Xăng, dầu thế giới tăng giá nhẹ

Phiên giao dịch đêm qua (5/2) trên thị trường năng lượng quốc tế, giá các mặt hàng xăng, dầu thô loại hợp đồng kỳ hạn đã tăng nhẹ, nhờ triển vọng tiêu thụ dầu được cải thiện sau các báo cáo kinh tế từ Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, do mức giảm mạnh lên tới 1,6% trong phiên giao dịch đầu tuần, nên hiện tại giá giao dịch của dầu thô kỳ hạn hiện vẫn còn khá thấp. Nhà đầu tư hiện đang trông đợi vào các báo cáo về lượng cung ứng năng lượng của Mỹ trong tuần này, dự kiến cho thấy lượng cung xăng, dầu thô sẽ tăng lên.

Chốt phiên 5/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3 tại sàn giao dịch hàng hóa New York đã tăng được 47 cent, tương ứng 0,5%, lên mức 96,64 USD/thùng. Tại sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng tăng được 92 cent, tương ứng 0,8%, lên chốt ngày ở mức 116,52 USD/thùng.

Theo công bố trong ngày hôm qua của tổ chức Markit, chỉ số quản lý sức mua của khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên 48,6% trong tháng 1, cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Trong đó, các hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ giảm với nhịp độ chậm nhất kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay.

Cùng ngày, tại Mỹ, tổ chức CoreLogic công bố, giá nhà tháng 12 đã tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Viện quản lý nguồn cung cho biết, chỉ số dịch vụ của nền kinh tế Mỹ giảm từ mức 55,7% trong tháng 12 xuống còn 55,2% trong tháng đầu năm 2013, nhưng vẫn tiếp tục cho thấy có sự tăng trưởng.

Giới phân tích cho rằng, với tình hình kinh tế đang tiếp tục được cải thiện ở châu Âu và Mỹ hiện nay, giá dầu thô thế giới sẽ tiếp tục ổn định ở xu hướng cao. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá dầu sẽ xoay quanh trục 98 USD.

Cũng trong phiên giao dịch 5/2 trên sàn New York, giá dầu sưởi giao tháng 3 tăng gần 4 cent, tương ứng 1,2%, lên 3,19 USD/gallon. Xăng cùng hạn tăng gần 3 cent, tương ứng 0,9%, lên 3,04 USD/gallon. Khí tự nhiên giao tháng 3 tăng mạnh tới 8 cent, tương ứng với 2,5%, lên mức 3,4 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN