Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine

Lễ tình yêu năm nay đúng vào ngày áp Tết. Nhiều cặp tình nhân cũng đã về quê sum họp với gia đình, trời lại mưa khiến không khí Valentine tại Hà Nội trở nên ảm đạm. Các cửa hàng hoa tươi không có khách hỏi mua.

Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 1
Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 2

Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 3
Hoa tươi ế ẩm

Tại chợ hoa Hà Đông, một trong những địa điểm bán hoa lớn tại Hà Nội cũng chỉ có vài ba cửa hàng bán hoa.

Chị Nguyễn Thị Thùy (chủ một cửa hàng hoa tại chợ hoa Hà Đông) cho biết: “Ngày lễ tình yêu năm nay đúng ngày áp tết nên mọi người về quê hết, sức mua giảm hẳn. Hôm nay trời lại mưa từ sáng, thời tiết giá rét nên từ sáng đến giờ chưa có ai hỏi mua”.

Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 4
Những vị khách hiếm hoi tại cửa hàng hoa ở chợ Hà Đông 

Ngay gần đó, anh Nguyễn Văn Ninh (chủ một cửa hàng hoa khác) cho biết năm nay anh bán thêm sô cô la nhưng cũng chẳng ai hỏi mua. “Biết là hôm nay mọi người về tết hết nên tôi chỉ lấy ít hoa và thêm ít sô cô la bán kèm. Từ sáng đến giờ có hai người khách hỏi mua nhưng lại chê hoa đắt nên thôi”.

Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 5
Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 6
Các bạn sinh viên cũng tranh thủ bán hàng trong ngày lễ tình yêu

Một số sinh viên nhà xa không về quê ăn tết cũng ở lại làm thêm. Quỳnh Anh (SV năm 2 Học viện Tài chính quê ở Quảng Bình) bán hoa và sô cô la trước cửa công viên Hòa Bình cho biết: “Tết năm nay không về quê, tôi muốn ở lại làm thêm, kiếm thêm ít tiền chi phí cho học hành. Nhưng lượng người mua rất kém, từ sáng đến giờ mới bán được vài hộp sô cô la còn hoa thì không bán được bông nào.”

Hoa tươi ế ẩm trong ngày Valentine - 7
Lễ tình yêu năm nay, sô cô la có vẻ dễ bán hơn hoa trong ngày lễ tình yêu năm nay

Giá hoa tươi năm nay trong lễ tình yêu năm nay có giá thấp hơn so với năm trước. Bó hoa hồng có giá 50.000-70.000 đồng/bó; các bó hoa ly và lan có giá từ 150.000 – 250.000 đồng/bó. Đối với những lẵng hoa lớn có các loại hoa đắt tiền như địa lan, ly, cẩm tú cầu sẽ có giá từ 300 - 400.000 đồng/lẵng.

Tại các điểm khác như Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy (Cầu Giấy) cũng thưa thớt vài vài cửa hàng hoa nhưng cũng không có nhiều người hỏi mua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhã Huyền ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN