Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị

Hai ngày sau khi có thông tin táo Mỹ nhập khẩu nhiễm khuẩn, phóng viên khảo sát tại Hà Nội vẫn thấy táo Gala (một trong hai loại táo được thông báo thu hồi tại Mỹ) được bày bán.

Bày bán tại vị trí bắt mắt

Sáng ngày 22.1, có mặt tại Siêu thị Lotte tại Quận Ba Đình, Hà Nội, phóng viên vẫn thấy táo Mỹ bày bán tại vị trí rất bắt mắt.

Tại đây, các loại táo nhập khẩu hầu hết là táo có nguồn gốc từ Mỹ (trong đó có táo Gala, táo Ganny Smith (táo xanh)  có nguy cơ nhiễm khuẩn đang bị thu hồi ở một số quốc gia).

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 1

Táo Gala (một trong hai loại táo được thông báo thu hồi tại Mỹ) được bày bán

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Mạnh Hải, Giám đốc Siêu thị Lotte Mart, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội cho biết, lượng táo Mỹ bán tại đây trong 2 ngày gần đây chỉ sụt giảm từ 5-10 phần trăm so với thời điểm trước đó. Các loại táo Mỹ vẫn có giá dao động từ 90 nghìn đến 180 nghìn.

Anh Hải cho biết, siêu thị Lotte đã có công văn từ nhà cung cấp táo từ Mỹ sang siêu thị.

“Siêu thị không nhập khẩu táo, các sản phẩm táo caramel (táo qua chế biến) từ Hoa Kỳ”, Giám đốc siêu thị Lotte khẳng định.

Bên cạnh đó, siêu thị chỉ nhập khẩu táo tươi từ Whasington, New York chứ không nhập khẩu táo từ những bang đang cso táo nhiễm khuẩn.

“Những sản phẩm táo của siêu thị Lotte không liên quan đến những bang của Mỹ đang có táo nhiễm khuẩn”, ông Hải nói.

Giám đốc Siêu thị Lotte Mart, Chi nhánh Ba Đình cũng cho biết, siêu thị cam kết về chất lượng táo đang được bày bán tại siêu thị.

Anh Hải cho biết, mặc dù nhiều khách hàng thắc mắc về thông tin báo chí phản ánh táo có nguy cơ nhiễm khuẩn nhưng siêu thị đều giải thích cho khách hàng. Hầu hết khách hàng đã hiểu rõ và vẫn mua sản phẩm này.

Về phía siêu thị Big C,  ngay sau thông báo của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) về một số loại táo Mỹ được lệnh thu hồi, đơn vị này cho biết đã nhanh chóng liên hệ với các nhà cung cấp vốn là những nhà nhập khẩu lớn và có uy tín trên cả nước và được xác nhận rằng các loại táo Mỹ do họ cung cấp cho siêu thị Big C được nhập từ các công ty không có trong cảnh báo liên quan của Cục An toàn Thực phẩm. 

"Chúng tôi vẫn luôn luôn theo dõi các thông tin và cảnh báo của các cơ quan chức năng để có biện pháp quản lý phù hợp, để đảm bảo mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng", ông Hồ Quốc Nguyên – Giám đốc quan hệ công chúng Big C khẳng định.

Trong khi đó, tại siêu thị FiviMart (170 La Thành), hai sản phẩm táo Gramy Smith và táo Gala vẫn được bày bán rất nhiều. Nhân viên siêu thị cho biết, hai loại táo này đang được bán rất chạy.

Khảo sát của phóng viên chiều 22.1, tại siêu thị Lan Chi, Sơn Tây (Hà Nội), các loại táo Mỹ vẫn được bày bán. Nhân viên ở đây cho biết, số lượng táo Mỹ bán ra không hề bị sụt giảm.

Tại những cửa hàng trái cây nhập khẩu trên phố Núi Trúc, Phạm Ngọc Thạch, không cửa hàng nào thiếu vắng các loại táo nhập khẩu từ Mỹ.  Mức giá dao động từ khoảng 60.000 đồng/kg đến 129.000 đồng/kg.

Không dám cho con ăn táo Mỹ

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Lý (Hà Nội) cho biết, trước khi có thông tin táo Mỹ nhiễm khuẩn, chị Lý vẫn thường xuyên cho con ăn loại táo Mỹ.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin táo Mỹ nhập khẩu có nguy cơ nhiễm khuẩn, dù vẫn còn trong nhà nhưng chị Lý không dám cho con ăn vì không biết thực hư sự việc thế nào.

“Tôi lo sợ không biết táo mình mua về có nằm trong số táo bị nhiễm khuẩn hay không nên không dám cho con ăn”, chị Lý nói.

Tuy nhà chị Lê Thu Huyền (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không có trẻ con nhưng chị Huyền cũng không mua táo Mỹ về cho gia đình ăn.

Chị cho rằng, cơ quan chức năng đã cảnh báo, táo Mỹ chứa chất Listeria monocytogenes có thể gây ra viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng đệm và màng ối, gây sinh non, sảy thai và tử vong ở trẻ sơ sinh nên gia đình chị ngừng ăn.

Chị Nguyễn Thúy Hà, Thanh Xuân, Hà Nội, một khách hàng vừa chọn loại táo đỏ Mỹ tại một siêu thị cho hay: “Nhà tôi vẫn thường ăn loại táo này, giá vừa phải lại không cứng quá, người già ăn được”.

Chị Hà cũng cho hay, chị chưa biết về thông tin các loại táo Mỹ đang bị cảnh báo về nhiễm vi khuẩn vi khuẩn Listeria monocytogenes khiến 3 người tử vong. Tuy nhiên, ngay sau khi biết thông tin này, chị cũng tỏ ra khá lo lắng hỏi lại là thông tin có lâu chưa và trả lại số táo vừa chọn lên kệ.

Dưới đây là một số hình ảnh bày bán táo tươi nhập khẩu tại Mỹ của một số siêu thị.

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 2

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 3

 

Táo FuJi xuất xứ Mỹ có giá 89.000 đồng

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 4

 

 Táo Gala, táo Red, táo Ambrosia có xuất xứ Mỹ được bày bán ở vị trí rất bắt mặt tại Siêu thị Lotte

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 5

 

Nhân viên siêu thị sắp xếp lại chỗ để táo Mỹ

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 6

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 7

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 8

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 9

Hà Nội: Táo Mỹ vẫn được bày bán tại nhiều siêu thị - 10

 

 Người tiêu dùng xem và vẫn lựa chọn táo tại siêu thị.


98% táo Mỹ xuất khẩu vào VN không nằm trong diện thu hồi

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, hơn 98% trong tổng số táo Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đến từ tiểu bang Washington, bang này không nằm trong chương trình thu hồi táo của Bidart Brothers.

Ngày 22/1, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát đi thông cáo báo chí cho biết, hơn 98% trong tổng số táo Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đến từ tiểu bang Washington. Các nguồn cung cấp khác cho thị trường Việt Nam bao gồm các nhà sản xuất ở các tiểu bang California, New York, and Oregon.

Các công ty sản xuất táo khác của Mỹ, bao gồm cả những công ty trồng táo ở tiểu bang Washington, không nằm trong chương trình thu hồi táo của Bidart Brothers.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành sản phẩm táo qua chế biến nhập khẩu từ Mỹ có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Chiều 22/1/2015, ngay khi có kết quả rà soát, ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết, trong năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng hơn 15.000 tấn táo từ Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam chưa cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng táo nào được nhập khẩu từ Công ty Bidart ở Bakerfield, Californis.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN