"Đố ai hát được" bị dị ứng vì thiếu vải

Nhiều khán giả cảm thấy khó chịu vì trang phục thiếu vải trong chương trình truyền hình "Đố ai hát được".

Đố ai hát được là phiên bản dành cho khán giả Việt Nam của chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Sing if you can thuộc bản quyền của Zodiak Media Group.

Theo quảng cáo của nhà sản xuất, với phiên bản Việt hoá này khán giả sẽ có cơ hội được chứng kiến các đội chơi là những người nổi tiếng bị “buộc” phải hát hết mình những ca khúc được yêu thích, đồng thời phải vượt qua những thử thách cực kỳ khắc nghiệt.

Trong mỗi tập phát sóng sẽ có 2 đội chơi tham gia, mỗi đội có 2 thành viên, trong đó gồm một người nổi tiếng đảm nhận vai trò đội trưởng để dẫn dắt đội vượt qua 4 thử thách gay cấn và thú vị của chương trình.

Tính đến thời điểm này, "Đố ai hát được" đã giành được khá nhiều tình cảm của người xem, dù đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại trong lòng người yêu mến. Khán giả cũng đã cảm nhận được phần nào tính chất của game show và đã có thể tự đánh giá được sức hấp dẫn của chương trình.

"Đố ai hát được" bị dị ứng vì thiếu vải - 1

Rùng rợn và sexy là hai yếu tố làm nên sức nóng cho "Đố ai hát được"

Đây là một chương trình giải trí vui nhộn, hài hước và mang tính thách thức rất cao với cả người chơi lẫn khán giả. Phải là những người ưa mạo hiểm và có bản lĩnh mới cảm thấy thoải mái khi thưởng thức các trò chơi này. Và nó cũng đang được một bộ phận công chúng tiếp nhận như một luồng gió mới cho nhu cầu giải trí của mình.

Tuy nhiên, thực tế cho đấy, game show độc đáo này đã làm nên những luồng dư luận trái chiều. Theo dõi chương trình, hẳn khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy, Đố ai hát được có hai yếu tố nổi bật để hút khách. Một là những trò chơi mang tính rùng rợn, đánh thức lòng gan dạ trong mỗi con người. Hai là sự gợi cảm không che giấu của chính các nhân vật xuất hiện trên sân khấu.

Hai yếu tố này đan lồng và hòa quyện vào nhau đã làm nên sức hấp dẫn cho Đố ai hát được. Nhưng  nó cũng chính là "con dao hai lưỡi" khiến chương trình đang bị không ít khán giả khó tính bỏ qua thậm chí là tẩy chay.

Đố ai hát được có giờ rất đẹp để lên sóng. Vừa là khung giờ vàng lại rơi vào dịp cuối tuần (20h mỗi tối thứ 7 trên VTV3)  nên chương trình dễ dàng tiếp cận khán giả. Thế nhưng, nhiều người xem cho rằng có nhiều trò chơi quá rùng rợn không phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

Đặc biệt trang phục của các nhân vật tham gia cũng như các nhân sự trong ê kíp sản xuất cũng rất gợi cảm.

"Đố ai hát được" bị dị ứng vì thiếu vải - 2

"Đố ai hát được" bị dị ứng vì thiếu vải - 3

Nhân vật tham dự gợi cảm nhưng ê kíp sản xuất, hậu cần còn sexy hơn rất nhiều

Là trò chơi vận động nên chắc chắn không thể mặc váy áo diêm dúa lòe xòe, các thành viên phải đơn giản và nhẹ nhàng hết sức có thể. Tuy nhiên giản lược đến mức phải liên tục khoe chân trần, khoe bụng, eo, thậm chí là cả phần lớn khuôn ngực đầy thì khó lòng tạo được ấn tượng tốt trong mắt khán giả.

Theo phản ánh của người xem, không ít lần các nhân vật tham gia vì mặc quần short ngắn và phải lăn lê, bò, quỳ trên sân khấu cao đã vô tình để lộ những điều tế nhị.

Như trường hợp của nữ ca sỹ Hương Giang Idol trong tập 10 lên sóng ngày 8/3 vừa qua là một ví dụ. Khi trèo lên bàn giám khảo để với theo chiếc mic, Hương Giang phải lăn và bò trên bàn khiến không ít khán giả được ngắm "vật thể lạ' màu hồng dưới chiếc quần short jeans của cô.

"Đố ai hát được" bị dị ứng vì thiếu vải - 4

Lộ nội y trên sóng truyền hình quốc gia có là điều đáng lên án?

"Đố ai hát được" bị dị ứng vì thiếu vải - 5

Nhân vật chính (hot boy Huỳnh Anh ) tắm trong trứng và hai người đẹp hỗ trợ ăn vận sexy với áo mỏng nhìn rõ nội y

Người chơi đã sexy, các nhân viên trong ê kíp sản xuất còn nóng bỏng hơn nhiều. Khán giả nam không ít lần tròn mắt trước những người đẹp chân dài trong trang phục kiệm vải như quần short, áo thun khoét nách vắn gấu lên cao khoe đôi chân dài và vòng eo trắng ngần. Trong không ít tập, vì phải tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng, nhiều cô còn "khoe" cả nội y màu sắc.

Khán giả nữ cũng thường phải đỏ mặt khi thấy các chàng trai trong chương trình có những màn khoe ngực trần, bụng 6 múi hoặc mặc quần đùi hết sức nỏng bỏng.

Đó là chưa kể đến những hiệu ứng về khía cạnh nhân văn và xã hội. Khán giả không khỏi xót xa trước sự lãng phí đến vô tâm trong nhiều trò chơi. Đằng sau những tiếng cười sảng khoái trong lát giây, những chiếc bánh kem rơi, những ly nước ngọt đổ lai láng hay hàng trăm quả trứng bị đổ ra sọt rác ấy hẳn đã khiến không ít em bé mồ côi, trẻ em cơ nhỡ hay những số phận đang phải chống chọi với sự nghèo khó phải âm thầm tiếc nuối.

Rồi game Hồ thiên nga hay Bồn tắm băng giá cũng vô tình khơi gợi nỗi đau chiến tranh đã phần nào nguôi ngoai trong lòng những người thuộc thế hệ cũ, thế hệ phải oằn mình trong bom đạn và những trò tra tấn dã man của Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ.

Nhạc sỹ Huy Thục khi được hỏi cảm tưởng về "Đố ai hát được" đã chia sẻ: "Những màn thi đấu trong chương trình Đố ai hát được tôi thấy nó lập lại cách tra tấn của chính quyền Mỹ Ngụy đối với các chiến sĩ cộng sản ngày xưa. Có lần, tôi có đến một phòng giam toàn phụ nữ ở Côn Đảo, trời rét cắt da cắt thịt thì thấy lính Mỹ ngụy đứng ở trên lồng sắt đổ nước lạnh xuống. 

Sau đó, họ đổ tiếp vôi bột xuống, ở phía trên lính Mỹ ngụy cười ha hả, khoái trá, phấn khích trước sự la hét, đau đớn tuột cùng của các chị em phụ nữ. Ngoài ra, ở Côn Đảo còn có hình thức tra tấn thả rắn vào trong các buồng giam của chị em phụ nữ. 

Tuy nhiên, sau nửa thế kỉ, những đòn tra tấn của Mỹ Ngụy với các chiến sĩ cộng sản ngày nào lại xuất hiện trên truyền hình, trên sóng VTV3 vào giờ vàng. Theo tôi, VTV3  hơi thiếu sự tỉnh táo trong trường hợp này."

Tập cuối đã được lên sóng, chương trình đã kết thúc. Với những dư âm còn đọng lại, nhiều khán giả yêu mến hi vọng Đố ai hát được sẽ tiếp tục làm nóng màn hình nhưng nên có sự tiết chế và cận trọng hơn ở mảng trang phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Ai dám hát - Sing if you can Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN