Ăn mặc hở hang đi chùa, cô gái này bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ

 "Vào chùa xin nhớ người ơi. Áo quần kín đáo chớ phơi da nhiều", chính là câu nói nhằm nhắc nhở mọi người phải ăn mặc sao cho phù hợp khi đến chốn thanh tịnh. 

Đi lễ chùa được coi là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân các nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia,... Tuy nhiên, càng ngày, cư dân mạng lại tỏ ra chán ngán với cách ăn mặc thiếu tinh tế đến mức phản cảm của phái đẹp khi đến nơi linh thiêng. Thay vì diện những bộ đồ kín đáo, không ít người đẹp lại mặc váy áo thiếu vải, hở hang, khoe thân một cách tục tĩu.

Điển hình, một bức ảnh được cộng đồng mạng truyền tay nhau khiến không ít người bức xúc. Cụ thể, một cô gái người Indonesia đi thăm một ngôi đền Tian Yuan ở Shui-Yuan Li, thị trấn Tamsui, Đài Bắc cùng một người bạn trong bộ váy maxi mỏng manh, để lộ tấm lưng trần dưới thời tiết 15 độ C, khá lạnh trong khi những người xung quanh đều mặc quần áo dài. Được biết, vào những ngày từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3 là thời điểm đẹp nhất trong năm, vì hoa đào được trồng nở rộ quanh chùa.

Người đẹp Indonesia mặc váy maxi mỏng manh đi chùa bị cư dân mạng Đài Loan la ó phản cảm.

Người đẹp Indonesia mặc váy maxi mỏng manh đi chùa bị cư dân mạng Đài Loan la ó phản cảm.

Đa số người dân Đài Loan đều cảm thấy bức xúc, một mặt vì cách ăn mặc không phù hợp hoàn cảnh của cô gái khi đến những nơi linh thiêng như đền, chùa, một mặt khác do thời tiết quá lạnh, việc ham khoe dáng trong bộ trang phục quá mong manh sẽ không đủ để giữ ấm cho cơ thể. Một số khác lại không ngừng mỉa mai cô nàng bằng những ngôn từ có phần nặng nề:  "Chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh, không biết cô ấy lấy can đảm ở đâu để mặc cái váy mỏng manh như vậy", "Đi chùa mà mặc hở hang là đã không chấp nhận được rồi chứ đừng nói gì đến việc mặc thiếu vải trong thời tiết 15 độ", "Đúng là làm ô uế chốn linh thiêng", "Cho dù không tìm hiểu văn hóa ở nơi mà mình sẽ đến, thì cô ấy cũng phải nhận thức được rằng không bao giờ được ăn mặc như thế khi đến chùa"...

Ngay lập tức, thông tin Facebook cá nhân của cô gái trên đã bị cộng đồng mạng Đài Loan truy lùng. Được biết, cô gái có tên Carla Yules, 25 tuổi. Chia sẻ về ý kiến trái chiều. Carla Yules cho hay: "Mục đích chính của tôi ngày hôm đó không phải là đi lễ chùa, nhưng trên đường đến điểm du lịch mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước, thấy đền Tian Yuan có hoa đào nở đẹp nên tôi có ghé để chụp ảnh chứ không hề vào bên trong lễ chùa". Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng, kể cả đến chùa vãn cảnh thì vẫn phải ăn mặc lịch sự, kín đáo.

Vấn nạn ăn mặc hở hang khi đi lễ chùa ở các nước châu Á

Không chỉ ở riêng Đài Loan, việc mặc những bộ trang phục thiếu vải khi đi lễ chùa của phái đẹp hầu như xảy ra ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. "Vào chùa xin nhớ người ơi. Áo quần kín đáo chớ phơi da nhiều", chính là câu nói nhằm nhắc nhở mọi người phải ăn mặc sao cho phù hợp khi đến chốn thanh tịnh. 

Đúng là ngày nay, chị em phụ nữ có nhiều áo quần đẹp với nhiều phong cách và kiểu dáng khác nhau, nay diện mốt ngày, mai diện mốt khác là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng các cụ đã có câu: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", có ý nhắn nhủ rằng dù mặc như thế nào, chưng diện ra sao cũng phải để ý đến hoàn cảnh, nơi chốn mới là người văn minh.

Một số ý kiến cho hay, ở phương Tây, người ta không bắt bẻ cổ hủ về việc ăn mặc, kể cả phụ nữ có mặc đồ lót ra phố hay mặc quần sooc lên giảng đường cũng không ai thèm quan tâm. Nhưng đối với các nước châu Á, ăn mặc kín đáo, lịch sự đến nơi chùa chiền là một điều bắt buộc vì diện đồ phô phang, phản cảm dễ làm ảnh hưởng đến những người đi lễ toàn tâm toàn ý. "Nếu bạn cứ mặc, sẽ không có ai nói gì, nhưng bạn sẽ bị nhìn bằng con mắt ngạc nhiên và chê trách. Sự hở hang, khêu gợi, lòe loẹt gây phản cảm sẽ làm nhức nhối cho người bên cạnh, cho không khí chung. Tôn trọng cái chung là văn hóa, phá vỡ cái chung đó là thiếu văn hóa, thậm chí vô văn hóa", nhà văn Trần Thị Trường cho hay.

Người đẹp Việt Nam từng gây bão dư luận vì mặc váy cut-out để lộ nội y khi đi lễ chùa đầu năm.

Người đẹp Việt Nam từng gây bão dư luận vì mặc váy cut-out để lộ nội y khi đi lễ chùa đầu năm.

Mặc quần short ngắn cũn đi chùa, cô gái Thái Lan trở thành tâm điểm bàn cãi của mọi người.

Mặc quần short ngắn cũn đi chùa, cô gái Thái Lan trở thành tâm điểm bàn cãi của mọi người.

Ăn mặc hở hang đi chùa, cô gái này bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ - 4

Những kiểu trang phục không nên mặc khi đến chùa

Những bộ đồ ôm sát khoe vóc dáng nóng bỏng, hay váy áo xuyên thấu, mỏng manh, ngắn chẳng tày gang được coi là loạt trang phục cấm kị khi mặc đến chùa. Không chỉ gây nhức mắt cho người xung quanh, mà còn thể hiện sự không tôn kính đối với những nơi linh thiêng. Ngày nay, nhiều chị em Việt thường có xu hướng lựa chọn những bộ đồ dành riêng cho việc đi lễ: như quần áo lam, quần áo Phật tử nhiều màu sắc với các họa tiết hoa sen, hoa đào, giúp các cô gái vừa đẹp nền nã, dịu dàng mà vẫn đảm bảo được sự kín đáo cần thiết khi đến chùa chiền.

Những bộ đồ ngắn cũn, xuyên thấu được coi là trang phục cấm kị khi mặc đến chốn linh thiêng.

Những bộ đồ ngắn cũn, xuyên thấu được coi là trang phục cấm kị khi mặc đến chốn linh thiêng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp Hàn Quốc ”gặp hoạ” trong siêu thị, nhà sách vì váy áo ngắn chẳng tày gang

Những chiếc ngắn, ôm sát cơ thể là hot item không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều người đẹp xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN