Mốt quần bó chẽn trên đường phố từng bị liệt vào "danh sách cấm"?

Tại Hàn Quốc, quần bó chẽn được liệt vào top trang phục bị "cấm vận" trong nguyên tắc sexy thứ nhất nhưng vẫn có nhiều cô gái diện chúng ra đường, bất chấp dị nghị.

Quần legging là thuật ngữ thời trang có nguồn gốc xuất xứ từ thế kỷ 14 và đàn ông mới thực sự là những người mặc chúng đầu tiên. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 20, những chiếc quần bó chẽn, ôm sát cơ thể lại được phái đẹp ưa chuộng và lăng xê nhiệt tình trên khắp các nẻo phố phường, tạo nên một "cơn sốt" về trào lưu thời trang đường phố mà nhất định mỗi cô gái phải có một chiếc trong tủ đồ của mình.

Với chất liệu mềm mỏng, có độ co giãn tốt đem đến sự thoải mái, dễ chịu khi vận động ngoài trời, những chiếc quần legging được coi là "vũ khí" tôn trọn lợi thế đôi chân dài miên man, thẳng như kiếm, vô cùng được lòng các quý cô. Song, tại Hàn Quốc, quần bó chẽn lại được liệt vào top trang phục bị "cấm vận" trong nguyên tắc sexy thứ nhất: Không mặc áo hai dây, áo hở ngực, quần legging xuống phố. Chính vì thế, không ít các cô gái ở xứ sở kim chi bị chuốc tiếng "hư" vì ưa chuộng mốt quần này ra đường, bất chấp dị nghị.

"Nữ thần legging" Na Eun (A Pink) từng tạo nên cơn sốt thời trang bó chẽn vì những chiếc quần được cô chưng diện đều nhanh chóng cháy hàng trên các trang mạng bán trực tuyến.

"Nữ thần legging" Na Eun (A Pink) từng tạo nên cơn sốt thời trang bó chẽn vì những chiếc quần được cô chưng diện đều nhanh chóng cháy hàng trên các trang mạng bán trực tuyến.

Các cô gái đẹp Hàn Quốc chuộng mốt quần "cấm vận", bất chấp điều tiếng.

Các cô gái đẹp Hàn Quốc chuộng mốt quần "cấm vận", bất chấp điều tiếng.

Xu hướng Athleisure trở thành trào lưu hot được các tín đồ thời trang nổi tiếng lăng xê. Trong đó, diện quần tập xuống phố như đồ mặc thường cũng được các cô gái cực kì yêu thích.

Xu hướng Athleisure trở thành trào lưu hot được các tín đồ thời trang nổi tiếng lăng xê. Trong đó, diện quần tập xuống phố như đồ mặc thường cũng được các cô gái cực kì yêu thích.

Kẻ quay lén được tuyên bố trắng án vì nạn nhân mặc quần legging

Vào tháng 5 năm 2018, một người đàn ông 30 tuổi bị bắt quả tang quay lén một người phụ nữ mặc quần legging trên buýt với clip 8 giây. Phẫn nộ nhất là nạn nhân chẳng hay biết gì cho đến khi có người phát hiện ra và nhắc nhở cô.

Ngay lập tức, người đàn ông này đã nộp phạt 700.000 won và bắt buộc phải tham gia 24 giờ học về phòng chống bạo lực tình dục vì vi phạm Đạo luật về Tội phạm tình dục, cấm việc chụp ảnh hoặc quay phim cơ thể của người khác. Tuy nhiên, vụ án này vẫn phải trải qua 3 lần xét xử, gây chú ý nhất là vào năm 2019, Tòa án quận Uijeongbu đã tuyên bố thủ phạm được trắng án vì nạn nhân mặc quần legging, chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân nên không thể coi là "kích thích tình dục": "Việc bí mật quay các bộ phận cơ thể có thể khiến nạn nhân khó chịu, nhưng đó không phải là lạm dụng tình dục vì ngày nay phụ nữ mặc quần legging hàng ngày. Không chỉ mặc như đồ thể thao, cô ấy đã mặc nó trên phương tiện giao thông công cộng", tòa phúc thẩm cho biết.

Tại Hàn Quốc, vụ người đàn ông quay lén được tuyên bố trắng án vì nạn nhân mặc legging gây lên làn sóng phẫn nộ.

Tại Hàn Quốc, vụ người đàn ông quay lén được tuyên bố trắng án vì nạn nhân mặc legging gây lên làn sóng phẫn nộ.

Ngay lập tức, rất nhiều người phụ nữ của nước này tỏ ra phẫn nộ và cực kì bức xúc vì hành động trên cho thấy rõ cái nhìn đầy thiên vị, tập trung đổ lỗi cho cô gái mặc quần legging, thể hiện sự dung túng cho tội phạm tình dục thay vì có những biện pháp trừng trị thích đáng.

Một số người khác không ngừng tỏ ra lo lắng vì phụ nữ mặc kín đáo đến mấy vẫn có thể trở thành nạn nhân bị quay lén nhưng kẻ phạm tội thì lại "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật. Lee Mi-kyoung - giám đốc Trung tâm cứu trợ bạo lực tình dục Hàn Quốc nhấn mạnh, điều này sẽ khiến cho nhiều người hiểu sai về luật phạm tội quay lén: "Với phán quyết này, nhiều người có thể nghĩ rằng việc quay phim, chụp lén người khác có phạm pháp hay không còn tùy vào từng loại trang phục nạn nhân mặc".

Luật "ngầm": Không mặc quần legging xuống phố

Bứt phá ra khỏi mọi giới hạn, những chiếc quần tập vẫn được phái đẹp Hàn Quốc chưng diện xuống phố bất chấp cái nhìn "chằm chằm" của những người xung quanh. Lý giải về điều này, đa số người dân ở xứ sở kim chi, bao gồm cả phụ nữ đều chia sẻ rằng, không chỉ riêng quần legging, tất cả những loại trang phục bó chẽn, ôm sát cơ thể đều được cho là không phù hợp để mặc ở những nơi công cộng, nhất là sau sự vụ bị quấy rối trên xe buýt vì mặc quần legging thì kiểu đồ này bỗng nhiên nằm trong top những trang phục cần phải loại bỏ ngay lập tức.

Sau vụ việc quay lén trên, quần legging bỗng lọt vào top trang phục bị "cấm vận" mặc ra đường.

Sau vụ việc quay lén trên, quần legging bỗng lọt vào top trang phục bị "cấm vận" mặc ra đường.

"Chiếc quần không có vấn đề nhưng mặc nó ở nơi công cộng là điều không thể hiểu được. Đối với tôi, những người mặc quần legging cũng giống khỏa thân vậy", Choi In-ha, dược sĩ 33 tuổi tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul bày tỏ.

Tại Mỹ, nhân viên kiểm soát hãng hàng không United Airlines từng ngăn cản một người phụ nữ mặc legging lên máy bay gây lên làn sóng chỉ trích gay gắt vì cho thấy sự phân biệt giới tính mạnh mẽ.

Nhiều người dân Hàn Quốc đều cho rằng, trang phục bó sát không phù hợp để mặc ở những nơi công cộng.

Nhiều người dân Hàn Quốc đều cho rằng, trang phục bó sát không phù hợp để mặc ở những nơi công cộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN