùng nổi bật, nhưng người đẹp này lại thiếu tình tế khi mix cùng áo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang Việt HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN