Khuyến mãi dịp 2/9: Nơi đông nghịt, chỗ vắng hoe

Mừng Quốc khánh 2/9, các siêu thị, trung tâm thương mại, quán ăn… ở TPHCM đều tung khuyến mãi ở các quầy hàng. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng hút khách.

Trưa 2/9, tại các siêu thị lớn như Aeon, Big C, Emart, Satra… ngập tràn các chương trình khuyến mãi từ thực phẩm, hàng tươi sống đến hàng tiêu dùng lên đến 50%, thu hút người dân đến mua sắm trong những ngày nghỉ lễ.

Trưa 2/9, tại các siêu thị lớn như Aeon, Big C, Emart, Satra… ngập tràn các chương trình khuyến mãi từ thực phẩm, hàng tươi sống đến hàng tiêu dùng lên đến 50%, thu hút người dân đến mua sắm trong những ngày nghỉ lễ.

Đại diện các siêu thị cho biết, đã chuẩn bị nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến và tươi sống tăng từ 10 -30% so với ngày thường, với mức giá giảm từ 10 - 50%.

Đại diện các siêu thị cho biết, đã chuẩn bị nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến và tươi sống tăng từ 10 -30% so với ngày thường, với mức giá giảm từ 10 - 50%.

Dịp lễ này, dự báo lượng hàng thực phẩm tươi sống sẽ được tiêu thụ nhiều, nên các doanh nghiệp bán lẻ cũng chú ý đến vấn đề bảo quản, vận chuyển, tăng cường các khâu kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh phẩm.

Dịp lễ này, dự báo lượng hàng thực phẩm tươi sống sẽ được tiêu thụ nhiều, nên các doanh nghiệp bán lẻ cũng chú ý đến vấn đề bảo quản, vận chuyển, tăng cường các khâu kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh phẩm.

Ông Bình (ngụ quận 6) cho biết, những dịp lễ, Tết... siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mãi nên gia đình thường đến đây "săn sale". "Không như trước đây, gần lễ là thực phẩm, hàng hóa tăng giá; còn bây giờ thì ngược lại nên mình cứ thảnh thơi mua sắm mà không cần mua dự trữ. Tuy nhiên, do những dịp này khách đến mua sắm rất đông nên thời gian chờ đợi thanh toán hơi lâu".

Ông Bình (ngụ quận 6) cho biết, những dịp lễ, Tết... siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mãi nên gia đình thường đến đây "săn sale". "Không như trước đây, gần lễ là thực phẩm, hàng hóa tăng giá; còn bây giờ thì ngược lại nên mình cứ thảnh thơi mua sắm mà không cần mua dự trữ. Tuy nhiên, do những dịp này khách đến mua sắm rất đông nên thời gian chờ đợi thanh toán hơi lâu".

Các mặt hàng thủy hải sản được khách chọn mua rất nhiều vì nhu cầu ăn uống dịp lễ, cùng với các chương trình khuyến mãi sâu...

Các mặt hàng thủy hải sản được khách chọn mua rất nhiều vì nhu cầu ăn uống dịp lễ, cùng với các chương trình khuyến mãi sâu...

Lối lên xuống thang máy tại một trung tâm thương mại ở quận Bình Tân đông nghịt người vào cao điểm trưa.

Lối lên xuống thang máy tại một trung tâm thương mại ở quận Bình Tân đông nghịt người vào cao điểm trưa.

Sau khi mua hàng, khách có bàn ghế ngồi thưởng thức tại chỗ. Các bàn gần như không còn chỗ trống. "Mình mua thức ăn ở siêu thị rồi cả gia đình ra bàn bày tiệc. Vừa ngon lại rẻ hơn khi vào nhà hàng có người phục vụ" - chị Như Trang (ngụ quận 6) chia sẻ.

Sau khi mua hàng, khách có bàn ghế ngồi thưởng thức tại chỗ. Các bàn gần như không còn chỗ trống. "Mình mua thức ăn ở siêu thị rồi cả gia đình ra bàn bày tiệc. Vừa ngon lại rẻ hơn khi vào nhà hàng có người phục vụ" - chị Như Trang (ngụ quận 6) chia sẻ.

Tại nhiều quán ăn, dù dịp lễ nhưng vẫn không tăng giá, không phụ phí lễ; dẫu vậy vẫn còn rất nhiều bàn trống. "Một phần do người dân về quê dịp lễ, phần khác do kinh tế khó khăn, người dân "thắt lưng buộc bụng". Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng những ngày cuối nghỉ lễ, khi khách trở lại thành phố, họ sẽ đến quán đông hơn" - đại diện một quán ăn trong trung tâm thương mại ở quận Tân Phú hy vọng.

Tại nhiều quán ăn, dù dịp lễ nhưng vẫn không tăng giá, không phụ phí lễ; dẫu vậy vẫn còn rất nhiều bàn trống. "Một phần do người dân về quê dịp lễ, phần khác do kinh tế khó khăn, người dân "thắt lưng buộc bụng". Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng những ngày cuối nghỉ lễ, khi khách trở lại thành phố, họ sẽ đến quán đông hơn" - đại diện một quán ăn trong trung tâm thương mại ở quận Tân Phú hy vọng.

Một quán cà phê vẫn còn nhiều bàn trống dù đang trong những ngày nghỉ lễ.

Một quán cà phê vẫn còn nhiều bàn trống dù đang trong những ngày nghỉ lễ.

"Năm nay công việc không như ý. Công ty ít đơn hàng nên lương thưởng đều giảm, chúng tôi chỉ có thể đưa con đến siêu thị dạo chơi, nhìn ngắm hàng hóa rồi mua ít thịt, cá về làm bữa cơm nho nhỏ cho có không khí lễ. Các con sắp vào năm học mới, nhiều thứ cần chi tiêu nên tôi tiết kiệm mọi thứ có thể" - chị Hồng Nga (công nhân may ở huyện Bình Chánh) bộc bạch.

"Năm nay công việc không như ý. Công ty ít đơn hàng nên lương thưởng đều giảm, chúng tôi chỉ có thể đưa con đến siêu thị dạo chơi, nhìn ngắm hàng hóa rồi mua ít thịt, cá về làm bữa cơm nho nhỏ cho có không khí lễ. Các con sắp vào năm học mới, nhiều thứ cần chi tiêu nên tôi tiết kiệm mọi thứ có thể" - chị Hồng Nga (công nhân may ở huyện Bình Chánh) bộc bạch.

Cửa hàng thời trang cũng tung khuyến mãi đỏ rực mừng Tết Độc lập

Cửa hàng thời trang cũng tung khuyến mãi đỏ rực mừng Tết Độc lập

Các mặt hàng đều giảm giá lên đến 45 - 50%; hàng xịn giá đẹp chờ khách đến lựa chọn

Các mặt hàng đều giảm giá lên đến 45 - 50%; hàng xịn giá đẹp chờ khách đến lựa chọn

Tuy nhiên, lượng khách mua sắm quần áo thời trang khá ít ỏi

Tuy nhiên, lượng khách mua sắm quần áo thời trang khá ít ỏi

Một gia đình đưa con vào xem hàng dịp lễ

Một gia đình đưa con vào xem hàng dịp lễ

Cửa hàng treo bảng giảm giá đỏ rực chờ khách mua

Cửa hàng treo bảng giảm giá đỏ rực chờ khách mua

Nguồn: [Link nguồn]

Cua “nhà giàu” từ Trung Quốc “bay về” Việt Nam, giá hàng triệu đồng/kg vẫn được lùng mua

Với thớ thịt có vị ngọt đậm đà và phần gạch vàng óng, ngậy mềm như kem bơ, loại cua này được coi là một trong những loại cua ngon nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Ngày Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN