Hot girl Malaysia có 3 triệu fan mê trang phục bodycon

Mặc mốt "tàng hình" xuống phố, người đẹp Mã Lai gây tranh cãi vì ngang nhiên "thả rông" khiến nhiều người lầm tưởng như không mặc gì.

Sinh năm 1993, Jena Chew được biết đến là một nữ youtuber nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng bốc lửa. Không chỉ thế, người đẹp Mã Lai còn gây ấn tượng bởi vòng 1 "khủng" hơn 100cm. Đây cũng chính là lý do vì sao, Jena Chew được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Siêu vòng 1", "Vòng 1 vô địch".

Chẳng những vậy, hot girl Mã Lai còn sở hữu đôi chân thon thả và vòng eo con kiến nhỏ xíu. Nhờ lợi thế body như "búp bê di động", người đẹp thường chuộng diện những chiếc áo croptop ôm sát cơ thể, váy ngắn, quần hot pants nhằm khoe khéo lợi thế thể hình. Không thể phủ nhận, điều này cũng giúp số lượng người theo dõi trên kênh cá nhân của nữ Youtuber tăng chóng mặt. Được biết, hiện tại, riêng trang instagram của Jena Chew đã thu hút 3,3 triệu lượt follow.

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận số đo vòng 1 cụ thể, nhưng Jena Chew vẫn được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Siêu vòng 1", "Vòng 1 vô địch".

Dù chưa từng lên tiếng xác nhận số đo vòng 1 cụ thể, nhưng Jena Chew vẫn được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Siêu vòng 1", "Vòng 1 vô địch".

Tuy nhiên, không ít lần "siêu vòng 1 Mã Lai" gây tranh cãi bởi gu mặc hở bạo, sa đà vào lối khoe dáng phản cảm. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp tiếp tục chia sẻ loạt khoảnh khắc dạo phố trong bộ đồ "tàng hình", thậm chí không ngại "thả rông" tự nhiên, nên khi nhìn thoáng qua dễ khiến nhiều người giật mình thon thót vì tưởng như không mặc gì.

Bên cạnh những bình luận phàn nàn về phong cách thời trang của Jena Chew, một số ý kiến khác nhận xét, dù họ không đồng tình với lối ăn vận của nàng hot girl này nhưng việc không mặc áo ngực xuống phố của giới trẻ có nên bị quy chụp và đáng bị lên án đến thế? Dưới phần comment của bài post, một tài khoản lên tiếng: "Tôi thật sự muốn hỏi vì sao cô ấy phải mặc áo lót khi cô ấy không muốn? Có ai quy định phụ nữ nhất định phải mặc bra ra đường? Nếu thật sự không có nhu cầu đó thì cô ấy là một người đáng bị khiển trách?".

Mặc mốt "tàng hình" xuống phố, người đẹp Mã Lai gây tranh cãi vì ngang nhiên "thả rông" khiến nhiều người lầm tưởng như không mặc gì.

Mặc mốt "tàng hình" xuống phố, người đẹp Mã Lai gây tranh cãi vì ngang nhiên "thả rông" khiến nhiều người lầm tưởng như không mặc gì.

Nhờ lợi thế ngoại hình gợi cảm như "bom di động", Jena Chew chuộng diện váy áo bó sát cơ thể, khai thác triệt để vẻ đẹp tự nhiên.

Nhờ lợi thế ngoại hình gợi cảm như "bom di động", Jena Chew chuộng diện váy áo bó sát cơ thể, khai thác triệt để vẻ đẹp tự nhiên.

Không thể phủ nhận, gu thời trang bốc lửa đã giúp Jena Chew nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hiện tại, riêng trang instagram của người đẹp đã thu hút 3,3 triệu lượt follow.

Không thể phủ nhận, gu thời trang bốc lửa đã giúp Jena Chew nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hiện tại, riêng trang instagram của người đẹp đã thu hút 3,3 triệu lượt follow.

Hot girl Malaysia có 3 triệu fan mê trang phục bodycon - 5

Không bàn đến vấn đề thẩm mỹ, ngày nay, đa số phụ nữ thích "thả rông" ngực nhiều hơn là "nhốt" chúng trong những chiếc áo bra nhưng không phải ai cũng dám mặc như vậy ra đường. Một phần do họ thiếu tự tin, một phần khác lại bắt nguồn từ định kiến xã hội và thói quen qua nhiều thế kỷ. Tại Hàn Quốc vẫn tồn tại định luật "hở dưới kín trên" nên phái đẹp ít khi xuống phố trong những chiếc áo khoét cổ rộng hoặc không nội y vì phụ nữ để ngực trần được coi là hớ hênh, khiếm nhã, khiêu khích ánh nhìn người đối diện.

Không ít ý kiến nhận định, việc "thả rông" tự nhiên đáng lẽ không bị chỉ trích nhiều đến thế nếu người mặc biết cách tiết chế, hở nhưng có chừng mực để tránh gây "nhức mắt" người nhìn.

Không ít ý kiến nhận định, việc "thả rông" tự nhiên đáng lẽ không bị chỉ trích nhiều đến thế nếu người mặc biết cách tiết chế, hở nhưng có chừng mực để tránh gây "nhức mắt" người nhìn.

Chính vì thế, nhiều nhà vận động xã hội học bảo vệ chủ nghĩa nữ quyền đã phản đối tư tương trên, cô Kim (36 tuổi, Seoul) cho biết: "Phụ nữ muốn mặc áo lót hay mặc như thế nào là quyền cá nhân của họ. Vì thực chất, áo lót cũng chỉ là món phụ kiện, mặc cũng được, không mặc cũng không sao. Giống như bạn có thể trang điểm hoặc để mộc, bạn có thể cắt tóc ngắn, để tóc dài, hay cạo trọc thì cũng không có ai có quyền được phán xét điều đó.

Đáng buồn hơn, trên thực tế, số đông phụ nữ buộc phải lựa chọn giữa việc mặc áo ngực ra đường để được đánh giá là lịch sự, chỉn chu, có ý thức bảo vệ cơ thể, hoặc "thả rông" sẽ bị dè bỉu, chỉ trích, được coi là "kẻ nổi loạn" đi ngược với quy chuẩn chung. Mà những chuẩn mực này phần lớn đến từ đấng mày râu và cả những phụ nữ chấp nhận và chịu đựng nó nên muốn những người khác cũng phải giống mình, bất chấp họ có mong muốn như thế nào", cô chia sẻ.

Ranh giới giữa gợi cảm và phản là vô cùng mong manh, nên "thả rông" thiếu chừng mực sẽ gây mất điểm trong mắt người nhìn.

Ranh giới giữa gợi cảm và phản là vô cùng mong manh, nên "thả rông" thiếu chừng mực sẽ gây mất điểm trong mắt người nhìn.

Nguồn: [Link nguồn]

Mặc áo bung cúc trên sân môn ”nhà giàu”, Kỳ Duyên khiến người chơi dễ “nóng mắt”

Diện áo sơ mi "buông lơi" vòng 1 trên sân golf, Kỳ Duyên ghi điểm tuyệt đối bởi vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN