Giày Lọ Lem mà vợ Cường Đô La đi trong ngày cưới có gì thú vị?

Đôi giày cao gót Lọ Lem của thương hiệu đình đám Jimmy Choo đã hoàn thiện vẻ ngoài công chúa của Đàm Thu Trang trong ngày trọng đại.

Hôm qua, ngày 28/7 đám cưới của Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã diễn tại quận 1, TP HCM. Người đẹp xứ Lạng đẹp tinh khôi trong bộ váy trắng được thiết kế cầu kỳ, kín đáo nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Đặc biệt, cô chọn mẫu giày Cinderella đến từ thương hiệu Jimmy Choo từng được nhiều ngôi sao khác diện trong ngày trọng đại. Chẳng phải vô cớ khi đôi giày này trở thành niềm mơ ước của nhiều cô gái bởi đây không chỉ là thiết kể của nhãn hàng nổi tiếng mà còn mang ý nghĩa về tình yêu vĩnh hằng.

Cô dâu Đàm Thu Trang trong ngày cưới

Cô dâu Đàm Thu Trang trong ngày cưới

Ngoài những mẫu váy cưới được thiết kế cầu kỳ, đôi giày cũng là điểm nhấn của bộ trang phục

Ngoài những mẫu váy cưới được thiết kế cầu kỳ, đôi giày cũng là điểm nhấn của bộ trang phục

Người đẹp đeo đôi giày của thương hiệu Jimmy Choo

Người đẹp đeo đôi giày của thương hiệu Jimmy Choo

Giày pha lê biến mọi cô gái thành công chúa

Jimmy Choo là 1 trong 9 thương hiệu được hãng phim Disney lựa chọn để cùng cho ra mắt bộ sưu tập giày lấy cảm hứng từ đôi hài thủy tinh của nàng Lọ lem, "trình làng" năm 2015. Cháu gái của Jimmy Choo, Sandra Choi - người tạo ra đôi giày này có chia sẻ câu chuyện về nàng Cinderella đã gợi lên một tình yêu vĩnh hằng, “tôi muốn tạo ra đôi giày mang phép màu với sự lấp lánh quyến rũ đầy nữ tính” - cô nói thêm. 

Đôi giày Lọ lem mang tính biểu tượng 

Đôi giày Lọ lem mang tính biểu tượng 

Đôi giày này được đính 7000 viên pha lê Swarovsk của Áo, nổi tiếng bậc nhất trong ngành chế tác trang sức và thời trang đương đại. Các hạt pha lê của công ty Swarovsk có tỉ lệ hạt pha lê 32% trong khi pha lê bình thường chỉ có 6 đến 10%. Điều này giúp pha lê đạt được độ sáng trong suốt như kim cương. Để tạo ra những viên pha lê nhiều màu, hãng sản xuất này không nhuộm mà tráng mỗi viên đá bằng chất kim loại đặc biệt như vàng kim, vàng đồng,...

Pha lê Swarovsk được đính lên toàn bộ đôi giày

Pha lê Swarovsk được đính lên toàn bộ đôi giày

Không chỉ vậy Swarovsk còn tiên phong trong việc sử dụng máy cắt pha lê tự động bằng thủy năng từ sớm đem đến những viên pha lê được cắt tỉ mỉ, chính xác đến từng milimet. Bởi vậy mọi thương hiệu thời trang cao cấp đều muốn đính pha lê Swaroski lên thiết kế của mình. Mỗi viên pha lê tinh xảo trên đôi giày Cinderella đều được đính tỉ mỉ và chắc chắn, đặc biệt bông hoa ở giữa được thêu hoàn toàn bằng tay.

Bông hoa pha lê ở chính giữa được thêu thủ công

Bông hoa pha lê ở chính giữa được thêu thủ công

Giày Lọ lem của Jimmy Choo có kiểu dáng cổ điển với mũi nhọn. Tùy thuộc vào độ cao của gót, giày sẽ có tên gọi khác nhau lần lượt là Ari cao 110mm, Avril cao 100 mm, Alia cao 85 mm, Alure cao 65 mm và Attilla đế bệt. Năm 2017, thương hiệu này tái sản xuất giày Cinderella với ba màu: pha lê đen, pha lê, pha lê vàng. Trong bộ sưu tập mùa thu 2018 các thiết kế có màu vàng hồng, pha lê, đỏ và hồng. Hiện đôi giày có giá 3,495 bảng Anh (khoảng 100 triệu đồng) khi mới ra mắt có giá 4,595 bảng Anh (khoảng 130 triệu đồng).

Thiết kế màu đỏ của đôi giày Lọ lem

Thiết kế màu đỏ của đôi giày Lọ lem

Sức hút đến từ thương hiệu

Jimmy Choo là một nhà thiết kế thời trang người Malaysia sinh năm 1948. Công ty thời trang do ông thành lập nổi tiếng khắp thế giới với các sản phẩm giày và túi xách dành cho phái đẹp được làm thủ công. Ông sinh ra trong một gia đình thợ làm giày, năm 11 tuổi ông đã tự đóng đôi giày đầu tiên. Jimmy Choo theo học Cao đẳng Cordwainers kỹ thuật tại Khu Hackney, London, Anh (nay là một phần của trường Cao đẳng Thời trang London) và sớm mở cửa hàng đầu tiên vào năm 1986, 2 năm sau khi kết thúc việc học.

Jimmy Choo là người châu Á thành công trong ngành công nghiệp thời trang châu Âu

Jimmy Choo là người châu Á thành công trong ngành công nghiệp thời trang châu Âu

Tạp chí Vogue đình đám cũng đăng nhiều bài viết về ông, giúp thương hiệu này nhanh chóng được biết đến. Jimmy Choo được chọn là người đóng giày cho công nương Diana, trong vòng 7 năm ông đã làm được 100 đôi giày cho công nương và được tộn vinh với cái tên: "Linh hồn của thời trang châu Á". Ông còn được trao huân chương đế quốc Anh nhờ nỗ lực dành cho ngành công nghiệp giày và thời trang ở quốc gia này.

Công nương Diana đi giày do Jimmy Choo thiết kế

Công nương Diana đi giày do Jimmy Choo thiết kế

Năm 1996 ông đồng sáng tạo công ty Jimmy Choo với biên tập viên báo Vogue là Tamara Mellon. Nhưng vì những bất đồng nên ông đã rời công ty vào năm 2001. Mặc dù thiếu vắng người trụ cột đầu tiên nhưng thương hiệu Jimmy Choo vẫn tiếp tục phát triển và dần tạo dựng được vị trí vững chắc trong làng mốt thế giới.

Những đôi giày của Jimmy Choo gắn liền với công nương Diana

Những đôi giày của Jimmy Choo gắn liền với công nương Diana

Cô gái nào cũng từng mơ mình trở thành công chúa và được sống với người mình yêu hạnh phúc mãi mãi về sau và Jimmy Choo sẽ giúp các họ hoàn thành câu chuyện cổ tích của đời mình. Đó là lý do khiến mẫu giày được ra mắt từ năm 2015 nhưng đến bây giờ vẫn luôn được yêu thích. Không thể phủ nhận, đôi giày đã hoàn thiện diện mạo công chúa của người đẹp xứ Lạng trong đám cưới như mơ với Cường Đô La.

Úp mở về số tiền khủng cho 3 váy cưới trong hôn lễ Cường Đô La

Nhà thiết kế đứng sau những chiếc váy cưới của Đàm Thu Trang úp mở về giá trị khủng trang phục sử dụng trong hôn lễ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN