4 kiểu quần không hở nhưng đừng mặc đi làm

Bạn gái nên cân nhắc kỹ trước khi diện những kiểu quần dưới đây đi làm, chúng tuy kín đáo nhưng chưa chắc lịch sự.

Trang phục đi làm không chỉ cần tiết chế về độ hở. Rất nhiều item không hở hang, nhưng vẫn nên thật thận trọng trước khi diện tới công sở, bởi chúng có thể khiến bạn mất đi vài điểm thanh lịch, chỉn chu.

4 kiểu quần dưới đây tuy kín đáo song được nhiều chuyên gia thời trang đánh giá không nên mặc đi làm hàng ngày:

1. Quần cạp chun

4 kiểu quần không hở nhưng đừng mặc đi làm - 1

Quần cạp chun rất thoải mái, mát mẻ, đặc biệt được yêu thích trong ngày hè bởi sự tiện lợi. Dẫu vậy, nếu để mặc đi làm, item này không được hợp cho lắm. Chúng mang tới cảm giác phóng khoáng thay vì thanh lịch, chỉn chu, trong khi đó đều là các yếu tố cần thiết khi nói về thời trang công sở. Nếu vẫn yêu thích sự thoải mái do quần chun mang lại, bạn có thể chuyển qua các thiết kế quần tây nhưng có thêm phần chun ngắn ở sau lưng quần, lịch sự nhưng vẫn đảm bảo mang lại sự dễ chịu cho người mặc.

2. Quần lưng viền

4 kiểu quần không hở nhưng đừng mặc đi làm - 2

Ăn theo mốt của các idol Hàn Quốc, quần lưng viền đang là một trong những kiểu mặc được nhiều bạn gái quan tâm. Kiểu quần này rất tôn dáng, đặc biệt tạo cảm giác vùng eo được thu nhỏ, phần chân được kéo dài. Tuy hợp xu hướng và không quá hở như quần cạp trễ nhưng quần lưng viền thích hợp để diện đi chơi phố hoặc “sống ảo” trong các bộ hình thời trang hơn là đi làm, bởi thiết kế này chỉ đẹp khi bạn kết hợp cùng áo croptop, để lộ vòng hai.

3. Quần rộng lòe xòe

4 kiểu quần không hở nhưng đừng mặc đi làm - 3

Nhiều chị em đặc biệt dành tình cảm cho những mẫu quần rộng lòe xòe. Không thể phủ nhận chúng giúp che khuyết điểm chân “cột đình”, đồng thời giúp vòng ba trông nở nang, vóc dáng người mặc trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn. Song thiết kế xòe rộng vừa là điểm cộng, cũng vừa là điểm trừ, khiến phái đẹp thiếu đi sự gọn gàng, chỉn chu khi đi làm. Thay vì quần xòe rộng dễ gây bất tiện nơi công sở, bạn gái nên chọn kiểu quần ống rộng vừa phải, vẫn mát mẻ, tôn dáng và thanh lịch nơi làm việc hơn.

4. Quần bo gấu

4 kiểu quần không hở nhưng đừng mặc đi làm - 4

So với quần rộng lòe xòe, quần bo gấu gọn gàng hơn nhưng không vì thế bạn có thể vô tư diện đi làm. Thiết kế bo chun ôm lấy cổ chân khiến kiểu quần này mang dáng dấp thể thao, hợp với các hoạt động ngoài trời hơn là mang tới nơi công sở. Bạn có thể thay quần bo gấu bẳng kiểu quần ống đứng hoặc ống ôm nhẹ nhàng, vừa dễ mix cùng các kiểu sơ mi công sở, đồng thời tạo ra cảm giác lịch sự, duyên dáng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đừng cố chấp diện 4 kiểu áo này đi làm

Những bộ cánh có thể hợp mốt trên phố, nhưng không phải lúc nào cũng hợp với môi trường làm việc nghiêm túc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Tư vấn thời trang công sở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN