Người bán bánh trung thu tung chiêu tặng quà độc lạ

Sự kiện: Tết Trung thu

Sức mua từ người tiêu dùng chậm, nhiều điểm bán đã treo biển giảm giá, hoặc tặng gấu bông, tặng lồng đèn giấy khi mua bánh trung thu.

Dù chưa tới tháng 8 âm lịch - thời điểm của mùa trung thu, nhưng một số điểm bán bánh trên tuyến đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp, TP.HCM), Trường Chinh (quận 12, TP.HCM), Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM)... đã treo những tấm biển mua bánh tặng bánh, hoặc mua bánh tặng quà.

Chưa vào mùa chính thức nhưng bánh trung thu đã "đại hạ giá". Ảnh: THU HÀ

Chưa vào mùa chính thức nhưng bánh trung thu đã "đại hạ giá". Ảnh: THU HÀ

Khảo sát tại một điểm bán trên đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) gian hàng này đã treo biển "Mua một hộp tặng gấu bông" từ cuối tuần trước. Người bán cho biết, với mỗi hộp 4 bánh của các thương hiệu Kinh Đô- Như Lan, người mua sẽ được tặng 1 con gấu bông đồ chơi.

Từ đầu tháng 9 tới nay, điểm bán này đã treo bảng quảng cáo mua bánh tặng gấu bông và giảm giá bánh thương hiệu Đồng Khánh. Ảnh: THU HÀ

Từ đầu tháng 9 tới nay, điểm bán này đã treo bảng quảng cáo mua bánh tặng gấu bông và giảm giá bánh thương hiệu Đồng Khánh. Ảnh: THU HÀ

Riêng với thương hiệu bánh Đồng Khánh, gian hàng này treo biển "Hạ giá Đồng Khánh mua 1 tặng 1". Tuy nhiên khi hỏi mua, người bán cho biết phải mua 1 hộp tặng 1 bánh thiếu nhi cùng thương hiệu.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại điểm bán này sau khi áp dụng khuyến mãi, giá trung bình mỗi loại bánh dao động từ 65.000 - 150.000 đồng/cái, tùy loại và tùy trọng lượng.

Trên mạng xã hội Facebook, đang lan truyền tấm ảnh lừa thị giác người dùng "mua 1 được 4", nhưng thực chất là 1 hộp thì thường có 4 cái bánh, người mua không được khuyến mãi gì ở đây cả!. Ảnh: Facebook

Trên mạng xã hội Facebook, đang lan truyền tấm ảnh lừa thị giác người dùng "mua 1 được 4", nhưng thực chất là 1 hộp thì thường có 4 cái bánh, người mua không được khuyến mãi gì ở đây cả!. Ảnh: Facebook

Chị Thùy, nhân viên bán hàng của một điểm bán khác trên đường Phan Huy Ích (Gò Vấp) cho biết, từ cuối tuần trước, gian hàng của chị đã treo biển "Đại hạ giá mua 1 thành 2", để thu hút người tiêu dùng, bởi sức mua đang rất chậm.

Khi được hỏi "mua 1 thành 2", chị Thùy cho biết, thực chất là mua 1 hộp bốn bánh, mỗi bánh có trọng lượng từ 250 gram, sẽ được tặng 1 lồng đèn thiếu nhi (25.000 đồng/cái) hoặc 1 bánh dẻo.

Một điểm trên đường Trường Chinh (quận 12) bán treo biển "Đại hạ giá mua 1 thành 2" để thu hút người tiêu dùng. Ảnh: THU HÀ

Một điểm trên đường Trường Chinh (quận 12) bán treo biển "Đại hạ giá mua 1 thành 2" để thu hút người tiêu dùng. Ảnh: THU HÀ

"Dù đã treo biển đại hạ giá, và giảm 10% ở một số dòng bánh nhưng sức mua cũng chỉ đạt 50%- 55% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể năm nay giá bánh cũng tăng chút đỉnh (2.000 - 5.000 đồng/cái) so với 2022"- chị Thùy bày tỏ. Dẫu vậy chị Thùy vẫn kỳ vọng, sức mua sẽ tăng mạnh hơn vào những ngày cận trung thu.

Ngay cả phía sản xuất, đại diện một thương hiệu bánh khá nổi tiếng cũng bày tỏ, người tiêu dùng đang chi tiêu tiết kiệm hơn trong mỗi hóa đơn mua hàng, chưa kể sức mua thời điểm này cũng chậm hơn so với mọi năm.

"Dù thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đạt được 80% so với 2022 về đơn hàng lớn từ các doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu mà công ty đề ra. Về chính sách đại lý, đơn vị chúng tôi cũng tăng chiết khấu để dễ đẩy bánh ra thị trường"- vị này chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

La liệt bánh Trung thu giảm giá, khách vẫn 'ngó lơ'

Theo người bán, thu nhập của người dân giảm sút nên các gia đình có xu hướng giảm chi phí những mặt hàng không thiết yếu, là lí do chính khiến sức mua bánh Trung thu năm nay chưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN