Naomi Campbell: Siêu mẫu hàng đầu, ưa đánh lộn và yêu toàn tỷ phú

Nổi đình nổi đám thế giới nhưng Naomi Campbell từng dính vào nhiều vụ bê bối xấu mặt.

Những vụ bê bối muối mặt của Naomi Campbell

Naomi Campbell: Siêu mẫu hàng đầu, ưa đánh lộn và yêu toàn tỷ phú - 1

Naomi Campbell phủ sóng toàn cầu, xuất hiện trên vô số trang bìa tạp chí

Naomi Campbell (48 tuổi) bén duyên nghề mẫu từ năm 1986, hiện nay là một trong những siêu mẫu đình đám nhất thế giới. Ngay từ khi 15 tuổi, Naomi đã được xếp vào top 3 người mẫu sáng giá nhất thập niên 80. Đến những năm 1990, cô nàng da màu được mệnh danh là "siêu mẫu báo đen" của làng công nghiệp thời trang thế giới.

Tính đến nay đã hơn 30 năm sải bước trên các sàn diễn nhưng Naomi Campbell vẫn chưa có ý định nghỉ hưu. Mới đây, cô còn được công nhận là Biểu tượng thời trang năm 2018. Tuy trẻ đẹp, giỏi và chuyên nghiệp, nhưng Naomi từng gây ra nhiều vụ bê bối không đáng có như bị sa thải, ẩu đả 15 lần, hành hung cảnh sát, hầu tòa, bị phạt 6 tháng tù treo... Cụ thể như sau:

Naomi Campbell: Siêu mẫu hàng đầu, ưa đánh lộn và yêu toàn tỷ phú - 2

Naomi là một trong 6 siêu mẫu quyền lực nhất những năm 1990

Đầu những năm 1990, Naomi trở thành một trong 6 siêu mẫu quyền năng nhất thế giới, gọi chung là "Big Six", bên cạnh Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz và Kate Moss. Tuy nhiên, đến nửa cuối thập niên này, sự nghiệp của Naomi Campbell sa sút vì bị Elite Model sa thải với cáo buộc mưu mô và thô lỗ. 

Trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1999 đến 2009, siêu mẫu đã bị kết án 4 lần tấn công người người, 11 lần có hành vi thô bạo với nhân viên cấp dưới, cộng sự và các cá nhân liên quan.

Trong đó, năm 2006, cô bị cảnh sát New York (Mỹ) tạm giam vì người quản gia cáo buộc cô đã choảng điện thoại vào đầu bà ta. Sự việc xảy ra tại căn hộ ở khu Park Avenue của Naomi, khi giữa 2 người xảy ra cãi cọ. 

Đến năm 2008, Naomi bị bắt giữ ngay tại cảng bay Heathrow (London) sau 5 lần tấn công, ẩu đả với cảnh sát hải quan. "Siêu mẫu báo đen" bị kết án 200 giờ phục vụ công ích và phạt 70 triệu đồng, đồng thời nhận lệnh cấm đi bằng máy bay của British Airways.

Sau đó 1 năm, Naomi lại bị cảnh sát hỏi thăm vì tấn công, gây tổn thương ở mắt cho nhiếp ảnh gia. Sự việc kéo dài 6 năm (tới năm 2015) mới giải quyết xong. Kết cục, Naomi phải chịu phạt 6 tháng tù treo. 

Ngoài ra, trong năm 2010, Naomi còn phải hầu tòa một lần khác vì có liên quan tới việc nhận hối lộ viên kim cương từ Taylor - quan chức của Quỹ Trẻ em Nelson Mandela.

Sự nghiệp "phập phù" trong những năm 2000 đã khiến siêu mẫu lâm vào nhiều thảm cảnh và rước vào càng nhiều tai tiếng. Thời kỳ này, sự nghiệp của Campbell khá ảm đạm, cô duy trì việc làm mẫu ảnh.

Naomi Campbell: Siêu mẫu hàng đầu, ưa đánh lộn và yêu toàn tỷ phú - 3

Naomi từng nhiều lần gây ẩu đả với người khác và phải hầu tòa

Yêu toàn tỷ phú, từng đính hôn nhưng vẫn cô đơn ở tuổi 48

Đến thời điểm này, Naomi vẫn cô đơn dù từng yêu tỷ phú và từng đính hôn nhiều lần. Những mối tình của cô thường kéo dài nhưng không có kết quả. Cuối những năm 1980, Naomi hẹn hò cùng võ sĩ quyền anh Mike Tyson, tiếp đến đầu những năm 1990, Campbell hẹn hò nam diễn viên Robert De Niro. Năm 1993, siêu mẫu đính hôn cùng ca sĩ Adam Clayton, nhưng lại nhanh chóng đường ai nấy đi vào năm sau. Năm 1998, cô đính hôn lần 2 với người khách là tay đua Công thứ 1,  Flavio Briatore. Sau nhiều lần chia tay và quay lại, mối quan hệ của họ chính thức chấm dứt vào năm 2003.

Năm 2008, Campbell "bắt được" anh chàng tỷ phú người Nga, Vladislav Doronin, và dọn về sống chung. Nhưng sau 5 năm thân mật, cuộc tình của họ cũng đã "đứt gánh" vào năm 2013. Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc La Tử Lâm được cho là kẻ thứ 3 khiến cặp đôi tan vỡ. Hiện tại, nàng "báo đen" đang ở trạng thái độc thân.

Naomi Campbell: Siêu mẫu hàng đầu, ưa đánh lộn và yêu toàn tỷ phú - 4

Siêu mẫu Naomi Campbell và người tình 5 năm, Vladislav Doronin

”Báo đen” Naomi Campbell tới Việt Nam nhưng né tránh truyền thông

“Mẹ đẻ“ của The Face phiên bản Mỹ - Naomi Campbell đã có mặt tại sân bay Sài Gòn sáng ngày 28.5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Naomi Campbell Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN