Hoa Tết giảm giá 50%

12 giờ ngày 9/2 (29 tháng Chạp), 68 chợ hoa tại các công viên trên địa bàn TPHCM sẽ kết thúc, nhiều người bán hoa lo ngại không bán hết hàng đã giảm giá 50% so với nhiều ngày trước. Một số nhà vườn, thương lái đang chuẩn bị di chuyển hoa đến các địa điểm khác để tiếp tục bán vào giờ chót.

“Vẫn còn “tồn kho” 30 chậu cúc lớn, dù giá đã giàm từ 400.000/ chậu xuống còn 200.000 đồng/chậu”, anh Đạt – người bán hoa cúc tại công viên Gia Định, than thở. Theo anh Đạt, khoảng 10 giờ sáng nay (29 tháng Chạp) anh và nhiều nhà vườn sẽ di chuyển một số chậu hoa tới các chợ, lề đường để có thể bán hết. Nhiều người bán các loại hoa “bình dân” như tắc cảnh, vạn thọ, sống đời… cũng cho hay giá bán đã xuống còn khoảng 30.000 – 50.000đồng/chậu”

Tại các chợ hoa, chúng tôi ghi nhận nhiều người bán hoa mai đã dọn hàng vì hoa đã nở sớm hoặc nở không đúng Tết. Giá hoa mai cũng giảm 50%. Hầu hết người mua chọn lựa mai chậu nhỏ với mức giá phổ biến 100.000 - 200.000 đồng/chậu.

Trong khi đó, không khí mua bán tại các điểm bán hoa đào lại hết sức nhộn nhịp, giá bán phổ biến từ 300.000 đồng - 400.000 đồng/chậu, giảm khoảng 30%- 50% so với nhiều ngày trước. Anh Dũng, người bán hoa đào tại công viên Lê Văn Tám chỉ kịp thông báo cho chúng tôi anh đã bán gần hết 200 cây đào anh rồi phải tiếp khách vì người mua quá đông.

Còn tại công viên 23/9, Hoàng Văn Thụ… tuy số lượng khách mua hoa đào khá tấp nập nhưng chỉ còn lại những cây hoa đào loại bình thường. Tại đây, một số nhà vườn hoa đào cũng đã bán hết hàng và đã lên đường về nhà. Nhiều người bán hoa đào cho rằng, do hoa mai năm nay không đẹp nên nhiều người chuyển sang “chơi” đào, khiến hoa đào loại đẹp hút hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thy Thơ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN