MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm?

Sự kiện: World Cup 2026

Một lần nữa, câu hỏi đặt ra việc lạm dụng mặc bikini ở nhiều nơi, nhiều chỗ không hợp ngữ cảnh có thực sự phản cảm?

Việc MC Thu Hằng mặc bikini lên sóng dẫn bản tin “Tiên tri nước Nga” mấy ngày qua đang trở thành câu chuyện nóng nhất bên lề World Cup 2018 . Vì vốn quen đóng khung với tư tưởng kín đáo, truyền thống của người Á đông, khán giả Việt Nam luôn mặc định rằng MC truyền hình phải gắn liền với hình ảnh chỉn chu từ trên xuống dưới với những bộ suit, trang phục công sở nghiêm túc chứ không phải là những bộ đồ bikini thoáng mắt, gợi tình.

MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm? - 1

MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm? - 2

Với khán giả Việt Nam, diện bikini lên sóng là điều khó có thể chấp nhận được.

Nhiều người cho rằng, đây là một “chiêu trò” câu khách khá dễ dãi của kênh truyền hình để hút sự chú ý từ dư luận. Còn có ý kiến lại cho rằng, đây lại thuộc phạm trù sự cố trang phục của các MC khi đứng trước truyền hình.

Trong những số ghi hình đầu tiên, Thu Hằng dẫn ở hồ bơi, dự đoán tỷ số cùng hải cẩu và cô xuất hiện trong trang phục huấn luyện viên hải cẩu. Những số phát sóng hôm qua ngày 22/6, cô diện bikini hai mảnh và áo tắm một mảnh cut out. Nhưng có một điều rất dễ hiểu, cái gì càng “độc, lạ” hoặc đứng trước “tâm bão” thì càng kích thích được trí tò mò và khơi gợi thị hiếu đám đông. Chính vì thế, lượt xem trực tuyến các clip dự đoán tỷ số cũng tăng trông thấy sau sự cố vừa rồi.

Trong lịch sử, việc MC mặc bikini dẫn chương trình Thể thao không phải là vấn đề gì đó quá xa lạ. Năm 2012, Ở Quảng Đông, Trung Quốc cũng từng gây ồn ào vì để MC mặc trang phục bikini trong chương trình “Thời tiết tại sân vận động”. Thời điểm đó, chương trình đã thuê người mẫu diện áo tắm đưa tin dự báo thời tiết tại Ba Lan và Ukraine, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá thuộc Euro. Ngay sau đó, chương trình đứng trước làn sóng tẩy chay của khán giả khiến họ phải xin lỗi và thay đổi bằng trang phục thể thao kín đáo, khỏe khoắn.

MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm? - 3

Mặc bikini dẫn thể thao không còn là điều quá bất ngờ với nhiều quốc gia trên thế giới.

Hay việc cô MC xinh đẹp của nước Nga Larissa Sladkova bị chỉ trích thậm tệ vì thường xuyên ăn mặc thiếu vải dẫn bản tin thời tiết.

MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm? - 4

MC Larissa Sladkova của nước Nga từng bị la ó vì ăn mặc phản cảm khi dẫn thời tiết trên sóng truyền hình.

Một câu hỏi đặt ra là, mặc bikini như thế nào cho hợp ngữ cảnh, để ranh giới giữa sexy, gợi cảm và phản cảm không còn mong manh?

Nhà báo Phạm An, một cây viết nhiều năm trong lĩnh vực thể thao cho biết: “Tôi thấy chương trình dự đoán cùng cá heo, hải cẩu khá sáng tạo. Vì bối cảnh ở bể bơi nên MC mặc bikini là hợp lý. Hơn nữa MC của họ đẹp, mặc bikini rất hợp. Họ đầu tư bối cảnh rất kĩ lưỡng"

Và anh cũng quan điểm rằng, xu hướng mời các cô gái đẹp, hot girl ăn vận gợi cảm tham gia các chương trình thể thao, giải trí, các sự kiện không phải là một ý tưởng mới mà nó đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Vì theo quy luật tâm lý thông thường, muốn quảng bá về một vấn đề gì đó, phụ nữ vẫn là lựa chọn hấp dẫn vì họ có sức hút, nhất là với chương trình mà đa phần khán giả là nam giới.

Việc mặc bikini không hợp hoàn cảnh bị mọi người la ó không phải là lần đầu tiên ở Việt Nam. Cách đây chưa lâu, dư luận từng một phen phẫn nộ trước dàn mẫu của VietJet khi diện bikini với những động tác uốn éo, phản cảm trên máy bay chào đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước.

MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm? - 5

Hình ảnh được cho là đáng xấu hổ và khó lo mắt công chúng khi các người mẫu Việt khi diện bikini trên máy bay.

Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi biểu diễn bikini không phù hợp hoàn cảnh và gây ra hình ảnh thiếu văn minh trên. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã nhắc nhở và yêu cầu Công ty Cổ phần Hàng không VietJet nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện của Công ty có liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Có câu, “Người đẹp vì lụa” là điều từ xưa đến nay ai cũng biết. Một bộ trang phục đẹp và phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm sẽ giúp bạn trở nên đẹp hơn, lịch sự hơn trong mắt người xung quanh. Nếu ở khung cảnh bể bơi, bãi biển mà ăn vận một bộ vest lịch lãm hay quần áo kín mít vô hình chung là một hình ảnh kệch cỡm hoặc bikini thì chỉ thích hợp để đi biển hoặc chụp ảnh studio quảng cáo đồ tắm. Còn bản thân bộ trang phục không hề có lỗi, mà lỗi là ở người chọn mặc nó và xuất hiện ở đâu mà thôi.

MC mặc bikini lên sóng truyền hình: Hợp hoàn cảnh hay phản cảm? - 6

"Bản chất của bikini không xấu mà quan trọng ở cách chúng ta diện và thể hiện nó như thế nào".

Là một người được mệnh danh là “nữ hoàng bikini” và là người tiên phong mặc áo tắm chụp ảnh lịch, Diễm My 6x cho rằng: “Bản chất của bikini không xấu, mà chỉ là cách chúng ta diện, chúng ta thể hiện chúng trong mắt người khác có thực sự văn minh hay không mà thôi. Tôi chụp ảnh với bikini chỉ để phục vụ công việc, không nhằm mục đích nào khác. Vì thế, tôi nghĩ rằng hình ảnh của mình với quan điểm nghiêm túc như thế đã tự tạo nên được giá trị riêng, không tầm thường, không dung tục”.

Bộ ảnh nội y trắng, trong suốt mong manh của 5 chân dài Việt cuồng World Cup

Phi Huyền Trang, Ngọc Duyên, Thanh Bi, Trà Ngọc Hằng, Thanh Trang cực gợi cảm với trang phục nội y màu trắng, mỏng manh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN