Nóng tuần qua: “Truy tìm” chủ nhân của chiếc xe Mercedes G63 giá 12 tỷ đồng bị ''bỏ rơi''

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan Hải Phòng cho biết vừa phát đi thông báo tìm chủ chiếc siêu xe Mercedes G63 AMG 2018 đang bị bỏ quên ở cảng nhiều năm nay.

Xe Mercedes G63 giá 12 tỷ đồng bị ''bỏ rơi'' ở cảng Hải Phòng

Tại thị trường ở Việt Nam, chiếc Mercedes G63 AMG 2018 dao động khoảng 11-12 tỷ đồng.

Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ cũng đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe hạng sang Rolls Royce Cullinan số VIN: SCATF2108NU212867.

Chiếc siêu xe này đang lưu tồn tại Cảng container quốc tế Tân Cảng – Hải Phòng từ tháng 7/2022. Tại thị trường Việt Nam, siêu xe Rolls Royce Cullinan có giá khoảng 20 tỷ đồng.

Chiếc Mercedes G63 bị bỏ quên tại cảng Hải Phòng.

Chiếc Mercedes G63 bị bỏ quên tại cảng Hải Phòng.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, đối với hàng tồn lưu, đơn vị sẽ thực hiện thủ tục xử lý theo quy định tại Thông tư 203/2014 và Thông tư 57/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng và trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu về tài sản.

Trường hợp, quá thời hạn theo quy định khi cơ quan hải quan phát thông báo mà vẫn chưa có chủ hàng tới nhận, cơ quan hải quan sẽ tiến hành các bước xử lý tịch thu, sung công quỹ theo quy định.

Xôn xao suất cơm 120.000 đồng ở Thiên Đường Bảo Sơn chỉ có 1 miếng sườn, lãnh đạo huyện Hoài Đức nói gì?

Ngày 28/5, mạng xã hội lan truyền bài viết về suất cơm có giá 120.000 đồng ở công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) nhưng trên đĩa cơm chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc.

Liên quan đến sự việc này, ngày 02/6, trả lời báo chí, ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho rằng: "Bước đầu địa phương thông tin suất cơm giá 120 nghìn đồng ở khu Thiên đường Bảo Sơn là đắt. Đơn giá bán suất cơm này đã được công viên Thiên đường Bảo Sơn niêm yết công khai, không úp mở, không ép buộc ai mua, thuận mua vừa bán".

Theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, câu chuyện đắt - rẻ, cơ quan nhà nước không có cơ sở để kết luận vì công viên đã niêm yết giá cả công khai.

Bên cạnh đó, huyện đã chuyển một số thông tin đến đơn vị cung cấp dịch vụ để xem xét, tính toán đơn giá.

"Đối với quyền lợi khách hàng, nếu thấy đắt thì có quyền không mua chứ có ai bắt buộc phải mua đâu", ông Thuận cho hay.

Cửa hàng thời trang 'khát' người mua

Bước vào mùa mua sắm cao điểm dịp hè 2023 nhưng những "tuyến phố thời trang" tại TP.HCM như Quang Trung (quận Gò vấp), Lê Văn Sĩ (quận 3), Huỳnh Văn Bánh (quận 3)... vẫn vắng vẻ, im lìm chờ khách.

Dù đường xá vẫn tấp nập người đi lại nhưng hầu hết các cửa hàng thời trang đang nằm im chờ khách. Đại diện của cửa hàng thời trang trẻ em trên đường Quang Trung (Gò Vấp) cho biết, dù treo biển giảm giá hơn 40% nhưng lượt khách đến shop vẫn chưa phục hồi, giá trị mỗi đơn hàng cũng giảm mạnh so với các năm trước.

Các cửa hàng thời trang vắng tanh

Các cửa hàng thời trang vắng tanh

Theo các đơn vị kinh doanh, áp lực lạm phát đang đè nén bán lẻ thời trang khiến họ phải điều chỉnh giá bán sao cho vừa cân đối chi phí vừa không mất khách hàng. Bản thân các cửa thời trang đều phải kinh doanh trực tuyến trên các sàn TMĐT cũng như TikTok Shop để tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng.

Dẫu vậy, theo đánh giá của Batdongsan.com mức giá thuê mặt bằng nhà phố tại TP.HCM vẫn đang ghi nhận mức tăng trưởng đều. Bức tranh trái ngược này đã khiến cho những tấm biển thông báo cho thuê nhà vẫn dán đi dán lại trong nhiều tháng qua, mà chưa có chủ nhân mới.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực phía nam nhận định một trong những vấn đề ảnh hưởng đến thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê chính là sức mua của người tiêu dùng đang sụt giảm rất lớn.

Thực chất của điều hoà giá rẻ, chỉ hơn 4 triệu mát êm cả nhà không phải ai cũng biết

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều mẫu điều hoà giá chỉ tầm 4 -5 triệu đồng được quảng cáo siêu tiết kiệm. Tâm lý của không ít người cho rằng điều hoà giá rẻ sẽ không tốt vì "tiền đi liền chất lượng". Thế nhưng, các chuyên gia điện tử lại cho rằng loại điều hoà có giá rẻ đa phần là những mẫu điều hoà 1 chiều. Giá của chúng rẻ hơn so với dòng 2 chiều, inverter. Nhưng điều hoà 1 chiều cũng có ưu điểm riêng, trước tiên giúp người dùng có thể giảm tiền đầu tư máy ban đầu.

Hơn nữa, công suất của những mẫu điều hoà này thường khoảng 9000 BTU, phù hợp cho những căn phòng diện tích nhỏ. So với loại hai chiều, tính năng làm mát của chúng cũng không kém. Chúng thường có dàn tản nhiệt ở "cục nóng" bằng vật liệu chủ yếu bằng nhôm, sơn chống rỉ mà giá thành rẻ, tản nhiệt nhanh.

Việc dùng điều hoà 2 chiều với những nơi khí hậu nóng quanh năm, điều hoà 2 chiều với nhiều gia đình có thể không cần thiết. Trong quá trình dùng, nếu xảy ra hỏng thì việc sửa chữa, thay linh kiện của dòng điều hoà này ít tốn kém hơn.

Ngoài ra, theo chia sẻ của nhiều người, nếu thời gian dùng ít mỗi ngày, việc dùng dòng điều hoà trang bị công nghệ inverter hay không không quá quan trọng. Điều hòa inverter thường tiết kiệm điện hiệu quả với khoảng thời gian sử dụng liên tiếp từ 6-8 giờ đồng. Nếu như dùng ít, tài chính eo hẹp, việc lựa chọn điều hoà 1 chiều cũng là lựa chọn tốt. Sản phẩm lựa chọn nên phù hợp nhu cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại hoa trước từng vứt đi, nay giá nửa triệu/kg vẫn không đủ bán

Từng một thời, loại hoa này không mấy ai để tâm, mấy năm gần đây nhiều người biết đến và tìm mua, dù giá cao vẫn “cháy” hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN