Thị trường quà tặng 20/10 sôi động trở lại sau “bão Covid”

Cận kề ngày 20/10, thị trường quà tặng đang dần trở nên sôi động. Lựa chọn quà chiếm ưu thế nhất hiện nay có lẽ vẫn đang là hoa tươi.

Hơn 4,1 triệu tỷ đồng là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt được trong ba quý đầu năm 2022, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng cho thấy thị trường bán lẻ hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Vào quý cuối cùng của năm nay, sức mua của thị trường bán lẻ cũng được kỳ vọng tăng trưởng tốt, khi khách hàng sẵn sàng chi tiêu trong các dịp lễ quan trọng như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Giáng sinh, Tết…

Hoa tươi vẫn là lựa chọn hàng đầu 

Hoa tươi là món quà được nhiều người chọn lựa, bởi đảm bảo sự sang trọng, phù hợp với nhiều đối tượng. Thị trường hoa tươi cũng bước vào những ngày sôi động, khách mua bán tấp nập.

Các đầu mối bán sỉ và bán lẻ cho biết, càng sát ngày lễ giá hoa càng tăng. Trung bình giá hoa sẽ tăng từ 20-30%, thậm chí có loại tăng 50% nếu nguồn cung khan hiếm. Cách ngày 20/10 khoảng một tuần, phần lớn các cửa hàng đều điều chỉnh giá hoa.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trên thị trường, sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú, thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa, lẵng hoa… Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu.

Năm nay, tại nhiều cửa hàng hoa tươi, các loại hoa nhập khẩu gần như chiếm sóng với mức giá tiền triệu, thậm chí vài chục triệu đồng một sản phẩm.

Đơn cử, tại thương hiệu Hoa tươi Aki Hana, các sản phẩm đều được dùng các loại hoa nhập khẩu từ Hà Lan, Nhật Bản, Ecuador như: hoa hồng, tulip, mẫu đơn, linh lan, cẩm tú cầu, thảo đường… 

Thương hiệu này cũng thiết kế ra hàng trăm sản phẩm hoa tươi theo giỏ, lẵng, hộp hoa hay bó hoa để phục vụ nhu cầu khách mua làm quà tặng dịp 20/10. Theo đó, sản phẩm có giá rẻ nhất là 1 triệu đồng, đắt nhất lên tới 10 triệu đồng.

Tương tự, tại thương hiệu Hoa 38 độ cũng có hàng trăm sản phẩm hoa chủ đề cho ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong đó, chỉ một sản phẩm duy nhất được niêm yết với giá 950.000 đồng, còn lại đều có giá tiền triệu. Các sản phẩm bó hoa, giỏ hoa, bình hoa phổ biến nhất có giá từ 2 đến 10 triệu đồng/sản phẩm. 

Các sản phẩm hoa tươi nhập khẩu có giá tiền triệu tràn ngập thị trường. (Ảnh: Aki Hana). 

Các sản phẩm hoa tươi nhập khẩu có giá tiền triệu tràn ngập thị trường. (Ảnh: Aki Hana). 

Đáng nói, Hoa 38 độ có những bó hoa, bình hoa tươi cao cấp, sử dụng số lượng lớn hoa nhập khẩu có giá cao ngất ngưởng, dao động từ 15 triệu đến gần 32 triệu đồng/sản phẩm.

Ngoài dòng hoa nhập khẩu vô cùng đắt đỏ, tại nhiều cửa hàng hoa trên phố, các sản phẩm hoa nội có mức giá khá bình dân, phổ biến trong khoảng 300.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm. Sản phẩm có giá từ 1-3 triệu đồng không nhiều.

Ví như thương hiệu hoa tươi Dalathasfarm, các giỏ hoa, bó hoa được thiết kế cho ngày 20/10 có mức phổ biến dao động 450.000-850.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, có khoảng hơn chục sản phẩm có giá từ 1-3 triệu đồng.

Hoa “tiền mặt” độc đáo 

Trong vài năm trở lại đây, dịch vụ bó hoa bằng tiền đã mang đến một sức hút mới không chỉ cho các cửa hàng mà còn cho người tiêu dùng. Hiện tại, nhiều khách hàng mua quà tặng trong dịp lễ 20/10 năm nay đang chuyển sang xu hướng chọn những món quà có thể sử dụng được thay vì chỉ tượng trưng, và hoa 20/10 làm bằng tiền thật đang ưa chuộng hơn so với hoa thông thường. 

Chia sẻ với Nhà báo & Công luận, chị Lệ Hằng, chủ cửa hàng hoa tươi ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết tính tới hôm nay đã nhận tới hơn trăm đơn bó hoa tiền thật cho dịp lễ này. Giá trị đơn hàng dao động từ 650.000 cho tới vài chục triệu đồng mỗi bó hoa theo yêu cầu của khách hàng. 

Chị Hằng cho biết: “5 ngày nay, cửa hàng tôi rất bận và còn phải tuyển thêm 3 thợ phụ vì đơn hàng nhiều, các thợ làm hoa phải tăng công suất làm tới 11 giờ đêm cho kịp vì hoa tiền với hoa tươi nhiều đơn”

Theo đó, mỗi bó hoa tiền được chị hằng nhận gói tặng với các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Tùy theo mỗi bó hoa và yêu cầu của khách, tiền công mỗi bó sẽ giao động từ 150.000 đồng – 200.000 đồng, thậm chí đối với những bó được yêu cầu cao và làm cầu kỳ, bài bản như chèn thêm hoa tươi, hoa nhập khẩu sẽ còn cao hơn. 

Tương tự, anh Trương Văn Linh chủ cửa hàng hoa tiền Hà Nội (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Tuy chưa tổng hợp hết nhưng hiện tại cửa hàng đã nhận tới hàng trăm đơn hoa tiền. Mỗi bó hoa cửa hàng lấy từ 700.000 – 1.000.000 đồng tiền công, còn số tiền còn lại dựa trên lượng tiền thật khách muốn kết thành hoa và giấy gói theo yêu cầu”. 

Công tác chuẩn bị những bó hoa tại cửa hàng của chị Hằng. Ảnh: Nhà báo & Công luận. 

Công tác chuẩn bị những bó hoa tại cửa hàng của chị Hằng. Ảnh: Nhà báo & Công luận. 

“Hiện tại, bó hoa tiền 10 triệu ngũ sắc đang được bán chạy nhất cửa hàng với giá bán ra 11.100.00 đồng,  đây là sự kết hợp của ba mệnh giá tiền 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Tại các địa bàn trên Hà Nội, mùa lễ này cần đặt đơn ít nhất từ 24h, các tỉnh khác từ 5 – 7 ngày và cọc trước ít nhất 1.000.000 đồng”, anh Linh cho biết. Dù chưa thống kê hết được số lượng đơn hàng đặt bó hoa tiền thật nhưng anh Linh cho biết dự kiến tới ngày 19, 20 cửa hàng sẽ không nhận đơn nữa vì quá tải. Hiện tại, các nhân viên tại cửa hàng anh Linh đang hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng vào dịp lễ này. 

Những món quà giản dị 

Bên cạnh những món quà như hoa tươi, hoa dát vàng,... nhiều người lại chọn những món quà giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình yêu đối với những người phụ nữ trong cuộc đời họ. 

Trao đổi với Tuổi trẻ, anh Dương Thanh Hải (37 tuổi, quận Bình Thạnh, Tp.HCM) dự tính sau khi tan làm sẽ về nhà thay quần áo và chở cả nhà tới nhà hàng để ăn uống, sẵn tiện bí mật tặng vợ quà.

"Bà xã là fan cuồng nến thơm, nên mình đã đặt mua một hộp gồm 3 hũ nến thơm để về dùng thư giãn. Mấy ngày nay con gái mình cũng vẽ tranh, đến 20-10 mới tặng để làm mẹ bất ngờ", anh Thanh Hải hào hứng chia sẻ. 

Vào Tp.HCM lập nghiệp, mỗi năm chỉ về quê Bình Định một đến hai lần, không thường xuyên được gặp má, nên chị Trần Thanh Sương không quên chớp lấy cơ hội 20/10 để tặng quà cho má.

"Đợt này mình tặng má bộ quần áo mới, dầu gội, với một cái nồi cơm điện mới. Thật ra ở Bình Định cũng có hết chớ, gửi tiền về cho má là xong. Nhưng để má một mình lủi thủi đi mua mình thấy chạnh lòng, nhận quà của con gái gửi về sẽ vui hơn nhiều", chị Sương bày tỏ.

Nếu như gần sát hoặc vào ngay ngày 20/10 nhiều khách hàng mới tất bật đi mua quà tặng cho người mình thương, thì hiện nay nhiều chủ doanh nghiệp cho biết đã đặt quà từ lâu và bắt đầu gửi đến đối tác, khách hàng... Vào đúng ngày 20/10, không ít doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch tặng quà cho các nhân viên nữ, tổ chức tiệc để gắn kết các thành viên trong công ty.

Là phái nữ, vừa tặng quà vừa được nhận quà vào các dịp đặc biệt, chị Nguyễn Trân Bảo Nhi (42 tuổi, kinh doanh nội thất, Tp.HCM) chia sẻ:

"Tâm sự với nhiều phụ nữ, mình nhận ra có rất nhiều người trong số đó luôn tỏ ra thờ ơ, nói không cần người yêu, chồng hay con tặng quà 20-10. Nhưng thật ra trong thâm tâm nhiều khi cũng trông chờ, cho dù đó là chai dầu gội, thỏi son, cái áo... hay một cành hoa hồng chưa tới 10 ngàn đồng thì họ đều cảm thấy rất vui. Lúc đó giá cả của món quà bao nhiêu không quan trọng bằng việc họ biết mình được quan tâm".

Giảm giá nhiều sản phẩm cho phái đẹp

Nhằm tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong xã hội cũng như mang đến cơ hội mua sắm thoải mái, tiết kiệm giúp người phụ nữ chăm chút cho vẻ đẹp của bản thân và gia đình, thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, từ nay đến 26-10, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước thực hiện chuỗi chương trình khuyến mãi "Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi", giảm giá sâu cho gần 1.000 mặt hàng đặc trưng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng nữ như hóa mỹ phẩm, hàng thời trang...

Theo đó, với hàng trăm sản phẩm từ các thương hiệu hóa mỹ phẩm nổi tiếng như Dove, Nivea, Rejoice, Sunsilk, Pantene, Double Rich, Enchanteur, Vaseline... Chương trình khuyến mãi tập trung vào các sản phẩm trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, dưỡng thể... dành cho phái đẹp với mức giảm từ 5% đến 50% kèm quà tặng hấp dẫn, như: bông tẩy trang tròn 100M mua 2 tặng 1, sữa tắm Johnson’s PH 5.5 2in1 - 750ml giảm 45%, sữa dưỡng thể Nivea phục hồi & chống nắng SPF30 - 350ml giảm 35%, sữa tắm Enchanteur hương nước hoa Charming/Sensation 900g tặng 1 túi sữa tắm Enchanteur 450g...

Riêng với chương trình "Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi" hệ thống Co.opmart và Co.opXtra cho ra mắt nhiều mẫu quà tặng đa dạng được gói sẵn sang trọng với mức giá từ 39.900 đồng đến 230.000 đồng/hộp đến từ các thương hiệu về hóa phẩm đình đám như Purite, Enchanteur, Pantene, Dove, Oliv, Hazeline... giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mua tặng cho "một nửa thế giới" yêu thương.

Song song đó, từ nay đến 26/10, Co.opmart và Co.opXtra cũng áp dụng giảm giá hấp dẫn đến 30% cho các mặt hàng thời trang nữ như đầm kiểu nữ, quần ngắn, váy, áo kiểu, đồ lót, túi xách, nón thời trang nữ…

Nguồn: [Link nguồn]

Khách Hà Nội mạnh tay chi lớn, đặt bó hoa hàng chục triệu đồng nhân dịp 20/10

“Chỉ trong vài ngày gần đây, chúng tôi đã nhận được khoảng 30 đơn đặt hàng là những bó hoa trị giá từ 25-45 triệu đồng nhân dịp 20/10, tăng khoảng 30% so với cùng thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Anh ([Tên nguồn])
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN