Thêm các đồng minh Mỹ bị "lôi kéo" từ bỏ thiết bị Huawei

Sự kiện: Điện thoại Huawei

Chính phủ Mỹ đã thông báo cho các đồng minh về những mối đe dọa an ninh mạng được cho là do các sản phẩm của Huawei đặt ra.

Vài năm gần đây không phải là thời gian êm ả cho các công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc như Huawei. Thời điểm khó khăn bắt đầu vào năm 2012 khi Ủy ban tình báo của Hạ viện Mỹ đề nghị không cấp phép các thiết bị Huawei và ZTE bán tại thị trường này. Sau đó vào tháng 8/2018, Mỹ đã cấm tất cả các sản phẩm điện tử được sản xuất bởi các công ty sử dụng trong cơ quan chính phủ.

Thêm các đồng minh Mỹ bị "lôi kéo" từ bỏ thiết bị Huawei - 1

Huawei đang liên tục bị phía chính phủ Mỹ gây khó.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Washington được cho là đang cố gắng thuyết phục các nhà cung cấp mạng không dây và internet có trụ sở tại các nước đồng minh của mình, bao gồm Đức, Ý và Nhật Bản, không sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất.

Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy chiến dịch chống lại các thiết bị do Trung Quốc sản xuất ở các nước đó, Mỹ cũng đang mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực phát triển viễn thông tại các quốc gia đồng ý bỏ qua các sản phẩm viễn thông từ Huawei. Trước đó vào tháng 8, Úc cũng đã ban hành lệnh cấm Huawei và ZTE cung cấp công nghệ 5G ở quốc gia mình do lo ngại an ninh quốc gia.

Chính phủ Mỹ đang lo lắng về những rủi ro tiềm tàng đến từ các thiết bị thương mại do Trung Quốc chế tạo có thể gây ra các giao tiếp nhạy cảm với các căn cứ quân sự của Mỹ được đặt tại các quốc gia đó. Đối với Huawei, hãng khẳng định rằng công nghệ của mình chưa bao giờ được sử dụng để theo dõi các quốc gia khác.

Thêm các đồng minh Mỹ bị "lôi kéo" từ bỏ thiết bị Huawei - 2

Huawei Mate 20 Pro rất được ưa chuộng tại các quốc gia châu Âu.

Điều này cho thấy rằng việc sử dụng rộng rãi các sản phẩm của Huawei tại nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ được xem là một rào cản lớn cho những nỗ lực của chính phủ nước này nhằm loại bỏ các công ty này khỏi các thị trường quốc tế.

Trung Quốc mỉa mai, khuyên tổng thống Mỹ bỏ iPhone chọn điện thoại Huawei

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có một phản ứng rất mỉa mai đối với Tổng thống Mỹ và đăng trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
Điện thoại Huawei Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN