Tăng cường thanh tra thuế tại DN

Bộ Tài chính sẽ tăng cường thanh tra thuế tại doanh nghiệp trong mấy tháng tới nhằm bù đắp mức thâm hụt ngân sách nhà nước dự kiến là chưa từng có trong năm nay do khó khăn kinh tế.

Chánh văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định: “Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tổ chức thanh tra chuyên đề về thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế...”

Cam kết trên được ông Chi đưa ra tại cuộc họp báo quí 3-2012 của bộ ngày 11-10 tại Hà Nội, theo đó ông cho biết ngân sách nhà nước (NSNN) đã bội chi tới hơn 144.720 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo của bộ, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 498.490 tỉ đồng, chỉ bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, tổng chi cân đối NSNN ước đạt 643.210 tỉ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Như vậy, bội chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm đã vượt qua định mức bội chi cả năm 2012 là 140.000 tỉ đồng mà Quốc hội thông qua trong năm tài khóa này.

Ông Chi lý giải nguyên nhân chủ yếu hụt thu là do tác động không thuận từ những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, hoạt động trầm lắng của thị trường tài chính và bất động sản, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp ưu đãi thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Trước tình hình ngân sách hụt thu lớn, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg trong tháng 9 nhằm thúc giục Bộ tài chính tăng cường công tác thu thuế những tháng cuối năm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Trần Văn Phu cho biết, tính đến cuối tháng 9 số nợ thuế chiếm 6,8% tổng thu nội địa, trong đó, nợ thuế của doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương chiếm 13%.

Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ phấn đấu giảm nợ xuống 5% số thu nội địa trong bối cảnh thu ngân sách đạt thấp so với các năm”.

Theo báo cáo, đến tháng 8-2012, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được gần 28.350 doanh nghiệp, đã phát hiện và yêu cầu truy thu, phạt, truy hoàn gần 6.000 tỉ đồng, trong đó đã thực thu vào NSNN gần 2.770 tỉ đồng.

Cũng đến thời điểm này, đã có 83 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí với tổng số tiết giảm 12.486,7 tỉ đồng. Cụ thể, PVN tiết giảm được 3.720 tỉ đồng, Vinacomin giảm 984,9 tỉ đồng, Vinatex 668 tỉ đồng, EVN 1.880 tỉ đồng, Tập đoàn Bảo Việt 145 tỉ đồng…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai giải thích số tiền tiết kiệm này sẽ không được nộp vào ngân sách nhà nước.

Bà nói: “Số tiết kiệm chi phí thường xuyên của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ giúp tăng lợi nhuận hoặc giảm lỗ cho doanh nghiệp, nhờ đó, phần nộp vào ngân sách của họ sẽ tăng lên theo mức thuế suất, chứ không phải tất cả số tiết kiệm này được nộp cả vào ngân sách”.

Bà Mai cho biết, Bộ Tài chính cũng đã ưu ái các doanh nghiệp không thuộc khu vực nhà nước. Ví dụ, Bộ Tài chính cho biết đã thực hiện gia hạn khoảng 11.000 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng của quí 2 cho trên 190.280 doanh nghiệp, gia hạn 2.933 tỉ dồng nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng 71.630 doanh nghiệp, giảm 50% tiền thuế đất năm 2012 cho 2.425 doanh nghiệp với tổng số tiền giảm 250 tỉ đồng. Hơn 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối được miễn và hoàn thuế môn bài của năm 2012 với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Bà cho biết, trong phiên họp Chính phủ tháng 9, Bộ Tài chính đã đề xuất chính phủ cho phép gia hạn thuế thêm 3 tháng đối với thuế giá trị gia tăng, có nghĩa là doanh nghiệp chỉ phải nộp đến 4-2013. Bà cho biết thêm bộ đang tính toán mức thuế suất và lấy ý kiến doanh nghiệp về mức thuế 25% tại dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ trình Quốc hội tháng 11 tới. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Hoàng (Thời báo kinh thế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN