Giá dầu thô lao dốc xuống sát 90 USD/thùng

Chịu ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc gia tăng các biện pháp kiểm soát giá cả bất động sản, giá dầu thô thế giới đêm qua (4/3) tiếp tục giảm sâu, xuống tiệm cận mức 90 USD/thùng khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Cuối tuần trước, Chính phủ Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm thắt chặt quản lý hơn nữa thị trường bất động sản, vốn vẫn đang tăng trưởng nóng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Những quyết định của Trung Quốc đã tác động mạnh tới các thị trường hàng hóa quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó có dầu thô.

Theo giới phân tích, động thái quản lý nghiêm ngặt giá địa ốc của Trung Quốc đã gây ra những lo lắng về triển vọng tiêu thụ năng lượng và làm cho giá dầu phá thủng đáy của năm nay. Đó là chưa kể giá dầu cũng đang chịu áp lực từ những dự báo nhu cầu ảm đạm của khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn đang khiến giá dầu thô Brent sụt giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn hàng hóa New York đã giảm 56 cent, tương ứng với mức 0,6%, xuống còn 90,12 USD/thùng. Đây là mức giá chốt thấp nhất của dầu thô giao sau trên sàn New York kể từ phiên 24/12/2012. Trước đó, trong phiên, có lúc giá dầu thô loại này còn giảm mạnh xuống 89,33 USD.

Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm khoảng 31 cent, tương ứng với mức 0,3%, xuống còn 110,90 USD/thùng. Với mức giảm đồng loạt này, hiện chênh lệch giá giữa dầu thô giao sau tại New York và dầu thô Brent Biển Bắc vẫn duy trì ở trên 10 USD mỗi thùng.

Cũng trên sàn hàng hóa New York, chốt phiên giao dịch 4/3, giá xăng giao tháng 4 giảm 3 cent, tương ứng 1%, xuống 3,10 USD/gallon. Dầu ssưởi cùng hạn giảm 1 cent, tương ứng 0,4%, xuống còn có 2,92 USD trên mỗi gallon. Ngược dòng, giá khí tự nhiên giao tháng 4 tăng được tới 7 cent, tương ứng với 2,1%, lên mức 3,53 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN