Hoa hậu Hòa bình từ bỏ danh hiệu
Hoa hậu Hòa bình Nigeria 2022 - Damilola Bolarinde - đã từ bỏ danh hiệu để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nigeria 2025. Cô lọt vào top 20 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.
Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Hòa bình Nigeria 2022 - Damilola Bolarinde - đã xác nhận ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nigeria 2025. Điều đó cũng đồng nghĩa cô đã từ bỏ danh hiệu Miss Grand Nigeria 2022. Trên trang mạng xã hội, người đẹp cũng xóa danh hiệu này khỏi phần tiểu sử cá nhân.
Thông tin Damilola Bolarinde dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Nigeria 2025 nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp. Nhiều fan ủng hộ Damilola Bolarinde tìm kiếm cơ hội mới ở sân chơi Miss Universe.
Hoa hậu Hòa bình Nigeria 2022 Damilola Bolarinde.
Damilola Bolarinde năm nay 27 tuổi, là người mẫu, diễn viên, có bằng về chuyên ngành thời trang tại Đại học Istanbul Bulge. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Nigeria 2022 và đại diện quốc gia tham dự Miss Grand International (MGI) tổ chức ở Indonesia. Tuy được đánh giá cao, người đẹp dừng chân ở top 20 khiến nhiều người tiếc nuối.
Damilola Bolarinde là người đẹp thứ 5 bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 tìm kiếm tấm vé đến đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.
Trước đó, Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình 2022 - Pich Votey Saravody - cũng từ bỏ danh hiệu để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025. Cô đang được nhiều fan sắc đẹp dự đoán giành chiến thắng ở cuộc thi này.
Ngoài ra, hai người đẹp trong top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 là người đẹp Peru - Janet Leyva và người đẹp Cộng hòa Dominica - Jearmanda Ramos cũng đang dự thi các cuộc thi cấp quốc gia để tìm cơ hội tham dự sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ.
Trước đây ông Nawat - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - luôn coi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là đối thủ. Ông Nawat không ngần ngại thể hiện tham vọng đưa MGI vượt mặt Miss Universe. Ông cấm những người đẹp từng đăng quang danh hiệu MGI không được phép tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Năm 2019, Hoa hậu Hòa bình 2015 Claire Parker bị ông Nawat tước danh hiệu vì tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019. Tổ chức MGI cho rằng hành động này đi ngược lại quy định và hình ảnh của một đương kim hoa hậu.
Đầu năm 2025, ông Nawat bắt tay với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và nắm giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Sau đó, ông đưa ra quy định: "Nếu thất bại tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, các bạn vẫn có thể tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, nhưng nếu thất bại tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thì không thể tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nữa".
Quy định của ông Nawat gây tranh cãi và bị nhận xét cảm tính, thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người cho rằng vì sự độc đoán của chủ tịch MGI mà nhiều người đẹp từng giành danh hiệu cao ở cuộc thi này vẫn từ bỏ danh hiệu để tìm kiếm cơ hội ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.
Những phát ngôn của ông Guy Murray-Bruce - giám đốc quốc gia Miss Universe Nigeria - bị fan sắc đẹp chỉ trích vì cho rằng giống hành động công khai mua giải.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/07/2025 17:03 PM (GMT+7)