Lại thêm một cô gái bị chỉ trích vì mặc xẻ đi ăn cưới

Không chỉ với cô dâu, chú rể và thân hữu 2 bên mà ngay cả khách mời dự tiệc cũng luôn đau đầu với câu hỏi “hôm nay mặc gì?”.

Mặc gì đi đám cưới là câu chuyện nhiều người quan tâm.

Mặc gì đi đám cưới là câu chuyện nhiều người quan tâm.

Đám cưới vẫn được xem là một sự kiện trọng đại nên việc lựa chọn trang phục tham gia vẫn được mọi người chú trọng. Không chỉ với cô dâu, chú rể và thân hữu 2 bên mà ngay cả khách mời dự tiệc cũng luôn đau đầu với câu hỏi “Hôm nay mặc gì?”.

Tuy nhiên, không rõ vô tình hay cố ý, nhiều người vẫn đến tham dự đám cưới với phong cách thời trang khiến người khác phải lắc đầu ngao ngán. Tại một số bữa tiệc đám cưới, theo sở thích và tính cầu kỳ thì chủ nhân thường yêu cầu về dress code. Nhưng đa phần thì trang phục thường là tự chọn, nghĩa là khách mời được quyền mặc những mẫu trang phục sang chảnh, xúng xính, hợp cá tính nhất miễn là không quá lố hay kệch cỡm.

Cách đây không lâu, hình ảnh cô gái diện chiếc váy cut out, xẻ tứ bề đi đám cưới cũng bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, hình ảnh cô gái diện chiếc váy cut out, xẻ tứ bề đi đám cưới cũng bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, mới đây một cô gái trẻ tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích vì phong cách thời trang có phần phản cảm khi đi dự đám cưới.

Trong ảnh, nữ chính diện chiếc váy lụa màu hồng nhạt, đứng chụp ảnh cùng cô dâu - chú rể và bạn bè. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng mổ xẻ nếu chiếc váy của người này không xẻ sâu tới tận rốn, phô gần như trọn vẹn vòng một. Đó là chưa kể cô gái còn không vô tư diện mốt “quên” nội y.

Mặc chiếc váy khoét sâu, hở bạo cô gái nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Mặc chiếc váy khoét sâu, hở bạo cô gái nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Ngay lập tức mọi người đều cho rằng, chiếc váy rất đẹp và sexy nhưng chắc chắn nó không thể là trang phục phù hợp cho một đám cưới trang trọng như thế này. Một số ý kiến bình luận khá gay gắt: “Thật xấu hổ khi mặc thứ lộ liễu đó ra ngoài chứ chưa kể đến việc đi đám cưới", "Đây gọi là bất lịch sự vì đã không tôn trọng cô dâu và chú rể", "Nếu có người mặc thế này tới đám cưới của tôi, tôi sẽ lập tức đuổi họ về"…

Và thời gian gần đây, câu chuyện phục trang tham dự đám cưới là câu chuyện khiến nhiều người quan tâm. Vậy nên tránh chọn những bộ trang phục như thế nào khi đi đám cưới?

Mặc cả cây trắng muốt

Màu trắng rất đẹp nhưng khách mời nên tránh vì sẽ lấn át sắc váy của cô dâu.

Màu trắng rất đẹp nhưng khách mời nên tránh vì sẽ lấn át sắc váy của cô dâu.

Màu sắc nhẹ nhàng như hồng nude này cũng là lựa chọn hợp lý.

Màu sắc nhẹ nhàng như hồng nude này cũng là lựa chọn hợp lý.

Trong hầu hết mọi bữa tiệc, cô dâu luôn là người diện váy cưới màu trắng nên việc “đụng hàng” với cô dâu là điều bạn nên ý nhị tránh ra. Nếu vốn yêu thích những gam màu nhẹ nhàng, bạn có thể diện váy áo màu pastel hay những gam màu trung tính như hồng nhạt, ghi xám…

Diện màu đen từ đầu đến chân

Màu đen mang đến sự sang trọng, quý phái nhưng cũng nên tiết chế vì màu sắc kém vui tươi.

Màu đen mang đến sự sang trọng, quý phái nhưng cũng nên tiết chế vì màu sắc kém vui tươi.

Màu đen vẫn được đánh giá là sang trọng và quý phái. Tuy nhiên, nó cũng tạo cảm giác u ám, xám xịt và khiến cho bạn không thật sự nổi bật. Bởi thế màu đen vẫn thường được chọn làm sắc phục trong các buổi lễ mang tính chất chia buồn.

Diện trang phục xuyên thấu

Mặc váy xuyên thấu sẽ khiến cho bạn giảm đi tính nghiêm túc khi góp mặt tại sự kiện.

Mặc váy xuyên thấu sẽ khiến cho bạn giảm đi tính nghiêm túc khi góp mặt tại sự kiện.

Trang phục xuyên thấu là một item rất được lòng chị em bởi độ sexy và gợi cảm mà nó mang lại. Tuy nhiên, tại một bữa tiệc mang tính trang trọng như lễ cưới thì việc chỉn chu và tránh sự cố là cần thiết. Một thiết kế xuyên thấu sẽ khiến cho người khác nhìn nhận bạn thiếu nghiêm túc và thiếu tôn trọng quan khách.

Quá ngắn hoặc quá hở hang

Hãy tiết chế sự gợi cảm với những thiết kế quá hở hay quá ngắn.

Hãy tiết chế sự gợi cảm với những thiết kế quá hở hay quá ngắn.

Mặc váy ngắn hoặc cắt xẻ táo bạo sẽ giúp bạn nổi bần bật giữa đám đông nhưng nổi bật theo cách không mấy thiện cảm từ người xung quanh. Bạn thử hình dung xem, giữa một rừng quan khách, có cả đủ mọi lứa tuổi, kể cả các bậc tiền bối mà bạn mặc hở hang, cắt xẻ táo bạo, phô phang da thịt quá đà sẽ là thiếu lịch sự và kém sang. Nên hãy biết tiết chế sự gợi cảm và sexy của bạn, thể hiện nó đúng nơi đúng lúc.

Quần bảo hộ: Bí quyết chống sự cố trang phục diễn

Chiếc quần bảo hộ là món đồ cực kỳ quan trọng của những cô nàng chuộng mẫu váy/quần siêu ngắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN