Việt Nam sẽ trở thành công xưởng máy tính thế giới?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Bắt đầu có dòng dịch chuyển sản xuất máy tính từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam sẽ trở thành công xưởng máy tính thế giới? - 1

Theo Hãng nghiên cứu thị trường MIC (Đài Loan), hiện nay Trung Quốc chiếm hầu hết sản xuất gia công máy tính cho toàn cầu nhưng khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam sẽ thay Trung Quốc trở thành người chơi lớn trong lĩnh vực này.

MIC cho biết, Trung Quốc sản xuất 160 triệu máy tính, chiếm 90% năng lực sản xuất toàn cầu, nhưng con số này sẽ giảm đi 40% vào năm 2030. Việt Nam và Thái Lan sẽ là nơi đón đầu dòng chảy này.

Các tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch sản xuất máy tính ra khỏi Trung Quốc với lý do chi phí nhân công nước này tăng cao và không muốn phụ thuộc vào mỗi nguồn cung từ Trung Quốc. 

MIC cho biết, Wistron, tập đoàn chuyên sản xuất máy tính cho các thương hiệu Mỹ đã khởi sự sản xuất tại Việt Nam. Foxconn cũng sẽ chuẩn bị sản xuất máy tính tại Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Rời Trung Quốc, Samsung chuyển dây chuyền sản xuất tivi sang Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Samsung Electronics đang có kế hoạch chuyển phần lớn công nghệ sản xuất màn hình từ Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN