Nữ DJ ưa trang phục khoe "điểm vàng" vóc dáng nổi bật

DJ Hàn Quốc - Soda diện trang phục "gây ảo giác" vòng 3, tôn hình thể nuột nà hút mắt nhưng dễ dính thị phi vì váy ngắn

Ngoại trừ quần jean thì thiết kế váy bodycon với chi tiết nhún bèo "lạ mắt" cũng được coi là hot item giúp "độ" vòng 3 cực kỳ hiệu quả. Đây cũng là kiểu váy được nhiều người săn lùng trong thời gian vừa qua vì có khả năng làm nổi bật đường cong S-line của các cô gái lại gây hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Mới đây, nữ DJ Hàn Quốc tên là Soda thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì diện váy bodycon có đường nhún bèo ôm trọn vòng 3 cực kỳ gợi cảm. Chẳng những vậy, chất liệu vải bóng kết hợp thiết kế hở lưng càng làm tôn "điểm vàng" hình thể hấp dẫn của cô nàng như bờ vai mảnh mai, cùng võng lưng ong quyến rũ. Ngoài ra, phần xẻ sâu trước ngực cũng là điểm nhấn của bộ đồ này. Tuy nhiên, bộ váy quá ngắn sẽ dễ bị co kéo, khiến người mặc bị hớ hênh trong quá trình di chuyển, vận động. 

DJ Soda diện váy bodycon nhún bèo, gây "ảo giác" cho vòng 3 nở nang nhưng dễ mắc sự cố vì trang phục ngắn.

Trước đó, vào năm 2013, nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thông qua một sắc lệnh của chính phủ, phụ nữ mặc váy quá ngắn nơi công cộng sẽ bị phạt 50.00 won (45 USD). Điều này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

Một câu hỏi được đặt ra rằng, liệu cảnh sát khi tuần tra các câu lạc bộ ở Gangnam có mang theo thước để đo váy ngắn hay không. Không chỉ thế, cảnh tượng một Hàn Quốc trở lại những ngày bị kiểm duyệt quá mức cũng khiến nhiều người cảm thấy "khó thở".

Diện váy quá ngắn sẽ bị phạt 50.00 won (45 USD) ở Hàn Quốc gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Diện váy quá ngắn sẽ bị phạt 50.00 won (45 USD) ở Hàn Quốc gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều.

Đối với những người nổi tiếng, họ cho rằng luật này chính là biểu thị của một xu thế lãnh đạo độc đoán, tước đi quyền tự do thể hiện của con người. Từ năm 1963 đến năm 1979, người lãnh đạo Hàn Quốc là cha quá cố của bà Park Geun-hye - ông Park Chung-hee cũng đã cấm phái nữ mặc váy cộc 20cm so với đầu gối. 

"Tại sao nhà nước lại can thiệp vào việc ăn mặc của người dân? Chính quyền Park Geun-hye gây lo ngại rằng chúng ta sẽ trở lại thời kỳ mà độ dài của tóc và độ dài của váy bị chỉnh đốn", một bài viết được đăng tải trên Twitter của Ki Sik Kim - một thành viên Đảng Dân chủ Thống nhất bày tỏ sự bức xúc.

Nói về ý kiến trái chiều của người dân về luật trên,  thanh tra Ko Jun-ho của lực lượng cảnh sát quốc gia chia sẻ: “Bất kỳ bài báo nào nói chúng tôi sẽ kiểm soát chuyện ăn mặc của mọi người đều không đúng".

Trước thời bà Park Geun-hye, ông Park Chung-hee cũng đã cấm phái nữ mặc váy cộc 20cm so với đầu gối. 

Trước thời bà Park Geun-hye, ông Park Chung-hee cũng đã cấm phái nữ mặc váy cộc 20cm so với đầu gối. 

Cảnh tượng một Hàn Quốc trở lại những ngày bị kiểm duyệt quá mức cũng khiến nhiều người cảm thấy "khó thở".

Cảnh tượng một Hàn Quốc trở lại những ngày bị kiểm duyệt quá mức cũng khiến nhiều người cảm thấy "khó thở".

Nguồn: [Link nguồn]

Cô giáo tiểu học quê Thái Bình mặc quần tập đẹp xuất sắc, ”đu trend” đạp xe quanh hồ Tây

Cô giáo tiểu học quê Thái Bình - Lưu Thị Phương Thảo "bắt trend" đạp xe quanh hồ Tây nhưng được chú ý vì mặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN