Bị la ó vì mặc váy bodycon trước Nhà thờ Lớn, Phương Trinh phải lên tiếng phân trần

Không phải lúc nào những bộ trang phục thể hiện được lợi thế hình thể cũng được khen ngợi là tinh tế.

Hình ảnh mới được Phương Trinh Jolie đăng tải trên trang cá nhân.

Hình ảnh mới được Phương Trinh Jolie đăng tải trên trang cá nhân.

Mới đây, nữ ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie có đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Người đẹp viết: "Sau 7749 lần ra Hà Nội thì rốt cuộc cũng sống ảo tại nơi đây".

Cô chọn diện thiết kế bodycon màu sắc bắt mắt, dáng cổ yếm và đội nón chụp hình tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Công trình này được hoàn thành vào năm 1887. Đến nay đã là 135 năm.

Bên cạnh một số ý kiến khen ngợi vóc dáng chuẩn mực của mỹ nhân sinh năm 1988 cũng tồn tại các nhận xét trái chiều.

Người đẹp diện bodycon chụp hình ở nhà thờ Lớn.

Người đẹp diện bodycon chụp hình ở nhà thờ Lớn.

Có người khẳng định cách ăn mặc này là không phù hợp.

Có người khẳng định cách ăn mặc này là không phù hợp.

"Nhà thờ cổ kính mà sao Phương Trinh ăn mặc hở hang, mất lịch sự quá", "nhà thờ là nơi tôn nghiêm, nếu muốn chụp ảnh chị mặc áo dài có lẽ lịch sự hơn ạ", "em thấy cách ăn mặc và tạo dánh chụp hình nơi tôn nghiêm như vậy là không phù hợp chị ạ",... - có người viết.

Sau đó Phương Trinh Jolie đã lên tiếng: "Trinh không có đi nhà thờ. Trinh chụp hình ngoài hàng rào nhà thờ. Trinh mà có ý định bước vào nhà thờ là mặc váy dài qua gối hoặc quần và phải khoác áo nữa chứ"

Bộ ảnh cưới của Sĩ Thanh cũng gây nhiều tranh cãi.

Bộ ảnh cưới của Sĩ Thanh cũng gây nhiều tranh cãi.

Đây không phải trường hợp đầu tiên khiến cư dân mạng phải đưa ra những tranh luận. Trước đó, ca sĩ, VJ Sĩ Thanh từng thực hiện bộ ảnh cưới gợi cảm tại nhiều địa điểm văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh như bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà,...

Cư dân mang viết: "Mình thích Sĩ Thanh từ hồi đóng phim Mùa oải hương năm ấy. Những lần này thật sự chối mắt. Nghĩ sao mặc cái này ra gần nhà thờ Đức Bà chụp?".

Nhà thờ Đức Bà được hoàn thành vào năm 1880. Đây là công trình mang nhiều dấu ấn với thành phố mang tên bác.

Người đẹp diện thiết kế bodysuit may bằng vải xuyên thấu.

Người đẹp diện thiết kế bodysuit may bằng vải xuyên thấu.

Sau thời gian im lặng, Sĩ Thanh đã có phát ngôn chính thức. Cô viết: "Chân thành xin lỗi! Mấy ngày vừa qua, bộ ảnh áo cưới của Sĩ Thanh nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, có khen, có chê, có trách, có giận. Dù sao thì Sĩ Thanh và ê-kíp cũng gửi lời xin lỗi vì đã không cân nhắc kỹ địa điểm chụp hình và lựa chọn nội dung ảnh gửi đến mọi người. Mọi chuyển đẩy đi quá xa, mất kiểm soát thông tin khi Sĩ Thanh im lặng"

Trước làn sóng phản đối cô đã phải lên tiếng xin lỗi.

Trước làn sóng phản đối cô đã phải lên tiếng xin lỗi.

Dẫu biết việc lựa chọn trang phục ra sao là quyền tự do cá nhân nhưng trong nhiều hoàn cảnh nó nên được xem xét kỹ lưỡng. Nhất là khi người mặc lui tới các địa điểm mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh. Những bộ đồ kín đáo, dáng dài khẽ nhấn ở eo để tôn dáng theo cách khéo léo hoặc tà áo dài truyền thống được khuyên mặc hơn cả. 

Tà áo dài truyền thống được đánh giá là phù hợp hơn cả.

Tà áo dài truyền thống được đánh giá là phù hợp hơn cả.

Trang phục này tuy đơn giản nhưng tôn dáng lại đủ lịch sự.

Trang phục này tuy đơn giản nhưng tôn dáng lại đủ lịch sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Gái xinh thoải mái lách luật ngầm ăn mặc tại lễ hội bom nước

Phong cách thời trang của các cô Hàn Quốc tại lễ hội Water Bomb thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN