Giá dầu thô tăng mạnh trong tuần

Phiên giao dịch đêm qua (4/1), giá dầu thô quốc tế giao sau tăng nhẹ, nhờ lực hỗ trợ từ bản báo cáo lượng cung cầu hàng tuần của Mỹ, giữa lúc nhà đầu tư lo lắng FED sớm kết thúc chương trình nới lỏng định lượng.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tăng 17 cent, tương ứng 0,2%, lên 93,09 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Phạm vi giao dịch của mặt hàng ngày trong ngày là từ mức giá thấp nhất 91,52 USD/thùng cho tới cao nhất là 93,15 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu thô tăng 2,5%.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tăng trong phiên là bởi báo cáo trước đó của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy, tuần qua, lượng cung dầu thô giảm 11 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo giảm có 1 triệu thùng. Theo báo cáo, cung xăng tăng 2,6 triệu thùng, chế phẩm khác tăng 4,6 triệu thùng.

Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu thô trong ngày 4/1 không lớn, một phần vì sức ép từ việc đồng USD tăng giá so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, một phần bởi nhà đầu tư đang lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ sớm chấm dứt các chương trình nới lỏng định lượng (QE) ngay trong năm 2013 hiện nay.

Cũng chịu tác động bởi bản báo cáo trên, chốt phiên giao dịch 4/1, giá xăng giao tháng 2 giảm 3 cent, tương ứng 1,2%, xuống còn 2,76 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng hạn giảm nhẹ 0,2%, xuống còn có 3,02 USD trên mỗi gallon. Tính chung cả tuần giao dịch này, giá xăng tăng 0,2%, giá dầu sưởi giảm 0,1%.

Trong khi đó, trên thị trường khí tự nhiên, chốt phiên 4/1, giá khí giao tháng 2 tăng 9 cent, tương ứng 2,8%, lên 3,29 USD/ triệu BTU. Giá khí giao tháng 3 tăng 9 cent, tương ứng 2,8%, lên 3,30 USD/gallon. Tính chung cả tuần giao dịch lần này, giá của cả hai loại hợp đồng khí tự nhiên đều đạt mức tăng hơn 5%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN