Nuôi con vật "ăn ít" từng là loài động vật hoang dã, một ông nông dân Thái Nguyên bán đến đâu hết đến đấy
Từng được xem là loài vật nuôi lạ, khó tiếp cận, nhưng vài năm trở lại đây, cầy hương đang trở thành vật nuôi đặc sản được thị trường săn lùng. Tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, một nông dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi cầy hương sinh sản và nhanh chóng thu về hiệu quả rõ rệt, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.
Nuôi con vật "ăn ít" từng là loài động vật hoang dã, một ông nông dân Thái Nguyên bán đến đâu hết đến đấy
Tận dụng lại khu nhà cũ bỏ không, ông Thái cải tạo, lắp đặt các ô chuồng bằng sắt, tạo không gian nuôi nhốt gọn gàng, sạch sẽ. Chính tại đây, đàn cầy hương sinh sản ổn định, phát triển đồng đều và cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội so với các vật nuôi truyền thống.
Không chỉ “ăn ít”, cầy hương còn là loài vật nuôi ít bệnh, sức đề kháng tốt, kỹ thuật chăm sóc không phức tạp.
Không chỉ “ăn ít”, cầy hương còn là loài vật nuôi ít bệnh, sức đề kháng tốt, kỹ thuật chăm sóc không phức tạp. Mỗi ngày chỉ cần cho ăn hai lần, thời gian vệ sinh chuồng trại rất ngắn. Phân cầy được tận dụng để nuôi cá, góp phần giảm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Theo kinh nghiệm của ông Thái, cầy hương phù hợp với điều kiện thời tiết mát mẻ, phát triển khỏe mạnh vào mùa thu và mùa đông. Vào mùa hè, chỉ cần đảm bảo chuồng trại thông thoáng, kiểm soát nhiệt độ là đàn cầy vẫn sinh trưởng ổn định.
Hội Nông dân phường Phúc Thuận đánh giá đây là mô hình chăn nuôi mới, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đặc biệt thích hợp với những hộ ít đất sản xuất, người lớn tuổi hoặc hộ muốn đầu tư loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao.
Tôm càng xanh nếu bán tươi sống chỉ có giá khoảng 100.000 đồng/kg. Để tăng thu nhập, chị Nguyễn Thị Lan Hương, ngụ xã U Minh, tỉnh Cà Mau đã nghĩ ra...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/01/2026 13:30 PM (GMT+7)
