Sau Tết, hàng bình ổn 'hét' giá

Sau Tết Nguyên Đán, tại nhiều siêu thị, nhiều mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn giá không còn xuất hiện, loại có thì hàng hóa ít ỏi, nghèo nàn.

Thiếu nguồn cung

Hàng hóa bình ổn giá được các siêu thị triển khai theo chương trình của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm và giúp người tiêu dùng mua sản phẩm giá cả hợp lý. Các mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn phần lớn là hàng sản xuất trong nước như gạo, rau an toàn, dầu ăn, thực phẩm tươi (thịt gà, thịt lợn), đồ đông lạnh, trứng gia cầm …

Thời gian trước Tết, các siêu thị dự trữ nguồn hàng khá dồi dào, tuy nhiên, thời điểm người dân đi làm lại, siêu thị mở cửa phục vụ thì số lượng hàng hóa bình ổn giá lại khá nghèo nàn. Theo khảo sát của PV tại một số siêu thị phân phối hàng bình ổn giá như Intimex, Fivimart, các mặt hàng không còn đa dạng, số lượng hàng hóa ít, một số mặt hàng chỉ còn tên và giá bán nhưng trên kệ trống trơn sản phẩm.

Có mặt tại siêu thị Intimex - Hào Nam, siêu thị kí cam kết bán hàng bình ổn giá phục vụ người tiêu dùng, tên mặt hàng được phổ biến trên tấm biển hàng bình ổn, tuy nhiên, phần lớn hàng hóa tươi tại đây đều trong tình trạng khan hiếm, sản phẩm đông lạnh chiếm số lượng lớn trong các tủ.

Sau Tết, hàng bình ổn 'hét' giá - 1

Mặt hàng thịt gà đồi Yên Thế tại siêu thị Intimex - Hào Nam có giá bán cụ thể nhưng không sản phầm nào bày bán trên quầy hàng. Ảnh: PT

Thịt lợn và thịt gà là hai mặt hàng nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, trên kệ vị trí dành cho hai mặt hàng này chỉ chiếm diện tích nhỏ. Thịt lợn với các loại như thịt ba chỉ, nạc vai, mông sấn, sườn lợn với mức giá từ 150.000 – 160.000 đồng/kg chỉ còn lại từ 4 – 5 khay, khối lượng 300 – 400gram/khay.

Vị trí bên cạnh thịt lợn là biển trưng thịt gà đồi Yên Thế có giá bán cụ thể, tuy nhiên thời điểm hơn 10h trưa, trên kệ không có một sản phẩm nào. Khi PV thắc mắc lượng hàng ít, mới chớm trưa đã hết, nhân viên bán hàng gian thịt tươi tại siêu thị Intimex - Hào Nam chống chế: "Chắc do hôm nay mọi người mua đông, cứ tưởng vẫn còn thịt gà hóa ra lại hết mất rồi, thôi em dùng mặt hàng khác vậy, chuyển qua dùng đồ đông lạnh, vừa Tết xong đổi món đi".

Cùng chung cảnh sau Tết nguồn hàng bình ổn giá ít. Theo quan sát của phóng viên, tại gian hàng rau xanh siêu thị Fivimart trên phố Đội Cấn yếu cả về số lượng và chất lượng các loại rau, nhiều quầy bỏ trống, quầy bán ngô chỉ còn khoảng 5 – 7 bắp, súp lơ còn 3 cây … khiến người tiêu dùng thất vọng khi đi siêu thị mua đồ và phải tay không quay về.

Bác Ngọc Liên có mặt gian hàng rau xanh siêu thị Fivimart (Đội Cấn – Hà Nội) than thở: Tính ra siêu thị mua ít hành, tỏi vậy mà không có một ít nào để lấy, vừa Tết xong nên chắc họ nghỉ, giờ mới chuẩn bị vào đợt nhập hàng mới. Rau xanh cũng không được tươi, súp lơ nở hết rồi, hàng cũng ít nên không chọn được. Thôi ra đây rồi coi như đi dạo chơi vậy.

“Ngay đầu ngõ có hàng bán nhưng nghĩ mua quen ở đây và có loại tỏi mình thích nên tôi mới ra chứ nhà có gần gì đâu, đi mấy vòng rồi cũng không mua được gì, ngày đầu năm nhân viên đông hơn cả khách hàng”, bác Liên bộc bạch thêm.

Sau Tết, hàng bình ổn 'hét' giá - 2

Rau xanh bày bán trong gian hàng bình ổn giá siêu thị Fivimart - Đội Cấn rất ít ỏi. Ảnh: PT

May mắn hơn bác Liên, cô Hồng, khách hàng tại siêu thị Intimex – Bờ Hồ bày tỏ: Lượng rau ít đi mà không ngon, gần trưa đã không còn củ cà rốt nào, rau thì mới đấy vì hôm qua tôi đi là loại khác nhưng do đầu năm cộng thêm mưa nên rau xấu và nát quá, thôi thì đành mua chứ biết làm sao.

Thấy khách hàng than thở về tình trạng khan hiếm hàng hóa, một nhân viên gian hàng rau xanh siêu thị Fivimart trên đường Trần Thái Tông giải thích: Đầu năm nên nhiều mặt hàng không phong phú, rau xanh so với thời điểm trước Tết chưa nhiều, siêu thị vẫn nhập hàng mới nhưng chắc từ sáng người ta mua rồi.

Mặt hàng trứng gia cầm thời điểm khảo sát tại siêu thị Fivimart trên phố Đội Cấn, nhiều diện tích bày trứng được dịp bỏ trống không sản phẩm, do hàng vẫn chưa vào đợt nhập mới. Một nhân viên đang loay hoay dọn lại kệ hàng chào khách: Trứng gia cầm hiện chỉ còn ở đấy thôi, giá trứng gà đỏ là 29.800 đồng/vỉ/chục chị ưng thì lấy.

Giá bình ổn nhưng không ổn

Thời điểm khảo sát, giá trứng gia cầm đã trở lại mức bình thường, hiện trứng gà đỏ bán tại các chợ như Linh Lang, Cống vị, chợ tạm trên phố Đào Tấn, chợ Dịch Vọng dao động 20.000 – 23.000 đồng/chục, trứng gà trắng 30.000 – 32.000 đồng/chục. Tuy nhiên, tại các siêu thị bán hàng bình ổn, giá trứng gia cầm vẫn khá cao.

Cụ thể, tại siêu thị Fivimart – Đội Cấn – Hà Nội, hiện giá trứng gà đỏ 29.800 đồng/vỉ/chục, trứng gà trắng gà so 44.600 đồng/vỉ/chục. Tại siêu thị Big C, trứng gà trắng gà ri hiện 44.000 – 46.000 đồng/vỉ/chục, trứng gà ta 49.600 đồng/vỉ/chục, trứng gà đỏ 35.000 – 37.500 đồng/chục.

Sau Tết, hàng bình ổn 'hét' giá - 3

Nhiều diện tích bày trứng gia cầm tại siêu thị Fivimart - Đội Cấn bị bỏ trứng do chưa nhập đợt hàng mới sau Tết. Ảnh: PT

Ngoài ra, còn có một số mặt hàng như gạo, rau xanh (bắp cải, su hào, cà chua) giá cũng chênh hơn so với giá bán tại các chợ. Giá bắp cải tại các siêu thị khảo sát dao động từ 11.000 – 14.000 đồng/kg cao hơn giá chợ 1.000 – 3.000 đồng/kg, su hào cũng chênh từ 2.000 – 2.500 đồng/củ, gạo bắc hương đắt hơn 2.000 – 2.500 đồng/kg…

Bên cạnh đó vẫn có những mặt hàng giá bằng hoặc thấp hơn so với giá bán ngoài thị trường như dầu ăn. Hiện, giá dầu ăn Neptune tại siêu thị bình ổn giá 43.500 đồng/lít, dầu đậu nành Simple 45.000 đồng/lít, dầu đậu nành Meizan 42.500 đồng/lít. Giá thị trường, dầu ăn Neptune, dầu đậu nành Simple dao động 45.000 – 47.000 đồng/lít.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Thơm (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN