Hoàng Thuỳ làm vedette cho Lý Quí Khánh trong show diễn giữa rừng

Sự kiện: Hoàng Thùy

35 người mẫu từ Sài Gòn đã lên Đắk Nông trình diễn bộ sưu tập “Hạt nắng” của nhà thiết kế Lý Quí Khánh.

Video bộ sưu tập "Hạt nắng" của Lý Quí Khánh

Chiều 27.11, tại khu rừng thuộc xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông đã diễn ra show diễn có chủ đề "Hương rừng sắc núi", nằm trong các hoạt động của "Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam", lần 2. Nhà thiết kế Lý Quí Khánh mang đến chương trình bộ sưu tập có tên - "Hạt nắng".

Chiều 27.11, tại khu rừng thuộc xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông đã diễn ra show diễn có chủ đề "Hương rừng sắc núi", nằm trong các hoạt động của "Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam", lần 2. Nhà thiết kế Lý Quí Khánh mang đến chương trình bộ sưu tập có tên - "Hạt nắng".

Hoàng Thuỳ đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập của Lý Quí Khánh. Nữ siêu mẫu tỏ ra hào hứng khi được trình diễn tại sân khấu giữa rừng, hoà cùng thiên nhiên.

Hoàng Thuỳ đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập của Lý Quí Khánh. Nữ siêu mẫu tỏ ra hào hứng khi được trình diễn tại sân khấu giữa rừng, hoà cùng thiên nhiên.

Bộ váy của Hoàng Thuỳ nổi bật với sắc đỏ xếp nhiều tầng, kết hợp với chất liệu thổ cẩm ở hai bên vai.

Bộ váy của Hoàng Thuỳ nổi bật với sắc đỏ xếp nhiều tầng, kết hợp với chất liệu thổ cẩm ở hai bên vai.

Các trang phục sử dụng chất liệu thổ cẩm do các nghệ nhân dệt bằng tay, qua sự sáng tạo, ứng dựng và kết hợp với các chất liệu khác.

Các trang phục sử dụng chất liệu thổ cẩm do các nghệ nhân dệt bằng tay, qua sự sáng tạo, ứng dựng và kết hợp với các chất liệu khác.

Sự xuất hiện của thổ cẩm trên các thiết kế của Lý Quí Khánh tạo điểm nhấn ấn tượng. Lúc là chiếc nơ cực to, lúc là thắt lưng xiết eo tôn đường cong…

Sự xuất hiện của thổ cẩm trên các thiết kế của Lý Quí Khánh tạo điểm nhấn ấn tượng. Lúc là chiếc nơ cực to, lúc là thắt lưng xiết eo tôn đường cong…

Lý Quí Khánh cho biết anh mất khá nhiều thời gian để thực hiện mỗi trang phục trong bộ trang phục.

Lý Quí Khánh cho biết anh mất khá nhiều thời gian để thực hiện mỗi trang phục trong bộ trang phục.

Đầm dạ hội được đính kết chất liệu tỉ mỉ, gợi cảm qua lớp ren xuyên thấu.

Đầm dạ hội được đính kết chất liệu tỉ mỉ, gợi cảm qua lớp ren xuyên thấu.

Theo Lý Quí Khánh, đầm dạ hội đa tầng đang là xu hướng dẫn đầu trong năm 2020.

Theo Lý Quí Khánh, đầm dạ hội đa tầng đang là xu hướng dẫn đầu trong năm 2020.

Để có đủ chất liệu thổ cẩm cho các nhà thiết kế hoàn thiện, ban tổ chức đã đầu tư hơn nữa tỷ đồng cho việc mua vải thổ cẩm. Theo đó, ê-kíp chương trình đã mất 6 tháng cho việc mua vải, đến tận nhà các nghệ nhân ở khắp mọi vùng miền, chọn lựa và đặt hàng riêng  sản phẩm. 

Để có đủ chất liệu thổ cẩm cho các nhà thiết kế hoàn thiện, ban tổ chức đã đầu tư hơn nữa tỷ đồng cho việc mua vải thổ cẩm. Theo đó, ê-kíp chương trình đã mất 6 tháng cho việc mua vải, đến tận nhà các nghệ nhân ở khắp mọi vùng miền, chọn lựa và đặt hàng riêng  sản phẩm. 

Sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đặc biệt về trang phục, cơ bản vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống, nhưng có cải tiến về hoa văn trang trí theo xu hướng hiện đại. 

Sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đặc biệt về trang phục, cơ bản vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống, nhưng có cải tiến về hoa văn trang trí theo xu hướng hiện đại. 

Tại Đắk Nông, có 643 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm truyền thống, tong đó có 50 nghệ nhân có khả năng truyền dạy nghề. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 1 hợp tác xã dệt thổ cẩm tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa; 4 tổ dệt thổ cẩm; 2 tổ liên kết dệt thổ cẩm; 4 nhóm dệt thổ cẩm và hợp tác xã an thêu Thanh Hằng.

Tại Đắk Nông, có 643 nghệ nhân biết dệt thổ cẩm truyền thống, tong đó có 50 nghệ nhân có khả năng truyền dạy nghề. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 1 hợp tác xã dệt thổ cẩm tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa; 4 tổ dệt thổ cẩm; 2 tổ liên kết dệt thổ cẩm; 4 nhóm dệt thổ cẩm và hợp tác xã an thêu Thanh Hằng.

35 người mẫu từ Sài Gòn đã đến Đắk Nông để trình diễn bộ sưu tập.

35 người mẫu từ Sài Gòn đã đến Đắk Nông để trình diễn bộ sưu tập.

Lý Quí Khánh cho biết anh tự hào khi góp phần chung tay gìn giữ và phát triển nét đẹp của thổ cẩm.

Lý Quí Khánh cho biết anh tự hào khi góp phần chung tay gìn giữ và phát triển nét đẹp của thổ cẩm.

Mẫu nhí Bảo Hà cũng góp mặt trong show diễn.

Mẫu nhí Bảo Hà cũng góp mặt trong show diễn.

Bộ sưu tập của Lý Quí Khánh nhận được nhiều lời khen và những tràn pháo tay của khán giả tham dự. Anh cho hay, sắp tới, sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra những bộ sưu tập mang đậm nét truyền thống dân tộc.

Bộ sưu tập của Lý Quí Khánh nhận được nhiều lời khen và những tràn pháo tay của khán giả tham dự. Anh cho hay, sắp tới, sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra những bộ sưu tập mang đậm nét truyền thống dân tộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Gặp lại cô gái Vũng Tàu xinh đẹp giành giải Người đẹp Du lịch của HHVN 2020

“Sau đêm Chung kết, điều mà em nhớ nhất đó chính là khoảnh khắc chúng em cùng khóc, những cái ôm, chúc mừng nhau và lời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc, Ảnh Kiếng Cận ([Tên nguồn])
Hoàng Thùy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN