Doanh nghiệp Việt đang dần teo tóp

Theo nhận định của VCCI, các lĩnh vực truyền thống là chế biến - chế tạo, lưu trú, ăn uống, vận tải kho bãi,... đang trở lại ngôi vị đầu với 39% tổng số DN cả nước

Sáng 8/4, tại diễn đàn phát triển Doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng, VCCI đã công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp (DN) Việt Nam 2013 cho thấy bức tranh chưa mấy sáng của DN Việt Nam, khi năm 2013, cả nước có 76.955 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 398.681 tỷ đồng, tăng 10,1% về số DN nhưng lại giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với năm 2012. Năm 2013, đã có 60.737 DN giải thể và ngừng hoạt động, trong khi số DN hoạt động trở lại chỉ là 14.402.  

Doanh nghiệp Việt đang dần teo tóp - 1

Sửa chữa ô tô, xe máy đang là lĩnh vực được nhiều DN quan tâm đầu tư.

Đáng chú ý, DN Nhà nước (DNNN) đang có sự “co” lại, giảm cả về số lượng lẫn quy mô vốn. Giai đoạn 2007 - 2011, DNNN giảm từ 3.494 doanh nghiệp, xuống 3.203 doanh nghiệp. Nếu giai đoạn 2007 - 2011, quy mô vốn bình quân của DNNN tăng từ 616 tỷ đồng, lên 1.584 tỷ đồng, thì năm 2012, quy mô vốn này giảm xuống còn 1.171 tỷ đồng...

Khối DN ngoài Nhà nước cũng có xu hướng này. Nếu năm 2007, số DN siêu nhỏ chiếm 61,4% tổng số DN trên toàn quốc thì hết năm 2012, con số này là 66,8%; trong khi tỷ lệ DN lớn giảm từ 3,5% năm 2007 xuống còn 2,3% cuối năm 2012. Tỷ trọng nguồn vốn và lao động của DN lớn cũng liên tục giảm... “Đây là điều chúng tôi vô cùng lo lắng, bởi nếu không cải thiện tình hình này thì chúng ta không có những DN đủ lớn để nâng cao hiệu suất kinh doanh, tạo sức bật cho nền kinh tế. Chặng đường tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam rất có thể lại bị đẩy xa”, bà Phạm Thu Hằng - Tổng thư ký VCCI bày tỏ. 

Bên cạnh đó, theo nhận định của VCCI, các lĩnh vực truyền thống là chế biến - chế tạo, lưu trú, ăn uống, vận tải kho bãi,... đang trở lại ngôi vị đầu với 39% tổng số DN cả nước (khoảng trên 132.000 DN) đang hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy; tiếp đến  là ngành công nghiệp chế tạo (15,99%); ngành xây dựng (13,51%)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Quỳnh (Giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN