Gen Z ưa trào lưu diện áo dài chụp ảnh Tết, giữ nét duyên dáng con gái Việt

Người ta thấy rất nhiều cô gái trẻ diện áo dài trên những con phố cổ của Hà Nội để chụp cho mình những bộ ảnh Tết.

Mặc áo dài chụp ảnh Tết là trào lưu được nhiều người hưởng ứng (ảnh: NVCC).

Mặc áo dài chụp ảnh Tết là trào lưu được nhiều người hưởng ứng (ảnh: NVCC).

Tết vẫn luôn đặc biệt dù cuộc sống có vần xoay ra sao. Điều này thể hiện ở cách mỗi người chọn lưu giữ và nhớ về Tết như với các bạn trẻ đó là việc chụp ảnh Tết, ảnh áo dài. Bước đến hồ Hoàn Kiếm, phố Tạ Hiện hay ô Quan Chưởng thời điểm này người ta thấy dập dìu những tà áo dài thướt tha.

Các bạn trẻ gen Z (chỉ nhóm người được sinh ra vào khoảng thời gian từ 1997 đến 2012) đều chọn cho mình áo dài. Đó có thể là áo dài truyền thống cũng có thể là áo dài cách tân mới mẻ. Ngoài ra, họ còn đầu tư thêm về đạo cụ như hoa đào, hoa lay ơn (hoa dơn), quạt gỗ hay những chiếc giỏ mây tre đan. Đồng thời, họ còn chú ý đến cả concept chụp hình để bộ ảnh của mình không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu.

Mỗi dịp Tết đến, các bạn trẻ lại thực hiện những bộ ảnh với áo dài (ảnh: NVCC).

Bạn Hà Vi (Hà Nội) chia sẻ: "Mấy năm nay cứ đến Tết mình lại chụp một bộ hình. Mình thích dáng vẻ phố phường Hà Nội mỗi dịp xuân về. Mình chọn áo dài truyền thống, lưu giữ những bức hình gần gũi, không quá cầu kỳ và ấm áp của Tết. Năm nay, concept chụp hình theo kiểu thập niên 90 đang là xu hướng nên mình cũng muốn thử"

Khác với Hà Vi, Mai Phương (Phú Thọ) lại dành tình cảm cho những thiết kế áo dài cách tân. Cô bạn nói: "Mình muốn đi chụp ảnh để lưu mỗi bước trưởng thành mỗi khi Tết đến. Tết ở Hà Nội lại nên thơ, đậm chất miền Bắc khiến mình càng thích thú. Còn áo dài cách tân với mình vừa có chất truyền thống lại vừa hiện đại. Trẻ trung, năng động nhưng vẫn đậm chất con gái Việt"

Bên cạnh áo dài truyền thống, áo dài cách tân cũng được nhiều người yêu thích (ảnh: NVCC).

Thay vì chụp hình trong studio, nhiều bạn lại thích đến các địa điểm mang hơi hướng hoài cổ của Hà Nội. Như bạn Uyên Cherry (Hà Nội) cùng nhóm bạn đã có những shoot hình ấn tượng tại phố Tạ Hiện. "Mình thấy giá trị sau khi chụp bộ ảnh nhận về sẽ là những khoảnh khắc tự nhiên kèm theo đó là bối cảnh đi cùng năm tháng" - bạn Uyên chia sẻ.

"Với lòng hân hoan trong những ngày cuối năm để chuẩn bị bước sang một năm mới chị em mình đã lên ý tưởng cho một concept chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm và áo dài là lựa chọn đầu tiên của cả nhóm. Với các bộ ảnh áo dài thông thường thì cả nhóm cũng đã chụp.

Lần này chúng mình đã tham khảo và đưa ra quyết định sẽ trùm khăn, đeo kính đen và tạo dáng nhí nhảnh. Chúng mình chọn chụp ở phố Tạ Hiện hướng về hình ảnh xưa cũ, hoài niệm. Hai điều này tạo nên một bộ ảnh vừa cổ điển mà vẫn trẻ trung, hiện đại" - nhân vật nói thêm.

Concept mới mẻ cũng được các bạn trẻ gen Z yêu thích (ảnh: NVCC)

Bên cạnh việc tự chụp hình không ít bạn trẻ còn thuê studio để được chuẩn bị từ A - Z về trang phục, trang điểm, chụp và chỉnh sửa. Mặc dù, số tiền bỏ ra cũng không hề rẻ. Bạn Châu Giang (Vĩnh Phúc) bày tỏ: "Mình thích chụp hình nên thấy sự đầu tư này cũng đáng. Quan trọng là mỗi người chọn được một ekip phù hợp với phong cách của mình và tự tin nhất trước ống kinh"

Nhân viên tại một studio ở Hà Nội chia sẻ: "Mình nghĩ chụp một bộ ảnh cũng giống như một món quà dành tặng bạn thân. Thời điểm này lượng khách ở studio tăng gấp đôi so với bình thường. Mọi người thường mặc trang phục truyền thống như áo dài, áo tấc, áo nhật bình và chụp trên phố cổ. Đặc biệt năm nay mọi người chụp ở chợ Đồng Xuân khá nhiều".

Nguồn: [Link nguồn]

”Thiên thần lai Hàn - Úc” 18 tuổi xinh như búp bê, được săn đón làm người mẫu

Cô gái sinh năm 2005 được xem là nhân tố thời trang mới không chỉ vì xinh đẹp mà còn có khí chất người mẫu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN